Giết bạn rồi cướp tài sản, rủ em đi giấu xác

X.Hoàng |

Hưng lừa người bạn nghiện đến chỗ vắng cùng dùng ma túy rồi giết bạn chết để cướp xe. Để che giấu, Hưng về rủ em trai cùng đi phi tang xác.

TAND tỉnh Đồng Nai ngày 26-7 mở phiên tòa lưu động tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Nhơn Trạch xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi; ngụ TP HCM) án tử hình về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Phức Tân (32 tuổi, em ruột Hưng) bị tuyên án 1 năm tù về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, Hưng nghiện ma túy và thường chơi chung với ông Hoàng Đức Trọng (44 tuổi; ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 2-11-2016, Hưng cùng ông Trọng đi mua ma túy tại quận 1, TP HCM. Sau khi sử dụng ma túy, Hưng rủ ông Trọng đến huyện Nhơn Trạch xem đá gà.

Đi đến khu vườn tràm thuộc xã Vĩnh Thanh, Hưng rủ bạn dừng lại cùng sử dụng ma túy. Lợi dụng lúc ông Trọng đang phê thuốc, Hưng dùng búa thủ sẵn đánh liên tiếp vào đầu khiến ông tử vong.

Sau khi giết bạn, Hưng chiếm đoạt xe máy và điện thoại của nạn nhân, bán được hơn 6,5 triệu đồng.

Về nhà, Hưng kể lại chuyện cho em trai nghe rồi rủ cùng đi giấu xác nạn nhân. Cả hai đem thi thể vứt vào bụi cây ven đường, cách chỗ gây án hơn 200 m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại