Giết chị họ, dựng hiện trường giả rồi bình thản đến lo đám tang cho nạn nhân

Hoàng Hải |

Sau khi sát hại chị họ, Trang dựng hiện trường giả như một vụ hiếp dâm. Nghĩ đã qua mặt được cơ quan công an, đối tượng sau đó vẫn đến nhà, cùng dựng rạp lo hậu sự cho nạn nhân.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Trang (SN 1992, trú tại xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nguyễn Văn Trang được xác định là nghi phạm sát hại chị Vũ Thị Thiện (SN 1988, chị họ Trang) ngày 3/11 trên địa bàn huyện Ba Vì.

Theo đó, khoảng 17h ngày 3/11, bà Nguyễn Thị Định (SN 1963, trú tại thôn Rùa, xã Vân Hoà, Ba Vì) đi làm về vào trong buồng thì phát hiện con dâu là Vũ Thị Thiện nằm bất động trên giường, phủ chăn kín mặt.

Kéo chăn ra, bà Định bàng hoàng thấy quần áo con dâu xộc xệch, mặt mũi tím tái, có dấu hiệu bị hiếp dâm.

Bà Định hô hoán mọi người gọi cấp cứu. Khi lực lượng y tế có mặt tại hiện trường xác định nạn nhân đã chết nên chuyển nạn nhân vào trong giường nằm lại, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện trên cổ nạn nhân có vết hằn, nghi bị siết cổ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy 2 đoạn dây điện nghi là hung khí gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ, xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Trang.

Tại trụ sở công an, sau nhiều giờ quanh cho, Trang đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình. Trang khai, sau khi sử dụng ma túy đá, đối tượng đã ra tay sát hại chị họ. Để đánh lạc hướng điều tra, Trang dựng hiện trường giả một vụ hiếp dâm.

Sau khi gây án, Trang vẫn bình thản đến nhà nạn nhân dựng rạp làm đám tang cho chị Thiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Được biết đối tượng từng có tiền án về tội chiếm đoạt tài sản vừa mãn hạn tù trở về địa phương.

Thời điểm vụ án xảy ra, người thân chị Thiện đều đi vắng. Nạn nhân vừa kết thúc khóa học may đo tại địa phương và hàng ngày ở nhà may các sản phẩm theo đặt hàng của doanh nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại