Giọng hát chính của nhóm nhạc Modern Talking giữ lời hứa quay lại Việt Nam

Gia Linh |

Thomas Anders đã quyết định thực hiện lời hứa của mình bằng một đêm nhạc hoành tráng vào ngày 7/3 tới tại Việt Nam.

Năm 2016, giọng hát chính của nhóm nhạc Modern Talking vang danh một thời – Thomas Anders đã khiến khán giả Hà Nội không thể ngồi im một chỗ mà phải đứng dậy nhảy và hò hét theo anh.

Mặc dù hơn 50 tuổi nhưng, Thomas Anders vẫn rất sung sức và giữ được chất giọng huyền thoại một thời. Anh làm chủ sân khấu và thể hiện một loạt các ca khúc sôi động như: You’re My Heart, You’re My Soul; Brother Louie; Cheri Cheri Lady; No Face No Name No Number…

Giọng hát chính của nhóm nhạc Modern Talking giữ lời hứa quay lại Việt Nam - Ảnh 1.

Hình ảnh Thomas Anders tại sân khấu ở Việt Nam năm 2016.

Trước sự yêu mến của khán giả Việt, Thomas Anders đã rất xúc động và hứa sẽ quay trở lại để cháy hết mình thêm lần nữa. Và sau gần 2 năm, Thomas đã quyết định thực hiện lời hứa của mình bằng một đêm nhạc hoành tráng vào ngày 7/3 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Modern Talking là ban nhạc pop thành công nhất nước Đức và nổi tiếng nhất thế giới vào thập niên 80. Nhóm gồm hai thành viên Thomas Anders - ca sĩ hát chính và viết lời, Dieter Bohlen - ông bầu, nhạc sĩ sáng tác và hát bè.

Giọng hát chính của nhóm nhạc Modern Talking giữ lời hứa quay lại Việt Nam - Ảnh 2.

Thomas Anders và Dieter Bohlen.

Nhóm Modern Talking thành lập năm 1984, đến năm 1987 thì tan rã. Năm 1998, Thomas Anders và Dieter Bohlen tái hợp, tạo nên thành công ngoài mong đợi nhưng đến năm 2003, ban nhạc tan rã một lần nữa.

Tại cuộc họp báo ở Việt Nam năm 2016, khi được hỏi mối quan hệ với thành viên Dieter Bohlen, Thomas Anders cho biết giữa họ chưa bao giờ có sự thân thiết với như. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn còn sự liên hệ với nhau về lợi nhuận từ vấn đề bản quyền ca khúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại