Giết vợ vì mất 7 triệu đồng trong tủ

T. Tầm - T. Lĩnh |

Ngày 29/6, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Óc (SN 1990, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), 18 năm tù về tội “Giết người” và buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 70 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Óc và Nguyễn Thị Thủy (SN 1965) chung sống như vợ chồng.

Khoảng 20h ngày 9/3, Óc kiểm tra trong tủ thì phát hiện mất 7 triệu đồng nên nghi ngờ do Thủy lấy.

Khi bị Óc hỏi, Thủy trả lời không biết. Lúc này, Óc dùng hai tay đánh liên tiếp vào mặt Thủy nhiều cái làm chảy máu miệng, té ngã xuống sàn nhà. Không dừng lại ở đó, Óc tiếp tục dùng hai tay nắm tóc Thủy đập mạnh đầu xuống sàn nhà 2 cái, khiến nạn nhân bất tỉnh.

Thấy Thủy bất động, Óc cùng mọi người đưa Thủy đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau đó, Óc đến Công an xã Mỹ Hiệp đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại