Góc đòi nợ đầu năm: Liên đoàn bóng đá Thái Lan mong FIFA trả hơn 1 triệu USD tiền thưởng tham dự World Cup nữ 2019

GN |

Tưởng như chuyện chậm tiền thưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra ở các giải đấu do FIFA tổ chức, thế nhưng sự việc dở khóc dở cười của đội tuyển nữ Thái Lan có lẽ sẽ khiến những người phụ trách tài chính của Liên đoàn bóng đá thế giới phải cảm thấy xấu hổ.

Mới đây, ông Kornvirakun Nanthakul, Tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã tiết lộ việc đội tuyển nữ nước này chưa nhận được số tiền thưởng theo quy định từ FIFA sau khi hoàn thành các trận đấu tại VCK World Cup nữ 2019.

Theo quy định, mỗi đội tuyển tham dự giải sẽ nhận được 480.000 USD hỗ trợ việc ăn ở, đi lại tập luyện trong thời gian diễn ra giải đấu, bên cạnh đó là 750.000 USD tiền thưởng sau khi hoàn thành 3 trận đấu tại vòng bảng.

"Tiền thưởng và tiền hỗ trợ tham gia giải vẫn chưa được FIFA chuyển đến cho chúng tôi. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã liên hệ và làm việc với bộ phận tài chính của FIFA. Tất nhiên, khi nhận được khoản tiền này, chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay các cầu thủ. Các thành viên đội bóng cũng hiểu cho hoàn cảnh hiện tại và chờ đợi phản hồi từ FIFA", ông Kornvirakun Nanthakul cho biết.

Góc đòi nợ đầu năm: Liên đoàn bóng đá Thái Lan mong FIFA trả hơn 1 triệu USD tiền thưởng tham dự World Cup nữ 2019 - Ảnh 1.

Ông Kornvirakun Nanthakul, Tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ảnh: Siam

Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan tham dự World Cup 2019 sau khi vượt qua chính Việt Nam ở vòng loại. Tuy nhiên, họ đã không thể có được dù chỉ 1 điểm sau vòng bảng, thậm chí, thất bại với tỷ số 0-13 trước Mỹ còn khiến đội bóng này bị dè bỉu khá nhiều vào thời điểm đó. Điều an ủi duy nhất đối với Thái Lan là họ đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong lịch sử ở World Cup trong trận thua 1-5 trước Thụy Điển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại