Chạm trán Australia, U16 Việt Nam sẽ tái hiện trận đại thắng của lứa Công Phượng?

Linh Đan |

Chiều 13/9 tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi họp báo trước thềm vòng loại giải U16 châu Á (bảng H) được tổ chức ở Hà Nội.

Theo lịch thi đấu, bảng H sẽ diễn ra tại sân Trung tâm đào tạo bóng trẻ Việt Nam từ ngày 14-22/9 với sự góp mặt của 5 đổi tuyển U16 Việt Nam, U16 Australia, U16 Macau, U16 Mông Cổ và U16 Timor Leste.

Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Đinh Thế Nam của U16 Việt Nam cho biết ông và các học trò đã chuẩn bị kĩ càng để cạnh tranh tấm vé lọt vào VCK U16 châu Á 2020:

"Tất nhiên Việt Nam cũng như cả 4 đội còn lại đã sẵn sàng để bước vào các trận đấu tại vòng loại và đều muốn giành được chiến thắng.

So với lứa cầu thủ U16 tôi từng dẫn dắt cách đây 3,4 năm, thế hệ hiện tại về cơ bản không có nhiều khác biệt. Lứa trước có một vài vị trí đặc biệt hơn, nhưng lứa này thì toàn đội đồng đều hơn và cũng tốt hơn về thể hình".

Chạm trán Australia, U16 Việt Nam sẽ tái hiện trận đại thắng của lứa Công Phượng? - Ảnh 1.

U16 Việt Nam với nòng cốt là đội U15 vừa giành ngôi á quân tại giải U15 quốc tế tổ chức tại Vũng Tàu vào cuối tháng 8 vừa qua. Ở giải đấu đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã xuất sắc đánh bại U15 Nga, U15 Myanmar và chỉ chịu thua U15 Hàn Quốc đầy kịch tính với tỉ số 2-3 (Ảnh: VFF).

Đánh giá về các đối thủ trong bảng đấu cũng như lối chơi sẽ sử dụng, HLV Đinh Thế Nam cho biết U16 Việt Nam xây dựng cách đá tương đồng với các đội tuyển tuyến trên.

"Trong bảng đấu này, Australia và Timor Leste là đối thủ mà tôi có nhiều thông tin, còn 2 đội còn lại thì chưa biết quá nhiều. Nhưng dù đối thủ nào thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu hết mình.

Về đối thủ U16 Australia, tôi đã xem băng hình của họ và so với 4 năm trước thì đội bóng này có tiến bộ hơn rất nhiều. Đội U16 Australia hiện tại có kỹ năng cá nhân tốt hơn, thay vì chỉ vượt trội về thể hình giống như đội tôi đối đấu trước đây.

Còn U16 Timor Leste, dù chúng tôi từng đánh bại họ tại giải Đông Nam Á vừa qua nhưng thực sự đó là một chiến thắng may mắn. Tôi đánh giá rất cao kỹ thuật, thể lực của họ.

Bản thân tôi vẫn luôn quan sát các đội tuyển tuyến trên thi đấu và quan điểm của tôi cũng cố gắng xây dựng một lối chơi tập thể, gắn kết, tập trung sử dụng bóng ngắn ở cự ly trung bình".

Chạm trán Australia, U16 Việt Nam sẽ tái hiện trận đại thắng của lứa Công Phượng? - Ảnh 2.

U16 Australia được dự báo sẽ là cửa ải khó nhằn nhất của U16 Việt Nam tại vòng loại lần này.

Trong khi đó, HLV Trevor Morgan bên phía U16 Australia cho biết đội bóng của ông bước vào giải đấu với một số sự thay đổi so với giải Đông Nam Á nhưng vẫn sẽ đạt mục tiêu giành nhiều chiến thắng nhất có thể.

"Để chuẩn bị cho giải đấu này, chúng tôi đã có đợt tập huấn ở quê nhà cũng tham gia một số giải đấu ở khu Đông Nam Á. Bản thân tôi rất vui khi được dẫn dắt đội tham dự vòng loại lần này. Đây là một giải đấu trẻ, các cầu thủ còn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi hi vọng U16 Australia sẽ giành nhiều trận thắng nhất có thể.

Đội hình U16 Australia có một số sự thay đổi khi dự giải U15 Đông Nam Á vừa qua (bị loại từ vòng bảng), nhưng cũng không phải quá nhiều. Bản thân tôi cũng quan niệm ở cấp độ trẻ thì luôn cố gắng tạo điều kiện tối đa để các cầu thủ trẻ có thể thử sức.

Mỗi cầu thủ sẽ phải hiểu rằng phải có khao khát chiến thắng để hiểu được trách nhiệm của mình để quyết tâm giành được chiến thắng. Đó điều mà các cầu thủ sẽ phải dần thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Họ cũng là các cầu thủ đại diện cho hình ảnh quốc gia nên cần phải tuân thủ đấu pháp và tôn trọng đối thủ".

Chạm trán Australia, U16 Việt Nam sẽ tái hiện trận đại thắng của lứa Công Phượng? - Ảnh 3.

HLV Kim Shinh Wan bên phía U16 Timor Leste.

Một đối thủ đáng chú ý khác tại bảng đấu này là U16 Timor Leste. Tuy nhiên so với giải U15 Đông Nam Á, đội bóng này bị ảnh hưởng về lực lượng khi đội trưởng Paulo Sebastos Gali Da Costa Freitas (cầu thủ dính nghi án gian lận tuổi) không thể góp mặt.

"Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Ở giải U15 Đông Nam Á vừa qua, các học trò của tôi đã chơi tốt, tuy nhiên theo quy định của AFC, rất tiếc số 10 Freitas không thể có mặt trong đội hình lần này. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng U16 Timor Leste lần này có lực lượng mạnh hơn đội U15 vừa rồi", HLV Kim Shinh Wan của U16 Timor Leste phát biểu.

Trong khi đó, cả hai đội tuyển còn lại là U16 Macau và U16 Mông Cổ để đặt mục tiêu sẽ có thể nâng cao được trình độ các cầu thủ thông qua những trận đấu bổ ích tại vòng loại U16 châu Á lần này.

Theo thể thức tại vòng loại, 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội nhì có thành tích cao nhất sẽ cùng với đội chủ nhà Singapore giành quyền tham dự VCK U16 châu Á 2020.

Năm 2013, U19 Việt Nam với nòng cốt là lứa Công Phượng từng thắng U19 Australia tới 5-1 ở vòng loại U19 châu Á.

Vòng loại U19 châu Á 2014: U19 Việt Nam 5-1 U19 Australia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại