*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại phiên xét xử sáng 24/5, Trần Xuân Yến khai từ ngày 20/7/2018, bị cáo làm việc liên tục 60 tiếng với cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La và không có lệnh, luôn phải ngồi ở phòng làm việc của cơ quan an ninh.
Trong phần trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Minh Khoa khai, phải đến sau này khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới nhận thức việc nhờ người khác xem điểm là sai.
Để nhờ Cầm Thị Bun Sọn nâng điểm cho con, Thành đã đưa cho Sọn 400 triệu. Sọn nói với Thành đây là số tiền nâng điểm 2 môn, môn thứ 3 phải thêm 50 triệu. Thành trình bày khó khăn, nói chỉ còn 40 triệu.
Trong phiên xét xử sáng nay, bị cáo Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) nhiều lần khẳng định trong quá trình điều tra mình bị ép cung.
Ngày 22/5, tại TAND tỉnh Sơn La bước vào ngày làm việc thứ 2 phiên xét xử vụ án gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc Gia 2018.
Dự kiến ngày 21/5, tới đây TAND tỉnh Sơn La tiếp tục mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 xảy ra tại tỉnh này.
Với mỗi trường hợp cần nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia ở Sơn La, nếu muốn đủ điểm để lọt trường top, người nhà thí sinh phải chi tới nửa tỷ đồng.
Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018, Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án.
Tòa án yêu cầu làm rõ việc một cán bộ giáo dục khai được sĩ quan thuộc Công an tỉnh Sơn La cho 1 tỷ đồng, hứa cho thêm 1,1 tỷ đồng để nâng điểm. Sau điều tra bổ sung, cán bộ này thay đổi lời khai, nói không cầm tiền, 1 tỷ đồng nhận hối lộ đã giao nộp là tiền bán đất của bố vợ…
Ông Trần Xuân Yến và 5 bị can khác bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điểm b, khoản 2 Điều 356 BLHS.
Nhằm xóa dấu vết ngay trước ngày bị cơ quan chức năng kiểm tra, bị can Trần Xuân Yến đã mang đĩa CD chứa dữ liệu bài thi gốc ra nghĩa trang tiêu hủy. Vì chứng cứ bị tiêu hủy, nên vụ gian lận điểm thi ở Sơn La được đánh giá là xảo quyệt và tinh vi.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La có nhắc đến ông Nguyễn Quốc Chiến – giáo viên Trường THPT Tô Hiệu, thành viên Ban thư ký chấm thi và 21 giáo viên chấm thi tự luận.