Gói an sinh 62.000 tỉ đồng: Tập trung hỗ trợ lao động tự do, dừng hợp đồng

M.Chiến |

Hầu hết các địa phương đã rà soát xong và bắt đầu triển khai hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động bị dừng hợp đồng, dự kiến khoảng 7.630 tỉ đồng.

Liên quan đến gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), 63 tỉnh, thành trong cả nước đã triển khai, hỗ trợ trên 20.000 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hơn 7.600 tỉ đồng cho lao động tự do, mất việc

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, đến nay, 45/63 địa phương đã rà soát xong và cơ bản bắt đầu tập trung hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động dừng hợp đồng, ước tính khoảng 7.630 tỉ đồng; 47 địa phương đã triển khai giải quyết việc tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất cho 900 doanh nghiệp (DN) với 80.000 lao động với trên 300 tỉ đồng.

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Tháp, địa phương có gần 395.000 người thuộc đối tượng hỗ trợ của Nghị quyết 42 (chưa thống kê đối tượng là hộ kinh doanh cá thể).

Trong đó, hơn 7.700 lao động bị dừng hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên; gần 6.800 người không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; trên 23.700 lao động tự do bị mất việc và gần 5.500 người bán vé số phải tạm ngừng công việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trong khi đó, đến ngày 10-5, tỉnh Tiền Giang đã chi hỗ trợ trên 108 tỉ đồng cho 103.235 người thuộc nhóm đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở giai đoạn 1.

Theo kế hoạch, tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục chi hỗ trợ giai đoạn 2 (từ tháng 5 đến tháng 7-2020) đối với các đối tượng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ với tổng kinh phí trên 629 tỉ đồng.

Cụ thể, có trên 85.000 người bị dừng hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương; 500 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và trên 117.000 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc.

Ngoài ra, tỉnh Tiền Giang cũng hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động và hộ kinh doanh cá thể.

Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại lao động

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH cũng cho biết với chủ trương và quyết sách của Chính phủ, nỗ lực vượt qua thách thức, đón thời cơ phục hồi kinh tế, hoạt động sản xuất - kinh doanh của người dân và DN thì số người mất việc giảm.

Về dài hạn, khoảng 70.000 - 80.000 lao động ở các khu vực sẽ từng bước quay lại thị trường lao động.

"Các DN cần tập trung ưu tiên hàng đầu là cấu trúc lại nguồn nhân lực đi đôi với đổi mới công nghệ và chuỗi giá trị" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói và thông tin Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã khuyến cáo để khôi phục và phát triển sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh thì yêu cầu sống còn là phải đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động để tăng năng suất.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, thực tế cho thấy nếu cắt giảm nhân sự hàng loạt thì chi phí tuyển dụng lại sẽ rất lớn hoặc DN sẽ phải đối mặt với việc thiếu hụt lao động trầm trọng khi hoạt động sản xuất được khôi phục trở lại.

Trước tình hình này, Bộ LĐ-TB-XH sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về giải pháp hỗ trợ DN.

Theo đó, sẽ đề xuất và tham mưu Chính phủ dành khoảng 3.000 - 5.000 tỉ đồng từ kết dư bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lực lượng lao động. Dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu lao động được đào tạo lại và cấp chứng chỉ. Hình thức đào tạo là trực tiếp tại DN gắn với trường nghề.

Hà Nội: Đề nghị gia hạn hơn 8.872 tỉ đồng thuế, tiền thuê đất

Ngày 10-5, Cục Thuế TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận 25.873 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được đề nghị gia hạn là hơn 8.872 tỉ đồng.

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, trong số 8.872 tỉ đồng, nhóm tổ chức, DN đề nghị gia hạn hơn 8.854 tỉ đồng, bao gồm tiền thuế GTGT là 1.707 tỉ đồng, tiền thuế thu nhập DN là 6.204 tỉ đồng, tiền thuê đất là 943 tỉ đồng.

Để hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo đó, sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất - kinh doanh sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm cơ khí trọng điểm; DN nhỏ và siêu nhỏ...

Gói an sinh 62.000 tỉ đồng: Tập trung hỗ trợ lao động tự do, dừng hợp đồng - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại