Giám đốc sở có đến 5 cấp phó: "Biện pháp là chờ các Phó giám đốc... về hưu"

Ngọc Bảo |

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định khẳng định dù có đến 5 Phó giám đốc nhưng không sai quy định.

Một sở có đến 5, 6 Phó giám đốc

Theo quy định của Chính phủ, các cơ quan cấp Sở ở các địa phương có số lượng Phó giám đốc không quá 3 người. Riêng tại TP. HCM và Hà Nội, số lượng Phó giám đốc Sở được quy định là 4 người.

Tuy nhiên tại Bình Định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đang có đến 5 người đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc.

Ngoài Giám đốc Sở là ông Phạm Trọng Hổ, các Phó giám đốc gồm các ông: Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Hiếu Hòa, Đào Văn Hùng, Nguyễn Văn Trượng, Trần Văn Phúc.

Tuy vậy, đây chưa phải là đơn vị có nhiều Phó giám đốc nhất ở Bình Định. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường hiện đang có đến 6 Phó giám đốc gồm các ông: Huỳnh Quang Vinh, Ngô Đình Bảy, Nguyễn Hiến, Trần Đình Chương, Lê Văn Tùng, Đinh Văn Tiên.

Giám đốc sở có đến 5 cấp phó: Biện pháp là chờ các Phó giám đốc... về hưu - Ảnh 1.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, nơi có 6 Phó giám đốc

Trao đổi với PV, ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết UBND tỉnh đã nắm được việc Sở Tài nguyên và Sở Nông nghiệp có số lượng Phó giám đốc vượt quá quy định của Chính phủ.

Ông Châu cũng cho hay UBND tỉnh đã bàn bạc nhưng chưa có phương án xử lý. Theo ông Châu, số lượng Phó giám đốc Sở vượt quá quy định là do lịch sử để lại chứ không phải do tỉnh cố tình bổ nhiệm.

Theo đó, ông Châu cho biết trước đây có nhiều đơn vị trực thuộc tỉnh quản lý nhưng sau đó sáp nhập vào 2 Sở nêu trên. Các đơn vị này tương đương cấp Sở nên khi sáp nhập thì lãnh đạo được bố trí chức vụ Phó giám đốc.

Chờ… nghỉ hưu

Ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, thừa nhận việc có đến 6 Phó giám đốc là nhiều và do lịch sử để lại.

"Thời gian tới, Sở sẽ tinh giảm biên chế, giảm bớt Phó giám đốc chứ không tăng nữa", ông thành nói.

Giám đốc sở có đến 5 cấp phó: Biện pháp là chờ các Phó giám đốc... về hưu - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lý giải nguyên nhân là do lịch sử để lại

Ông Phạm Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cũng nêu nguyên nhân là do hoàn cảnh lịch sử khiến Sở có đến 5 Phó giám đốc. Theo ông Hổ, việc bổ nhiệm các Phó giám đốc này đều trước ngày 14/12/2015 nên không sai. 

Ông Hổ cho biết dù Chính phủ có quy định số lượng Phó giám đốc các cơ quan cấp Sở từ ngày 4/4/2014 nhưng đến ngày 14/12/2015 tỉnh Bình Định mới ra quyết định kiện toàn bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. 

Quyết định của tỉnh Bình Định ghi rõ Sở có 1 Giám đốc và 3 phó nhưng những người bổ nhiệm trước thời điểm trên vẫn giữ nguyên.

"Cái này đâu có sai vì tất cả 5 Phó giám đốc đều bổ nhiệm trước ngày 14/12/2015", ông Hổ khẳng định.

Theo ông Hổ, Sở sẽ xin ý kiến lãnh đạo tỉnh để tổ chức lại cán bộ theo đúng quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, ông Hổ cũng đưa ra một biện pháp là chờ các Phó giám đốc… về hưu.

"Nếu không điều chuyển thì chờ những lãnh đạo Sở đến khi nghỉ hưu. Lúc đó Sở không bổ nhiệm người mới cho đến khi còn đúng 3 Phó giám đốc", ông Hổ nói.

Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng cho rằng việc giải quyết số lượng Phó giám đốc 2 Sở trên có thể kéo dài 1 đến 2 năm nữa.

"Năm 2017 sẽ có một số anh Phó giám đốc nghỉ hưu. Năm 2018 có thêm vài người nữa nghỉ hưu.

Do vậy đến 2 năm nữa thì tình trạng này sẽ được giải quyết", ông Châu cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại