Giăng bẫy điện hàng xóm, cha khiến con trai 4 tuổi chết thảm

Bảo Minh |

Xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, người cha giăng bẫy điện đề phòng bị trả thù khiến con trai bị điện giật chết thảm.

Ngày 26/3, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Hải (25 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án này là con trai 4 tuổi của bị cáo Hải.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2011, Nguyễn Minh Hải sinh sống như vợ chồng đối với chị Nguyễn Thu Hằng (SN 1997, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM). Sau đó, cả hai có 1 người con chung tên N.M.L. (sinh năm 2012).

Khoảng đầu tháng 12/2016 Hải xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Minh Trí (29 tuổi, hàng xóm). Hải sợ anh Trí đột nhập vào nhà trả thù, nên dùng một ổ cắm điện buộc vào đầu giường ngay cửa ra vào phía sau, rồi sử dụng phích cắm điện và nội vào dây kẽm giăng ngang cửa.

Thời gian cắm từ 23h hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau. Khoảng 23h ngày 30/12/2016, Hải mở nguồn điện chạy trên như thường lệ rồi ngủ quên, không ngắt nguồn điện. Đến khoảng 7h30 ngày hôm sau, người trong gia đình phát hiện cháu Long bị điện giật tử vong. 

Với hành vi như trên, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Hải 12 năm tù về tội "Giết người". Cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn diện nội dung vụ án bị cáo Hải kháng cáo.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Hải cho rằng mình không phạm tội giết người, xét về ý chí chủ quan thì bị cáo căng dây điện nhằm bảo vệ gia đình mình kẻo anh Trí xông vào nhà đánh lúc đêm khuya. 

Bị hại là con bị cáo bị cáo không có mâu thuẫn cũng như không có động cơ sát hại người con nhỏ. Vì vậy đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo tội vô ý làm chết người để có điều kiện về làm lại cuộc đời và chăm sóc cho vợ.

Sau khi nghị án HĐXX cho rằng bị cáo nhận thức rõ điện là nguồn nguy hiểm cao độ có thể làm chết người, thế nhưng vẫn bất chấp hậu quả xảy ra, khi chết bị hại mới 4 tuổi. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội giết người. Từ những nhận định trên HĐXX bác kháng cáo của bị cáo Hải tuyên y án 12 năm tù về tội giết người.

Đối với việc quan hệ  với chị Hằng vào năm 2011, khi đó chị Hằng chưa đủ 16 tuổi là có dấu hiệu của tội "Giao cấu với trẻ em". Tuy nhiên HĐXX nhận định do không thể lấy AND của cháu Long nên chưa xác định được quan hệ huyết thống cha mẹ của cháu bé nên cơ quan điều tra tách ra xem xét xử lý sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại