Godzilla phiên bản ngày xửa ngày xưa trông như thế nào?

Green |

Ngay trước thềm công chiếu bom tấn "Godzilla: King of the Monsters", một nhóm chuyên gia hiệu ứng đã quyết định thực hiện một phiên bản Godzilla "hàng thật giá thật".

Sau hợp đồng nhượng quyền thương hiệu kaiju đình đám cho các nhà làm phim Holywood, quái vật biểu tượng của nước Nhật – Godzilla đã bước sang một gia đoạn hoàn toàn mới. Nhờ có sự phát triển của công nghệ CGI, mà ngày nay câu chuyện về các quái thú khổng lồ đã được nâng tầm thành những trận chiến ác liệt, ngoạn mục khiến khán giả toàn cầu phải trầm trồ.

Godzilla phiên bản ngày xửa ngày xưa trông như thế nào? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người hâm mộ trung thành của Godzilla luôn hoài niệm về những năm 1900 ngày ấy, khi các tập phim về kaiju chưa có sự can thiệp kỹ xảo hiện đại. Thời đó, để thực hiện các trận chiến lẫn thể hiện sự tàn phá của các quái vật, nhà làm phim thường sử dụng hiệu ứng CG.

Để thực hiện một cuộc đụng độ với Godzilla, đoàn làm phim sẽ phải dựng lên một mô hình thành phố siêu chân thực mà không sử dụng bất kỳ kỹ xảo máy tính nào. Mọi thứ được mô phỏng theo cách thủ công.

Godzilla phiên bản ngày xửa ngày xưa trông như thế nào? - Ảnh 2.

Mới đây nhất, Toho – nhà sản xuất cũng như sáng tạo ra thương hiệu Godzilla, đã quyết định thực hiện lại một phiên bản Godzilla cổ điển sau 15 năm kể từ phần phim Godzilla: Final Wars.

Phim trường đã được xây dựng quy mô hơn nhờ các tiến bộ về công nghệ. Tuy nhiên, Godzilla vẫn được thể hiện đúng như ban đầu – một diễn viên mặc trang phục Godzilla theo mẫu thiết kế trong bộ phim đầu tiên năm 1954.

Godzilla phiên bản ngày xửa ngày xưa trông như thế nào? - Ảnh 3.

Đoạn video chỉ dài khoảng 1 phút để quảng cáo cho hãng cà phê đóng hộp Suntory's Boss, tuy nhiên đội ngũ thực hiện gồm 105 người đã cần đến 114 giờ chuẩn bị và 38 giờ ghi hình. Họ đã tạo ra khoảng 90 mô hình nhà cao tầng theo đúng bối cảnh Tokyo những năm 1950 để Godzilla thỏa sức đập phá.

Bên cạnh việc nhớ lại kỷ niệm xưa, thì đoạn video còn mang ý nghĩa tưởng nhớ nam diễn viên Haruo Nakajima – người đã thủ vai Godzilla trong phần lớn các tập phim đã ra mắt kể từ năm 1954. Cũng giống như Pikachu, vai diễn Godzilla thoạt trông có vẻ nhàn nhã nhưng Haruo Nakajima đã phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành tốt trong điều kiện thô sơ.

Godzilla phiên bản ngày xửa ngày xưa trông như thế nào? - Ảnh 4.

Nam diễn viên gạo cội được trả tiền để đập phá các mô hình nhà cửa, tuy nhiên ông phải làm việc đó khi đang mặt một bộ đồ hóa trang nặng khoảng 100kg hoặc hơn trong thời tiết nắng nóng 60 độ C. Và tất nhiên, vào thời kỳ Internet chưa phát triển thì không phải khán giả nào cũng biết đến sự cố gắng phi thường của nam diễn viên.

Đáng tiếc là Nakajima đã qua đời vào năm 2017, do đó ông không thể mặc bộ đồ hóa trang Godzilla thêm một lần nữa mà thay vào đó là một diễn viên trẻ tuổi hơn.

Tuy nhiên, khi cả thế giới đang đếm từng ngày để được chiêm ngưỡng quái vật Godzilla huyền thoại trên màn ảnh rộng, thì Nakajima và đội ngũ làm phim Toho cũng xứng đáng được người hâm mộ nhớ đến như là một phần của huyền thoại nhờ tinh thần làm việc tuyệt vời của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại