Giết chủ hụi của vợ bất thành, côn đồ lãnh án

C.Bình |

Ngày 15/7, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt mức án 9 năm tù giam đối với bị cáo Phan Quốc Tùng (SN 1972, ngụ thị xã Tân Uyên) và 8 năm tù đối với bị cáo Tăng Trọng Khang (SN 1990, ngụ Cà Mau) về tội “Giết người chưa đạt”.

Theo nội dung cáo trạng: Bà Lữ Thị Thắm (vợ của Tùng) thiếu nợ anh Trần Văn B. số tiền hụi là 3,6 triệu đồng. Anh B. đến nhà vợ chồng bà Thắm đòi nợ.

Bực tức vì bị anh B. dùng lời lẽ xúc phạm, Tùng đã tâm sự với Khang trong cuộc nhậu. Cả hai quyết định tìm anh B. để “hỏi chuyện”.

Khoảng 15h30’ ngày 22/7/2019, Tùng và Khang đến phòng trọ của anh B. ở khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn (TP Thuận An).

Lời qua tiếng lại, anh B. cầm dao đuổi đánh Tùng và Khang. Thấy vậy, Khang đã vật anh B. ngã xuống đất. Tiếp đó, Khang dùng dây nịt siết cổ anh B, còn Tùng dùng dao của B. chém vào đầu nạn nhân gây thương tích nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại