Google đang tạo ra một "Con ngựa thành Troy", để từ đó kiểm soát cuộc sống của chúng ta theo cách không ai ngờ tới

Huyền My |

Google đã chính thức đặt chân sang thị trường phần cứng sau nhiều năm thử nghiệm. Nhưng Google sẽ không trở thành một Apple hay Samsung. Thay vào đó, Google sẽ tích hợp AI vào tất cả các thiết bị phần cứng của họ để tạo nên một cuộc cách mạng mới về công nghệ và Google sẽ là người dẫn đầu.

Google đang dần giống như một công ty chuyên về phần cứng. Họ đang sử dụng những chiến dịch mà chúng ta từng thấy từ Samsung hoặc Apple dùng để mở rộng tập khách hàng.

Bắt đầu với sự kiện ra mắt điện thoại Pixel 2, mặc dù có thiết kế khá xấu và màn hình không được ưng ý nhưng sản phẩm này vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Google liên tục tung ra những sản phẩm khác như tai nghe không dây, Chromebook thế hệ mới, jumbo và phiên bản mini của Google Home smart speaker, một camera tương tự như GoPro và phiên bản hoàn thiện hơn của Google virtual-reality headset.

Trong quá khứ Google đã từng lấn sân sang thị trường phần cứng nhưng chưa thực sự tạo được thành công, nhưng hiện nay họ đã thể hiện rất rõ quyết tâm một lần nữa thâm nhập vào thị trường béo bở này.

Năm ngoái, công ty này đã bổ nhiệm Rick Osterloh, cựu chủ tịch của Motorola, phụ trách phần cứng của Google. Gần đây, công ty cũng đã chi khoảng 1 tỉ đô nhằm mua lại một phần của HTC.

Thoạt nhìn, phần cứng chỉ giống như một phần nhỏ của Google

Phần lớn tất cả các khoản doanh thu của Google đều đến từ những quảng cáo. Trong khi đó thị trường điện thoại thông minh cao cấp cũng đang trong giai đoạn bão hòa khiến cho Pixcel không có nhiều cơ hội để thành công.

Nhưng không thể nào giải thích được chính xác lí do Google tập trung vào mảng phần cứng như hiện nay.

Ngay cả khi các sản phẩm của Google nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng, thì theo số liệu, nhu cầu vẫn còn rất thấp với khoảng 1 triệu điện thoại Pixel được bán ra kể từ khi ra mắt. Trong khi với Apple, thì đó chỉ là doanh số hằng ngày.

Tuy vậy, khi xét về mặt tiềm năng thì những nỗ lực của Google trong phần cứng có ảnh hưởng không hề nhỏ tới doanh số bán hàng cũng như tương lai của hãng.

Google đang tạo ra một Con ngựa thành Troy, để từ đó kiểm soát cuộc sống của chúng ta theo cách không ai ngờ tới - Ảnh 1.

AI được Google coi như là Android tiếp theo

Trong sự kiện công bố sản phẩm Pixel hồi đầu tháng, Google đã từng nhắc tới lí do tại sao hãng lại tập trung vào phần cứng nhấn mạnh vai trò của Google Assistant. Một công nghệ mới của Google được tung ra thị trường để cạnh tranh với Alexa của Amazon và Siri của Apple.

Google tin rằng AI chính là nền tảng to lớn tiếp theo đi cùng với Search technology và Android. Google sử dụng phương thức Trojan Horse, lợi dụng các thiết bị điện tử để đưa AI tới tay người dùng.

Hiện nay giới sành công nghệ đang bàn tán về những sản phẩm công nghệ mới như kính thực tế ảo hay smart watch thay thế smart phone, nhưng thực ra công nghệ bên trong chúng mới thật sự là đáng giá. Bởi đó chính là linh hồn của chúng.

Trong số các ông lớn công nghệ hiện nay, Google được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho việc thúc đẩy sự nhảy vọt công nghệ cho các thiết bị điện tử nhờ vào chiến lược tập trung vào AI.

Google Assistant mặc dù mới chỉ ra mắt được khoảng một năm, nhưng nó đang chứng minh rằng khả năng cạnh tranh của chúng không hề thua kém so với các đối thủ nặng ký như Siri, Alexa và Cortana của Microsoft.

Google đang tạo ra một Con ngựa thành Troy, để từ đó kiểm soát cuộc sống của chúng ta theo cách không ai ngờ tới - Ảnh 2.

Google đang tích hợp AI vào tất cả mọi phần cứng có thể

Thách thức lớn nhất hiện nay của Google chính là tích hợp Assistant và công nghệ AI của nó vào trong nhiều thiết bị cũng như việc đưa các sản phẩm đó tới tay người dùng. Và chúng ta có thể thấy rõ phương thức Google áp dụng từ những sản phẩm mới ra mắt của họ.

Tất cả các sản phẩm mới của Google đều được tích hợp công nghệ AI. Ví dụ như Google clip, là một thiết bị chụp hình sử dụng AI để theo dõi những gì đang xảy ra xung quanh chúng và xác định thời điểm tốt nhất để ghi lại những đoạn video ngắn, sau đó những clip này được gửi tới Google Photos để lưu trữ.

Ngoài ra, Google còn tích hợp AI vào cả những sản phẩm mới như tai nghe wifi với khả năng phiên dịch ngay lập tức, một công nghệ như trong “Star Trek”.

Kẻ khổng lồ của công nghệ tìm kiếm đang sử dụng phần cứng của mình để thúc đẩy các hãng khác sử dụng hệ điều hành AI

Giờ đây Google đã tích hợp AI vào những sản phẩm của họ, thách thức tiếp theo là làm như thế nào để thuyết phục các đối tác kinh doanh sử dụng công nghệ AI. Như cách mà họ đã chấp nhận và sử dụng Android. Đó chính là khi các sản phẩm phần cứng của Google được kích hoạt.

Các thiết bị của Google sẽ đóng vai trò là điểm chuẩn cho các nhà sản xuất thiết bị điện tử dựa trên Android và các nền tảng khác của hãng. Giả sử giống như trường hợp này, sẽ sớm có các sản phẩm khác bao gồm cả Google’s AI.

Bạn đã có thể thấy rõ điều này. Bất kể hãng nào Sony hay Panasonic,…, thì những chiếc điện thoại có hệ điều hành Android đều sẽ có Assistant.

Thậm chí Google AI còn được sử dụng vào những lĩnh vực khác. Hồi đầu năm, LG vừa mới tuyên bố trong tương lai không xa, bạn sẽ có khả năng kiểm soát cả máy giặt và máy hút bụi nhờ vào Assistant.

Việc tích hợp AI vào cả các thiết bị điện tử hàng ngày có thể mang tới một cuộc cách mạng công nghệ mới và không ai khác Goolge sẽ là người dẫn đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại