GÓC NHÌN: ‘Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết’

Phi Phong |

Cuộc chiến giữa các CLB với ĐTQG đã xảy ra từ lâu, nhưng lần đầu tiên FIFA can thiệp mạnh tay, với hậu quả là… các cầu thủ phải chịu trận.

Trước loạt trận cuối trong tháng 9 của vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, FIFA đưa ra thông báo với mức độ quyết liệt hơn rằng, bất kỳ CLB nào ở Premier League sử dụng cầu thủ người Nam Mỹ mà họ không nhả về cho ĐTQG ở đợt tập trung tháng 9 sẽ phải chịu án phạt. Có thể người ta quan tâm đến “án phạt” dành cho các CLB sẽ thế nào mà không để ý chính các cầu thủ mới là nạn nhân chịu thiệt thòi nhất.

GÓC NHÌN: ‘Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết’ - Ảnh 1.

Các cầu thủ Brazil không được thi đấu trong 5 ngày tới theo quyết định của FIFA

Trong nhiều năm, cuộc chiến giữa CLB với ĐTQG vốn đã rất nóng nhưng hiếm có khi nào FIFA phải can thiệp. Công việc của FIFA chủ yếu là “rút hầu bao” để đền bù cho các CLB khi cầu thủ bị chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ quốc tế. Nhưng lần này, FIFA đã can thiệp một cách mạnh tay theo đúng nghĩa.

Thông tin xuất hiện từ hôm qua, khi FIFA thông báo rằng có 11 cầu thủ ở Premier League “không được phép thi đấu cho CLB trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 14/9”. Lý do là đội bóng chủ quản của họ đã không lắng nghe lời cảnh báo đầu tiên được đưa ra từ nửa cuối tháng 8.

Điều đó có nghĩa là, toàn bộ số cầu thủ này không được thi đấu tại vòng 4 Premier League 2021-22, một vài người còn lỡ trận ra quân tại Champions League và Carabao Cup.

Tất cả các bên đều nhận thức được một điều, trong bối cảnh dịch bệnh, mọi hành động không thể được duy trì như bình thường. Thế nhưng, họ không thể tìm được tiếng nói chung, dẫn đến một cuộc đấu mà cầu thủ là người phải trả giá trực tiếp, CLB có thể chịu thiệt hại.

Đầu mối của câu chuyện là “danh sách đỏ” mà Chính phủ Anh công bố, trong đó có những quốc gia ở Nam Mỹ buộc tất cả đều phải thực hiện các quy định cách ly nghiêm ngặt khi trở lại và nhập cảnh vào xứ sở sương mù. Ở đó, có thông tin khẳng định rằng, toàn bộ 20 CLB của Premier League đều thống nhất sẽ không nhả cầu thủ trong đợt này và được chính Ban tổ chức giải ủng hộ.

Khi họ công khai điều đó, FIFA đã cảnh báo lần đầu tiên, với lời nhắn nhủ các cầu thủ sẽ phải chịu trận. Các CLB hàng đầu của giải Ngoại hạng không mảy may lo lắng vì họ tin rằng, trong bối cảnh đặc biệt lúc này, không có cơ sở để trừng phạt.

GÓC NHÌN: ‘Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết’ - Ảnh 2.

4 cầu thủ Argentina tập trung đội tuyển và là lý do khiến trận đấu với Brazil bị hủy bỏ giữa chừng

Nhưng vấn đề là, khi đến ngày tập trung, người ta lại thấy 4 cầu thủ Argentina đang thi đấu tại Premier League (cho Tottenham, Aston Villa) về tập trung đội tuyển – và là lý do khiến trận đấu với Brazil bị hủy ngay khi mới diễn ra được 5 phút. Câu chuyện thứ nhất, chính nội bộ Premier League đã “phản” nhau.

Câu chuyện thứ hai, tại sao FIFA chỉ nhắm vào nhóm cầu thủ ở Nam Mỹ (Brazil, Chile, Paraguay) và Bắc Mỹ (Mexico), với những Liên đoàn quốc gia có gửi khiếu nại lên họ?

Nên nhớ rằng, không chỉ 3 cầu thủ người Brazil, Liverpool cũng không cho Mohamed Salah về với đội tuyển Ai Cập. Salah quan trọng thế nào với đội bóng đến từ đất nước của các Pharaoh thì không phải nhắc lại, nhưng sự đồng cảm của LĐBĐ nước này đã giúp Salah không có trong “danh sách đen” của FIFA.

Điều đó có thể thấy, LĐBĐ Brazil (CBF) có phần “cay cú” với phản ứng của hầu hết CLB Premier League. Hầu hết là bởi trong danh sách họ “thưa” lên FIFA không có Richarlison – tiền đạo được CLB Everton tạo điều kiện để thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Theo cách hiểu nào đó, FIFA đã hành động với sự “giật dây” từ CFB – tổ chức thừa biết rằng, HLV Tite vẫn có thể triệu tập đội hình chất lượng mà không cần 9 cầu thủ đang thi đấu ở Premier League. Hơn nữa, trên thực tế, ông Tite đã chuẩn bị danh sách dự phòng lên đến 40 cầu thủ để sẵn sàng cho 3 trận đấu.

GÓC NHÌN: ‘Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết’ - Ảnh 3.

FIFA đã hành động khi LĐBĐ Brazil "giật dây"?

Một điểm nữa, CBF tỏ vẻ “vô can” trong việc nhân viên an ninh và nhân viên y tế của Cơ quan y tế Brazil vào sân để ngăn cản trận đấu giữa Brazil và Argentina vì có 4 cầu thủ nói trên. Nhưng rõ ràng, họ không thể không biết quy định của Chính phủ Brazil về việc bất kỳ ai đến đất nước này từ Anh đều phải cách ly 14 ngày. Trong trường hợp 9 cầu thủ Brazil về nước, họ được đặc cách chăng?

Hay như theo diễn giải của LĐBĐ Nam Mỹ về “quy trình bong bóng” với các cầu thủ Argentina nhưng vẫn không được Chính phủ chấp nhận thì cầu thủ Brazil phải về nước từ ngày nào để hoàn thành 2 tuần cách ly?

Chính phủ Anh cũng tuyên bố ngay từ đầu rằng không miễn trừ, nên ai trở về từ “vùng đỏ” đều cần 10 ngày cách ly. Nghĩa là nếu về tập trung đội tuyển cho các trận đấu trong tháng 9, các cầu thủ phải trở về từ giữa tháng 8, rồi thi đấu trong 2 tuần, trở lại Anh và thêm 10 ngày nữa với 4 bức tường khách sạn!?

FIFA cho rằng, họ đã thay đổi điều khoản cho phép các CLB từ chối nhả cầu thủ trong những hoàn cảnh đặc biệt, nên án phạt cần phải được thực hiện chứ chẳng do ai tác động cả (trường hợp Salah thì sao?). Đại diện Premier League đâu, chưa thấy lên tiếng? Và nay đã là thứ Năm…

Rốt cuộc, không tìm được tiếng nói chung thì các cầu thủ này phải chịu thiệt, vì vừa không thể phục vụ ĐTQG với niềm tự hào, vừa vẫn không được đá cho CLB vì án phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Đọc thêm
Top 10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử: Ronaldo đứng thứ 4, cách Messi khá xa

Top 10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử: Ronaldo đứng thứ 4, cách Messi khá xa

Thể thao 2 giờ trước

AI đã chọn ra 10 cái tên xuất sắc nhất lịch sử làng bóng đá.

Chạm mốc 10 trận liên tiếp không thắng, Thanh Hóa thành cựu vương Cúp Quốc gia

Chạm mốc 10 trận liên tiếp không thắng, Thanh Hóa thành cựu vương Cúp Quốc gia

Thể thao 1 giờ trước

Đương kim vô địch Đông Á Thanh Hóa bị loại khỏi Cúp Quốc gia sau trận thua Hải Phòng với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà.

Barcelona không kịp trở lại Camp Nou trong mùa giải này

Barcelona không kịp trở lại Camp Nou trong mùa giải này

Thể thao 14 phút trước

Theo truyền thông Tây Ban Nha, kế hoạch để Barcelona trở lại thi đấu trên sân Spotify Camp Nou mới nâng cấp trước khi mùa giải này kết thúc sẽ khó thực hiện được, lý do chính là từ sự chậm trễ trong quá trình xây dựng.

Ngắm "bóng hồng" ngoại của CLB nữ TP HCM chuẩn bị cho Cúp C1 châu Á

Ngắm "bóng hồng" ngoại của CLB nữ TP HCM chuẩn bị cho Cúp C1 châu Á

Thể thao 1 giờ trước

Ngoại binh chuẩn bị cho đấu trường AFC Women's Champions League của CLB nữ TP HCM đã có buổi tập trên sân Thống Nhất.

Sân Hà Tĩnh ‘ngon lành’ sau lời nhắc khéo của HLV Mano Polking

Sân Hà Tĩnh ‘ngon lành’ sau lời nhắc khéo của HLV Mano Polking

Thể thao 1 giờ trước

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ tiếp tục được cho thi đấu trên sân nhà các vòng đấu tại tại LPBank V.League 2024/25 sau khi chỉnh trang, nâng cấp sân cỏ.

Giải Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế, dễ vào bảng “tử thần”; LĐBĐ Indonesia “chơi lớn”

Giải Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế, dễ vào bảng “tử thần”; LĐBĐ Indonesia “chơi lớn”

Thể thao 2 giờ trước

Đội tuyển nữ Việt Nam có thể gặp phải lá thăm đầy khó khăn tại AFF Cup nữ 2025.

Một mình Tiến Linh tỏa sáng thôi thì chưa đủ

Một mình Tiến Linh tỏa sáng thôi thì chưa đủ

Thể thao 4 giờ trước

Vượt qua hàng loạt ngoại binh để tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League 2024-2025, Nguyễn Tiến Linh gần như sẽ trở lại đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào.

Các chuyên gia hàng đầu hợp sức, Nguyễn Xuân Son bình phục đầy khả quan, tập luyện 2 buổi/ngày

Các chuyên gia hàng đầu hợp sức, Nguyễn Xuân Son bình phục đầy khả quan, tập luyện 2 buổi/ngày

Thể thao 4 giờ trước

Quá trình hồi phục chấn thương của tiền đạo Nguyễn Xuân Son và hậu vệ Hồ Tấn Tài đang có nhiều dấu hiệu tích cực.

Madam Pang thừa nhận sai sót gây ảnh hưởng lớn đến bóng đá Thái Lan

Madam Pang thừa nhận sai sót gây ảnh hưởng lớn đến bóng đá Thái Lan

Thể thao 4 giờ trước

Madam Pang, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, vừa lên tiếng thừa nhận sai sót trong việc bố trí lịch thi đấu khiến các cầu thủ đối diện nguy cơ bị kiệt sức.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top