Giúp tình nhân buôn... ma túy

D.H |

Lê Thùy Trang (1981, trú H. Phụng Hiệp, Hậu Giang) là người yêu của Nguyễn Minh Trực (1985, trú Q. 12, TPHCM) nên khi Trực nhờ đem tiền ra Nghệ An mua ma túy, Trang nhiệt tình giúp không đắn đo.

Sau đó Trang cùng Trực lên tận vùng núi H. Tương Dương giao dịch với Mùa Nhìa Vừ (1981, trú H. Khăm Cợt, Bolykhamxay, Lào) thì bị bị bắt giữ.

Trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trực, Vừ, Trang tù chung thân, 3 bị cáo đã làm đơn kháng cáo.

Ngày 26-12, TAND cấp cao tại Hà Nội cho hay đã xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của Trang, tuyên phạt 20 năm tù, còn Trực rút đơn kháng cáo. Riêng Vừ không cung cấp được các tình tiết mới nên bị tuyên y án chung thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại