Gieo sầu cho Sài Gòn FC, HLV Trương Việt Hoàng mong mỏi điều này!

Song Minh |

Chiều nay, Viettel đã thắng sát nút đội đầu bảng Sài Gòn FC 1-0 trong trận thư hùng vòng 12 V.League 2020 trên sân Hàng Đẫy. Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng ca ngợi tinh thần, ý chí thi đấu của các học trò. Đặc biệt, tiền vệ Trọng Đại đã trở lại vững vàng ở giữa sân.

Chiều nay, Viettel đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV trên khán đài sân Hàng Đẫy. Tất cả đều hy vọng các học trò HLV Trương Việt Hoàng tái hiện phần nào hình ảnh Thể Công xưa kia khi đọ sức với đội bóng đang bất bại, dẫn đầu bảng tổng sắp V.League 2020 là Sài Gòn FC.

Gieo sầu cho Sài Gòn FC, HLV Trương Việt Hoàng mong mỏi điều này! - Ảnh 1.

HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò trong cuộc đọ sức với Sài Gòn FC.

Và đến phút bù giờ, người hâm mộ Viettel đã được bung tỏa cảm xúc với bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Viettel của Vũ Minh Tuấn.

Chiến thắng giúp Viettel (22 điểm/12 trận) củng cố vị trí nhì bảng, kém Sài Gòn FC 1 điểm.

Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Trương Việt Hoàng nói: "Thời gian qua, các học trò của tôi đã thi đấu với mật độ dày đặc.

Một số trụ cột như Trọng Hoàng, ngoại binh Caique bị chấn thương, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng không thể ra sân vì thẻ phạt.

Thể lực toàn đội có phần bị ảnh hưởng, đặc biệt trong hiệp 2. Tuy nhiên, ý chí, tinh thần của Viettel đã được phát huy tối đa để giành chiến thắng vào phút bù giờ.

Tôi rất vui với chiến thắng đầy cảm xúc này".

Gieo sầu cho Sài Gòn FC, HLV Trương Việt Hoàng mong mỏi điều này! - Ảnh 2.

HLV Trương Việt Hoàng tin Trọng Đại sẽ sớm tìm lại được hình ảnh của chính mình khi từng là đội trưởng U19 Việt Nam.

Trong trận đấu với Sài Gòn FC, Trọng Đại đã chơi rất hay trong vai trò tiền vệ phòng ngự ngay phía trước hàng thủ.

Nhận xét về cựu đội trưởng U19 Việt Nam, người từng được coi là "hot boy" với vẻ ngoài ấn tượng, HLV Trương Việt Hoàng nói: "Tôi đã theo dõi Trọng Đại thi đấu ở đội U19, U20 Việt Nam và rõ ràng em là cầu thủ có chuyên môn tốt.

Thời gian tôi về dẫn dắt Viettel, tôi đã tìm hiểu vì sao Trọng Đại sa sút và được biết khi ít được trao cơ hội ra sân, Trọng Đại sinh hoạt và tập luyện có phần thiếu tập trung.

Tôi quyết định trao nhiều cơ hội hơn cho em và Trọng Đại đã biết nắm bắt. Tôi mong Trọng Đại sớm tìm lại được chính mình, hình ảnh của một cầu thủ giỏi khi thi đấu ở U19, U20 Việt Nam".

Chia sẻ về chấn thương của Trọng Hoàng, HLV Trương Việt Hoàng cho hay tiền vệ đa năng này còn phải nghỉ hơn 1 tuần nữa và chắc chắn không thể sát cánh cùng Viettel trong chuyến làm khách của B.Bình Dương ở vòng 13 - trận cuối cùng của giai đoạn 1 V.League 2020 ngày 1/10 tới:

"Trận chung kết Cúp QG, chúng tôi đã thua Hà Nội FC vào phút cuối. Hôm nay lại có chiến thắng trước Sài Gòn FC vào phút cuối, coi như may mắn đã trở lại với Viettel.

Trong bóng đá, điều quan trọng là nỗ lực tới tận giây phút cuối cùng, cho đến khi trọng tài thổi còi hết giờ.

Phía trước, Viettel sẽ tiếp tục nỗ lực từng trận ở V.League và quyết tâm đạt mục tiêu cao nhất có thể khi V.League 2020 khép lại", HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ quyết tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại