Giết người vì nhớ lại mối thù xưa

Lê An |

Trong lúc ngồi nhậu, nam thanh niên thấy người từng đánh mình, nhớ thù xưa nên muốn trả thù...

Ngày 6/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Duy Hiền (SN 2002, ngụ TP Long Xuyên) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo Cơ quan công an, khoảng 22h, ngày 4/3, nhóm người của Hiền gồm có Phan Văn Hiếu (SN 2000, ngụ TP Long Xuyên) và một số người khác đến 1 quán bia nằm ở khóm 7, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên để nhậu.

Trong lúc nhậu, thấy Nguyễn Duy Khanh và Lê Hoàng Nam (cùng SN 1996, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) ngồi bàn kế bên, Hiền nhớ lại trước đây từng bị Khanh đánh nên có ý định trả thù.

Hiền ra xe lấy dao xếp, gậy 3 khúc, đợi Khanh và Nam ra khỏi quán, Hiền và Hiếu đi theo.

Đến nhà xe, Hiền liền lấy dao đâm Khanh, còn Hiếu thì dùng gậy 3 khúc đánh vào đầu Nam.

Hậu quả, anh Khanh tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Riêng Hiền và Hiếu sau khi gây án xong bỏ chạy về nhà. Đến ngày 5/3, Hiền đến Công an TP Long Xuyên đầu thú.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại