Giữa không khí tang thương, cầu thủ xấu số Reyes phải nhận lời phản biện đáng suy nghĩ

Đoàn Dự |

Santiago Cañizares - cựu thủ môn của tuyển TBN và CLB Valencia cho rằng Reyes không nên được ca tụng như một người hùng, vì anh đã gây ra tai nạn giao thông dẫn tới thiệt mạng.

Những ngày qua, cả thế giới bóng đá tiếc thương Antonio Reyes, người từng chơi cho Arsenal, Real Madrid, Sevilla và cả ĐTQG Tây Ban Nha.

Là cầu thủ tấn công cánh trái tài hoa, Antonio Reyes được nhiều người yêu mến. Anh cũng đã có những thành tích đáng nể trong sự nghiệp như vô địch Europa League 3 năm liên tiếp cùng Sevilla (2013/14, 2014/15, 2015/16); vô địch Premier League, FA Cup, Á quân Champions League với Arsenal; vô địch La Liga với Real Madrid...

Ở tuổi 35, Reyes đã thuộc ranh giới giải nghệ. Anh chơi cho CLB Extremadura thuộc Segunda División tại nửa sau mùa giải 2018/19, đá 9 trận. Thật đáng buồn khi mùa giải kết thúc, thời điểm mà Reyes có thể sẽ tuyên bố từ giã sự nghiệp để chuyển sang một giai đoạn mới nhẹ nhàng hơn của cuộc sống thì anh vĩnh viễn ra đi do tai nạn giao thông.

Với những gì đã cống hiến cho bóng đá, Reyes được tri ân rất nhiều những ngày qua. UEFA cũng dành một phút mặc niệm Reyes trước trận Chung kết Champions League giữa Liverpool vs Tottenham.

Tuy nhiên, mới đây cựu thủ môn tuyển Tây Ban Nha và CLB Valencia, Santiago Cañizares bất ngờ đưa ra một quan điểm khác về vụ tai nạn khiến Reyes thiệt mạng.

"Lái xe quá tốc độ là hành vi rất xấu. Tai nạn này xảy ra là do người lái. Reyes không nên được tôn vinh như một người hùng".

Giữa không khí tang thương, cầu thủ xấu số Reyes phải nhận lời phản biện đáng suy nghĩ - Ảnh 1.

Chiếc xe của Reyes cháy rụi sau khi bị tai nạn.

Santiago Cañizares năm nay 49 tuổi và cũng từng là đồng đội với Reyes trên ĐTQG. Có thể trong bầu không khí tang thương này, lời nói của anh sẽ trái tai với không ít NHM bóng đá đang thương tiếc Reyes. Nhưng một thực tế không thể phủ nhận từ các báo cáo của cảnh sát là Reyes đã lái xe vượt quá tốc độ cho phép, lên đến 193 km/h.

Chính vì lái xe quá tốc độ, Reyes đã gây ra vụ tai nạn, khiến người em họ 23 tuổi của mình thiệt mạng, còn một người họ hàng khác bị thương nặng đang phải điều trị trong bệnh viện.

Giới quần đùi áo số vốn vẫn mê siêu xe và không ít người theo đó đam mê cả tốc độ. Ronaldo cũng từng bị cho là đi quá tốc độ khiến một chiếc siêu xe bị nát bươm phần đầu. Lần đó, CR7 không bị thương nhưng đã tự rút ra cho mình bài học nhớ đời.

Trở lại với vụ tai nạn khiến Reyes thiệt mạng, đấy là một hồi chuông cảnh báo nữa với những người đi xe quá tốc độ, có thể gây ra tai nạn hại mình, hại người bất cứ lúc nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại