Giao kèo chửi thề khi nhậu bị phạt 2.000 đồng, 1 người bị chém trọng thương

Tin - ảnh: VĂN VŨ |

Từ việc giao kèo nếu ai chửi thề trong lúc đánh bài và uống rượu thì phải bỏ ra 2.000 đồng, 1 thanh niên bị chém trọng thương.

Bị can Danh Triều Anh

Bị can Danh Triều Anh

Ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Danh Triều Anh (SN 1995; ngụ huyện U Minh Thượng) về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án này là Lý Văn Khá (SN 1993), bạn nhậu của Triều Anh.

Theo kết quả điều tra, vào tối 3-12-2020, Triều Anh nhậu cùng với 4 người khác tại nhà bạn, trong đó có Khá. Nhậu được một lúc thì cả nhóm chuyển sang đánh bài uống rượu và giao kèo nếu người nào chửi thề thì bị phạt bằng cách bỏ vào dĩa 2.000 đồng để mua rượu uống.

Chơi được 3 ván bài thì Triều Anh kêu Khá đi ra chợ đổi tiền lẻ (loại 2.000 đồng) để khi thua thì có tiền bỏ vào dĩa. Triều Anh đưa cho Khá 200.000 đồng và nhờ đổi ra tiền lẻ.

Khoảng 10 phút sau, Khá quay lại, trên tay cầm bọc bún và đưa lại cho Triều Anh 175.000 đồng. Bực tức vì không lấy được tiền lẻ mà còn bị mất 25.000 đồng nên Triều Anh cự cãi với Khá.

Trong lúc nóng giận, thấy người bạn đứng gần đó cầm cây dao nên Triều Anh giật lấy rồi rượt chém nhiều nhát vào người Khá, gây thương tật 36%.

Sau khi có kết luận giám định thương tật của bị hại, tháng 5-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng đã bắt giam Triều Anh về hành vi cố ý gây thương tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại