Vụ đắm tàu chiến Cheonan: Giáo sư Hàn Quốc đề xuất "minh oan" cho ngư lôi Triều Tiên

Tất Đạt |

Tuy nhiên, đề xuất của vị giáo sư cũng vấp phải chỉ trích từ nhiều phía khi phủ nhận kết quả điều tra trước đó của cộng đồng quốc tế.

Vụ việc tàu hộ vệ Cheonan của Hải quân Hàn Quốc bị đắm trong khu vực ngoài khơi đảo Baengnyeong đã trở thành một trong những sự kiện gây ra căng thẳng đỉnh điểm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hồi năm 2010.

Trong số 104 thủy thủ có mặt trên tàu, 40 người đã thiệt mạng, 6 người mất tích trong khi 58 người khác được cứu kịp thời.

Tại thời điểm đó, một cuộc điều tra bởi các chuyên gia từ năm quốc gia trên thế giới đã kết luận ngư lôi của Triều Tiên là thủ phạm trong vụ việc.

Tuy nhiên, sau những diễn biến hòa giải mới đây trên bán đảo liên Triều, ông Yoon Tae-ryong - một giáo sư Hàn Quốc thuộc Đại học Konkuk - đã lên tiếng khẳng định Seoul nên xin lỗi Bình Nhưỡng nếu cuộc điều tra mới có thể "minh oan" cho Triều Tiên trong sự kiện nói trên.

"Vào một thời điểm phù hợp, chúng ta cần điều tra lại vụ đắm tàu Cheonan và tìm ra sự thật. Nếu cuộc điều tra trước đây có sai sót và Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên không thỏa đáng, chúng ta cần phải xin lỗi họ," ông Yoon nói.

Cũng theo ông, cả hai miền cần tự đặt bản thân vào vị trí của nước còn lại để cuộc hòa giải diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn.

"Đây sẽ là khởi đầu quan trọng cho sự hòa hợp của hai miền bán đảo, mở ra kỳ vọng chung cho thống nhất."

Tuy nhiên, đề xuất của ông Yoon cũng vấp phải sự chỉ trích từ nhiều phía khi phủ nhận kết quả điều tra trước đó của cộng đồng quốc tế.

Ngày 26/3/2010, tàu hộ vệ 1.200 tấn Cheonan chìm trong vùng biển gần đảo Baengnyeong sau một tiếng nổ lớn.

Sau đó, một nhóm gồm 73 chuyên gia và sĩ quan quân sự từ năm quốc gia đã điều tra vụ việc trong hai tháng.

Cuối cùng, nhóm kết luận ngư lôi từ tàu ngầm Triều Tiên là thủ phạm.

Ngoài ra, cuộc điều tra cũng cáo buộc ông Kim Yong-chol, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, là người đã ra lệnh tấn công. Tuy nhiên, phía Triều Tiên và ông Kim Yong-chol đều phủ nhận kết quả điều tra nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại