Giám đốc Sở thuộc diện dư dôi, được cho nghỉ hưu trước tuổi

Đình Thức |

Giám đốc đương nhiệm Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Nam thuộc diện dư dôi trong quá trình rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy nên được cho nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Hà Thanh Quốc

Ông Hà Thanh Quốc

Ngày 25/12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022.

Theo đó, có tổng cộng 170 người được tinh giản biên chế trong đó 158 người nghỉ hưu trước tuổi, 12 người thôi việc ngay.

Đặc biệt, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam, là 1 trong 158 người được tinh giản biên chế thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Quốc được cho nghỉ hưu kể từ ngày 1/1/2023. Lý do ông Quốc được nghỉ hưu trước tuổi là thuộc đối tượng dôi dư trong quá trình rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 17/12, ông Quốc cho biết đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được đồng ý.

Ông Quốc cho biết lý do xin nghỉ hưu trước tuổi theo ông Quốc là do tuổi đã lớn và sức khỏe giảm sút.

Ông Quốc trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam có nhiều quyết định gây xôn xao dư luận về việc điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên. Ngoài ra, ông Quốc còn ký công văn gửi các trường học giới thiệu đích danh 3 công ty tư vấn xây dựng sửa chữa công trình trường học.

UBND tỉnh Quảng Nam hiện đang giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện đối với các gói thầu liên quan đến chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình 775) do Sở Giáo dục và đào tạo quản lý, thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại