Góc chê Lê Thụy Hải: Bắt bệnh Văn Toàn

Đoàn Dự |

“Nếu Văn Toàn cứ đá thế này thì sẽ xuống” – đấy là nhận xét của ông Lê Thụy Hải, chắc chắn sẽ khiến HAGL và tiền đạo của mình phải suy nghĩ rất nhiều.

Lời tòa soạn: Bóng đá Việt Nam đang chuyển động với rất nhiều sự kiện sôi nổi, khó lường.

Để cung cấp cho độc giả những góc nhìn đa chiều nhất về nền túc cầu nước nhà, chúng tôi hợp tác với các chuyên gia hàng đầu để lên tuyến bài CHÊ & KHEN bóng đá Việt Nam.

Vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, chúng tôi sẽ gửi tới độc giả loạt bàiCHÊ dưới góc nhìn chuyên gia Lê Thụy Hải (cùng các chuyên gia khác), với mục đích chỉ ra các điểm chưa được, hòng góp phần nâng cao bóng đá Việt.

Loạt bài Khen bóng đá Việt Nam sẽ được gửi tới độc giả vào sáng thứ Sáu, để thấy rõ những việc tốt, những thành tựu của túc cầu ở dải đất chữ S.

Trân trọng!

Bệnh "sao" của Văn Toàn

Chiều qua, Thanh Hóa chiến thắng 2-1 trước HAGL trên sân nhà. Trận này, Văn Toàn bỏ lỡ không ít cơ hội và còn có những phản ứng thái quá, khiến chính HLV đối phương cũng phải lên tiếng góp ý.

Lật lại vấn đề, ông Lê Thụy Hải nhận xét vô cùng khách quan, chứ không phải trong vai trò Giám đốc kĩ thuật của đội chủ nhà.

“Theo tôi không chỉ riêng Văn Toàn mà các cầu thủ Việt Nam phải có sự kiềm chế trong bóng đá. Bóng đá có luật, hay chơi theo luật.

Còn trọng tài, nói đi nói lại trọng tài Việt Nam không giỏi, nhưng họ cũng là con người, có thể sai nên phải chấp nhận. Còn thái độ thì càng các em trẻ càng cần tu dưỡng, phấn đấu, đó là điều hết sức thận trọng.

Như Văn Toàn như thế là chưa được, người ta sẽ đánh giá cậu ấy lên tuyển rồi có thái độ nọ kia, không hay.

Ở Việt Nam họ sẽ đánh giá như thế chứ không nhìn vào cả quá trình. Thế nên rất khó, Văn Toàn càng cần cố gắng hơn”.

Nhận xét về chuyên môn của Văn Toàn, HLV Lê Thụy Hải gửi cảnh báo tới cầu thủ này và HAGL.

“Thực ra mà nói nếu Văn Toàn cứ đá thế này thì sẽ xuống. Bây giờ Toàn hoạt động bắt đầu ít đi, cảm giác bóng không tốt như xưa.

Khi được khen quá nhiều, lên muốn thể hiện nhưng chưa tới trình độ để thể hiện thì sẽ xảy ra điều đó. Thế nên Văn Toàn cần hết sức thận trọng, tu dưỡng và cần có người theo sát các em, nếu không sẽ rất nguy hiểm”.

Văn Toàn đã chơi nỗ lực nhưng đang có biểu hiện ngôi sao (Ảnh: Zing.vn).

Văn Toàn đã chơi nỗ lực nhưng đang có biểu hiện ngôi sao (Ảnh: Zing.vn).

Thực tế thì sau khi Công Phượng sang Nhật, Văn Toàn được đôn lên làm tiền đạo trụ cột của HAGL và đã có nhiều tiến bộ, nhận không ít lời khen.

Khi lên tập trung cho ĐTQG Việt Nam của HLV Hữu Thắng, ngay lần đầu xung trận Toàn đã lập 1 cú đúp vào lưới Đài Bắc (Trung Hoa) và tiếp tục được tung hô.

Rất có thể những lời khen có cánh đang thực sự tác động đến Văn Toàn và chân sút này cần sớm để đôi chân mình trở lại mặt đất, thi đấu tận hiến, không biết mệt mỏi, nề hà như thời còn phải đóng “kép phụ” cho Công Phượng.

“Tôi rất thích lối chơi của HAGL”

Nhìn ở một khía cạnh nào đấy, lối chơi của HAGL trước Thanh Hóa có thể là đơn giản, ngây thơ. Hậu quả là đội bóng này xuống sức, thiếu tập trung và thua ở những phút cuối.

Nhưng dưới góc nhìn của ông Hải, đấy là một lối chơi đáng trân trọng.

“Tôi nói với HLV HAGL là tôi rất thích cách họ chơi, lối đá không nằm trong tính toán, không lo lắng quá nhiều đến thành tích.

Đấy là điều tôi thấy được. Họ chơi như bóng đá Anh, cởi mở, không tính toán xem trận này đá chặt chẽ, tấn công ít thôi hay phản công…

Trận này họ không như vậy, chơi đúng với khả năng, không tính toán, chơi với điều họ được chơi, đó mới là tinh thần bóng đá. Tôi thích HAGL như thế.

Còn việc thua phút cuối, thì do thể lực giảm, sự tập trung yếu, rất dễ thua. Đó là chuyện bình thường.

Đội khác chơi lâu rồi, có sự tính toán, biết thể lực giảm sút, giai đoạn này khó thắng, thì phải chặt chẽ nhưng HAGL họ dũng cảm để hơi vô tư.

Vì thế mà thua là điều tất nhiên của bóng đá thôi không vấn đề gì cả”.

Thanh Hóa 2-1 HAGL

Khen đấy, nhưng HLV giàu thành tích nhất V-League vẫn lên tiếng “chê” HAGL để CLB này khắc phục.

“HAGL đã chơi tốt, có cách chơi sáng tạo, không theo khuôn khổ. Tuy nhiên lạm dụng kĩ thuật hơi nhiều nên việc phát triển bóng nhanh thì chưa. Về cách chơi thì chưa có.

Nhưng cứ vậy phát triển dần thì HAGL sẽ ngày càng tiến lên, dù mất nhiều cầu thủ lắm”.

Nhìn nhận về màn trình diễn của Thanh Hóa, ông Hải “lơ” cũng tỏ ra “khắt khe” để nhắc nhở đội nhà dù đã thắng.

“Hôm qua Thanh Hóa thắng nhờ may mắn, có nhiều cơ hội bỏ lỡ. Đó là điều người làm huấn luyện như tôi thì không đồng ý. Cơ hội có được không dễ, anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội là không tốt.

Hiệp 2 HAGL họ vùng lên thì đội hình Thanh Hóa rối loạn, thế là chưa được.

Còn Thanh Hóa không phải đội mạnh, không phải đội hay mà còn nhiều việc phải làm. Còn những con người yếu, lực lượng thay vào thì mỏng quá, chưa đạt yêu cầu”.

Hữu Thắng không nên cố chấp

Gần đây, HLV Hữu Thắng liên tục ta thán chuyện thiếu nhân tố để phục vụ lối chơi Tiqui-taca.

Nhận xét về điều này, ông Lê Thụy Hải góp ý:

“Tất cả các HLV đều cần phải có ý tưởng. Nếu anh không có ý tưởng, bản sắc thì đội bóng của anh chỉ đến thế thôi. Người ta nhìn đội bóng của anh không có lối chơi gì để dễ nhận diện.

Nhưng Hữu Thắng là HLV đã có thành tích, kinh nghiệm thì phải nhìn xem trong tay có những ai, anh ấy phải làm theo điều đó, chứ không phải theo ý tưởng.

Tất nhiên phải có ý tưởng. Khi không đạt được ý tưởng đó, là vì không có những con người cụ thể, thì phải làm theo cái mình có. Đấy là nguyên tắc thôi, chứ không thì không thể thành công.

Còn muốn làm theo ý tưởng thì cần cả bóng đá Việt Nam đồng lòng, VFF cần có chỉ đạo, thì mới có sợi chỉ xuyên suốt. Còn nếu không có sợi chỉ xuyên suốt thì không làm gì được, chỉ chắp vá thôi.

Nếu anh có làm được đi nữa, đội bóng Việt Nam có thắng trước mắt rồi cũng lại hỏng. Chứ hiện chúng ta có con người đâu.

Muốn Tiqui-Taca thì phải có kĩ thuật, phải di chuyển nhỏ, phải chơi với nhau. Khi không có con người đó thì không chơi được”.

HLV Hữu Thắng tới xem giò cầu thủ ở trận Thanh Hóa vs HAGL (Ảnh: Zing.vn).

HLV Hữu Thắng tới "xem giò" cầu thủ ở trận Thanh Hóa vs HAGL (Ảnh: Zing.vn).

Theo HLV Lê Thụy Hải, Hữu Thắng có thể thử nghiệm thêm về lối chơi Tiqui-taca, nhưng nếu chưa thành công với con người hiện tại, thì nên tạm theo đuổi lối chơi khác dung hòa được ý tưởng – nhân sự.

Song song với đó, Hữu Thắng cần cùng VFF định hướng phát triển nền bóng đá Việt Nam, để phục vụ cho tương lai xa là tiến tới lối chơi Tiqui-taca.

Cho đến lúc này, Hữu Thắng đã dẫn dắt ĐTVN qua 2 trận chính thức, tỷ lệ thắng 50% (thắng Đài Bắc, thua Iraq).

Trước Đài Bắc, lối chơi kĩ thuật, phối hợp nhỏ đã triển khai tốt. Nhưng khi gặp địch thủ mạnh hơn hẳn là Iraq thì ĐTVN không thể hiện được gì nhiều.

Thực tế những lời than phiền của Hữu Thắng có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Rất có thể anh cũng sớm tính đến những điều HLV Lê Thụy Hải nói và đang đi trên lộ trình ấy.

Những lời ta thán rất có thể là để kêu gọi sự chung sức từ VFF.

Vì dù lên tiếng khẳng định sẽ ủng hộ Hữu Thắng để có thành công, nhưng thứ Liên đoàn cần làm lúc này là bắt tay vào thực hiện, hoạch định hướng phát triển lâu dài cho bóng đá nước nhà.

“Anh có ý tưởng, dù anh chưa làm được, nhưng phải có để xây dựng nó. Còn nếu gặp đội này đá kiểu này, đội kia đá kiểu kia chỉ là ứng đối thôi. Đội bóng có bản sắc thì không như vậy.

Ví dụ Barca gặp đội nào cũng không thay đổi lối đá, vì họ biết lối chơi của mình tốt rồi, có thể thắng rồi. Họ chỉ phát triển nó tốt hơn nữa.

Thái Lan họ cũng duy trì được 1 lối đá xuyên suốt. Anh Thắng nếu đam mê thì phải xây dựng như vậy” – ông Hải chốt lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại