*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hãng thông tấn trung ương Nga (TASS) đưa tin, gần đây một sĩ quan của Cục Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) đã tự sát khi đang làm nhiệm vụ trong Điện Kremlin.
Bất cứ sự giúp đỡ nào dù là nhỏ nhất đến từ người lạ mặt cũng đủ khiến người khác phải rưng rưng cảm động.
Các nghiên cứu cho thấy số giờ làm việc của người Mỹ nhiều hơn phần lớn ở châu Âu và Nhật Bản, với trung bình mỗi nhân viên Mỹ dành khoảng 50 giờ làm việc mỗi tuần.
Trường hợp làm việc ban đêm, người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc. Người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
Nếu giảm từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần, các doanh nghiệp sẽ phải tăng thêm chi phí cho 4 giờ/tuần từ thời gian làm việc bình thường sang trả lương theo giờ làm thêm tối thiểu 150%; 200%; 300% đơn giá tùy theo ngày làm thêm. Một doanh nghiệp quy mô 2.000 lao động sẽ phải trả thêm 5 tỷ đồng/năm...
Hãy cân nhắc lại nếu bạn là một phụ nữ tham công tiếc việc. Chỉ vài giờ làm thêm buổi tối hay cuối tuần đủ làm nguy cơ tiểu đường tăng đến 63%.
Còn gì tệ hơn chuyện bạn kiếm được một công việc như ý nhưng không thể kể với bạn bè, không được đăng lên Facebook hay liệt kê những gì đã làm được trong CV?
Ngày 4/10, đài truyền hình NHK Nhật Bản đã lên tiếng về việc nữ phóng viên xấu số phải làm thêm tới 159 giờ một tháng dẫn tới suy tim và qua đời ở tuổi 31.
Nhật Bản là quốc gia có số giờ làm việc dài nhất trên thế giới. Một thực tế khắc nghiệt đang diễn ra tại đất nước này là ngày càng có nhiều người trẻ kiệt sức mà chết vì làm việc quá giờ.
Nhiều ý kiến doanh nghiệp đề nghị cần tăng thời gian làm thêm tối đa để đáp ứng nhu cầu của chính doanh nghiệp và một bộ phận không nhỏ người lao động có nguyện vọng tăng thu nhập.