Gương mặt mới nào sẽ trụ lại được ở đội tuyển Việt Nam?

Hà Phương |

Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hiện có 33 cầu thủ, trong đó 10 gương mặt là "mới".

Những gương mặt mới gồm: thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA), hậu vệ A Hoàng (HAGL), Công Thành (TPHCM), Xuân Mạnh (SLNA), tiền vệ Văn Vũ (Bình Dương), Anh Tuấn, Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng), Hoàng Thịnh (TPHCM), tiền đạo Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Việt Phong (Viettel).

Vậy những gương mặt mới nào có cơ hội trụ lại danh sách cuối cùng?

Thủ môn: Không phải vô cớ mà HLV Park Hang-seo gọi trở lại Nguyên Mạnh. Bởi thủ môn xứ Nghệ này đang là 1 trong 2 người gác đền xuất sắc nhất ở V-League 2019. Sau 24 vòng đấu, Nguyên Mạnh mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng 24 lần, trung bình 1 bàn/trận, ít nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League năm nay, ngang bằng với thành tích của Văn Công (Hà Nội).

Trong bối cảnh Văn Cường và Tuấn Mạnh đều đang không có được phong độ tốt, Nguyên Mạnh hoàn toàn có thể vượt lên để trở thành dự bị số 1 cho Đặng Văn Lâm ở ĐT Việt Nam.

Gương mặt mới nào sẽ trụ lại được ở đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Hậu vệ: 3 cái tên được bổ sung ở hàng phòng ngự đều có sở trường đá cánh. Cả 3 sẽ phải cạnh tranh nhau để trở thành phương án 2 khi Văn Hậu hay Trọng Hoàng bị chấn thương hoặc treo giò.

Xét về phong độ hiện tại, A Hoàng thất thế hơn nếu so sánh với Công Thành và Xuân Mạnh. Hậu vệ của TPHCM đang chơi rất lên chân ở mùa giải năm nay (ghi 2 bàn) và góp phần không nhỏ giúp đội bóng thành phố mang tên Bác giành ngôi Á quân. Còn Xuân Mạnh đang trên đường lấy lại phong độ từng thể hiện ở VCK U23 châu Á 2018 cũng như ASIAD 2018.

Gương mặt mới nào sẽ trụ lại được ở đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Tiền vệ: 4 tiền vệ được bổ sung cho tuyến giữa của ĐT Việt Nam bao gồm 2 cựu binh là Huy Toàn, Hoàng Thịnh và 2 tân binh là Anh Tuấn và Văn Vũ.

Trong số này Hoàng Thịnh và Anh Tuấn là những người có khả năng trụ lại ở đội tuyển cao hơn. Tuyến giữa của ĐT Việt Nam hiện tại cần thêm chất thép và đó là lý do mà Hoàng Thịnh và Anh Tuấn được gọi. Cả hai đều đang có phong độ tốt ở mùa giải năm nay và là "xương sống" của hàng tiền vệ TPHCM và SHB.Đà Nẵng.

Đáng tiếc với trường hợp Hoàng Thịnh, anh lại vừa rời tuyển vào hôm qua khi bệnh đau mắt bị dự đoán là không kịp bình phục.

Văn Vũ với tốc độ, khả năng leo biên và những pha xử lý đột biến cũng là sự bổ sung đáng chú ý. Tuy nhiên với chấn thương gặp phải ở vòng 24, Văn Vũ đang phải tập riêng và không chắc có thể bình phục cho trận đấu với Malaysia và Indonesia.

Trường hợp của Huy Toàn là khó khăn nhất bởi hạn chế về mặt thể lực. Mùa giải năm nay, cầu thủ từng được coi là "trò cưng" của HLV Miura cũng ít được ra sân trong màu áo SHB.Đà Nẵng (4 lần đá chính, 3 lần vào sân thay người).

Gương mặt mới nào sẽ trụ lại được ở đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

Tiền đạo: Hai cái tên được bổ sung ở hàng tiền đạo là Hồng Quân và Việt Phong. Tuy nhiên khả năng "tồn tại" của Hồng Quân là cao hơn hẳn so với cầu thủ của Viettel. Hồng Quân đã ghi được 8 bàn thắng cho Than Quảng Ninh tính đến thời điểm này. Thể hình lý tưởng, tư duy hiện đại, Mạc Hồng Quân đang được HLV Park Hang-seo "nhắm" cho vị trí trung phong cắm của ĐT Việt Nam.

Gương mặt mới nào sẽ trụ lại được ở đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 4.

Trong khi đó, cơ hội dành cho Việt Phong được đánh giá là khá thấp bởi tiền đạo của Viettel thua kém khá rõ so với các tiền đạo còn lại và chưa thể hiện được nhiều ở V-League 2019 (mới chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 10 trận ra sân).

Hãy cùng chờ xem những gương mặt mới nào sẽ lọt được vào danh sách chính thức của ĐT Việt Nam tham dự 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại