Google Earth phát hiện ra kim tự tháp ngoài khơi bờ biển Mexico

Cẩm Mai |

Ứng dụng Google Earth đã phát hiện ra một kim tự tháp ẩn ngoài khơi bờ biển Mexico, tại vị trí 12°8’1.5″N, 119°35’26.4″W.

Dường như nhân loại vẫn chưa biết hết mọi thứ ẩn dưới các đại dương trên Trái Đất. Thực ra, chúng ta mới khám phá được rất ít về đáy đại dương. Nhiều người cho rằng biển cả đang chôn giấu vô số thành phố cổ và nền văn minh cổ đại.

Giờ đây nhờ Google Earth, một nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một kim tự tháp rất lớn nằm sâu dưới đáy đại dương.

Theo nhà nghiên cứu Marcelo Igazusta, kim tự tháp này rất hoàn hảo và giống với những công trình nằm khắp nơi trên thế giới.

Ông Marcelo Igazusta khẳng định đã thấy luồng ánh sáng từ bóng tối Thái Bình Dương gần bờ biển Mexico dẫn ông ta đến phát hiện ra kim tự tháp.

Google Earth phát hiện ra kim tự tháp ngoài khơi bờ biển Mexico - Ảnh 1.

Vị trí trên bản đồ của kim tự tháp mới phát hiện so với kim tự tháp của người Maya.

Bất cứ ai cũng có thể thấy kim tự tháp trên Google Earth tại vị trí: 12°8’1.5″N, 119°35’26.4″W.

Biên tập viên kiêm người săn tìm UFO nổi tiếng Scott Waring cũng đã chia sẻ những hình ảnh kim tự tháp mới phát hiện trên website UFO Sightings Daily của ông như để khẳng định độ chân thực

Ông còn cho biết rằng mỗi cạnh đáy kim tự tháp dài 13,6km. Sau đây là hình ảnh được đăng tải trên website UFO Sightings Daily.

Google Earth phát hiện ra kim tự tháp ngoài khơi bờ biển Mexico - Ảnh 2.

Nguồn: Ancient Code, UFO Sightings Daily


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại