Giáo sư Australia: Ông Trump và ông Kim Jong Un gặp nhau ở Hà Nội vì Việt Nam rất được tin tưởng

Linh Anh |

Chuyên gia về Đông Nam Á của Australia cho rằng Hà Nội được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vì Việt Nam nhận được sự tin tưởng của tất cả các bên.

Vị thế ngày càng cao của Việt Nam

Theo Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia, người có nhiều năm nghiên cứu về Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam là điều không đáng ngạc nhiên.

Ban đầu, Mỹ và Triều Tiên ủng hộ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh của họ tại thủ đô quốc gia đang giữ chức Chủ tịch ASEAN. Đó là lý do tại sao Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên diễn ra ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Năm nay, Thái Lan giữ chức Chủ tịch ASEAN và Bangkok nằm hàng đầu trong danh sách những địa điểm khả thi.

Tuy nhiên, việc Thái Lan đang bước vào đợt bầu cử lần đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014 có thể khiến việc đảm bảo an ninh trở nên phức tạp. Trước đó, nhà vua trị vì lâu năm của Thái Lan cũng qua đời, nhường ngôi lại cho Thái tử. Những điều này khiến Bangkok bị loại khỏi danh sách chọn lựa.

Về phần mình, Việt Nam sẽ đảm trách cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. "Ý nghĩa thực sự của việc lựa chọn địa điểm không phải là hội nghị sẽ diễn ra ở Hà Nội hay Đà Nẵng mà là diễn ra tại Việt Nam. Điều này cho thấy tất cả các bên liên quan, bao gồm Mỹ, Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc đều tin tưởng Việt Nam là một nước chủ nhà đáng tin cậy", Giáo sư Thayer nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Thayer còn nhấn mạnh Việt Nam có khả năng đảm bảo an ninh cao, chỗ ở tuyệt vời cùng với kinh nghiệm ngoại giao chuyên nghiệp để làm chủ nhà cho một Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao. Trước đó, Việt Nam cũng liên tiếp tổ chức thành công vang dội các sự kiện lớn tầm khu vực và quốc tế như APEC 2017 hay WEF ASEAN 2018.

Cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều ủng hộ đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ. Việc Hội nghị thượng đỉnh lần 2 được tổ chức tại Việt Nam giúp Trung Quốc và Hàn Quốc dễ dàng theo dõi.

Theo giáo sư Thayer, việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh tại Hà Nội giúp nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. Đây cũng là nơi có Đại sứ quán Triều Tiên. Cuối cùng, an ninh tại Hà Nội sẽ được đảm bảo một cách tối đa cũng như nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ không cần phải di chuyển quá nhiều.

Việt Nam được gì khi đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên?

Theo Giáo sư Thayer, việc tập trung vào Hà Nội là địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong Un là sự tập trung sai chỗ. Tâm điểm của vấn đề chính là Việt Nam là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều ở thủ đô của mình. Đăng cai tổ chức hội nghị sẽ giúp Việt Nam được cả thế giới chú ý, ngay cả khi cuộc gặp đã kết thúc.

Đây là cơ hội tốt để Việt Nam có thể "đánh bóng" danh tiếng của mình khi tạo điều kiện cho cuộc họp giải quyết một trong những vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực nóng bỏng nhất – không phổ biến hạt nhân và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, uy tín của Việt Nam với quốc tế sẽ tăng lên rất nhiều khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh này cũng như nâng cao vai trò của Việt Nam trong vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, thành công của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng sẽ giúp tái khẳng định sự đúng đắn của Việt Nam trong đường lối đối ngoại cũng như đa dạng hóa các mối quan hệ và là người bạn đáng tin cậy với tất cả các nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại