Giàn khoan dầu 17.000 tấn bị sóng to, gió lớn "thổi vào bờ"

Ngọc Như |

Một giàn khoan dầu 17.000 tấn đã bị gió cuốn trôi dạt vào bờ biển Scotland.

Theo Mirror, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường tại bãi biển lướt sóng nổi tiếng ở Dalmore, Đảo Tây, Scotland.

The Sun cho hay gió mạnh cùng sóng lớn đã làm đứt dây cáp nối giàn khoan Transocean Winner với tàu kéo Alp Forward.

Sau đó giàn khoan 17.000 tấn này bị “gió thổi, sóng cuốn đi” và mắc cạn ở ngôi làng Carloway. Lúc xảy ra sự cố, không có thuyền viên nào trên giàn khoan.

Tuy nhiên, giàn khoan Transocean Winner lúc đó đang chở 280 tấn dầu diesel khiến giới chức lo ngại có nguy cơ tràn dầu ra biển, gây ô nhiễm nặng.

Transocean Winner thực hiện dự án gần nhất vào cuối tháng 7 và đang trên đường đến quần đảo Malta để được tháo dỡ.

Giới chức Scotland đang theo dõi sát tình hình. Các tàu cứu hộ đã được triển khai để kéo giàn khoan. Do thời tiết xấu, họ không thể nối lại đoạn dây cáp của giàn khoan với tàu kéo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại