Vụ án giết người nhằm trục lợi bảo hiểm 18 tỷ đồng: Bí thư xã từng đào mộ, trộm thi thể để thế thân

Xứ Thanh |

Sau khi đào mộ, trộm thi thể để thế thân bất thành, Bí thư Đảng ủy xã đã ra tay sát hại dã man cháu vợ rồi đốt xác phi tang, tạo hiện trường giả một vụ tai nạn cháy xe.

Sự biến mất bất thường của người cháu Bí thư xã

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, tạo hiện trường giả, xảy ra ngày 4/5/2020 (tại huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông), Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công An tỉnh Đắk Nông đã kể lại quá trình phá án, bắt nhanh Đỗ Văn Minh (SN 1972), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, ngày 4/5 người dân phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải BKS: 51C-715-70 bị cháy rụi và có một thi thể người trong đó, xảy ra trên Quốc lộ 28 (đoạn qua bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông).

Theo đánh giá của Đại tá Mười, đây là vụ án dư luận quan tâm vì nhân thân của đối tượng. Nếu công an không nhạy bén về nghiệp vụ thì rất dễ xem đây là một vụ tai nạn rất bình thường. "Lúc đầu, chúng tôi nhận định đây là 1 vụ tai nạn. Nhưng qua các nghiệp vụ, tổ chức xác minh, chúng tôi làm rõ và khẳng định người chết trong xe không phải là đối tượng Minh" – Đại tá Mười thông tin.

Sau khi tiến hành giám định, ngành chức năng xác định Minh không phải là người chết cháy trong xe ô tô bán tải. Đồng thời, mở rộng khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu vết bất thường tại nhà rẫy của anh T.N.V (SN 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đang ở rẫy và làm thuê tại thôn 5 (xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông). Đáng ngờ hơn, nhiều người dân cũng không nhìn thấy anh V. từ sau ngày 3/5.

Đào mộ, trộm xác để thế thân

Nghi ngờ Minh có liên quan đến vụ cháy xe bán tải nói trên, cơ quan chức năng đã tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng này. Qua xác minh, công an xác định, chiếc xe ô tô bán tải bị cháy nói trên do Minh làm chủ.

Minh có một số lô đất rẫy tại huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông). Cứ cuối tuần, ông Minh lái ô tô sang thăm rẫy. Trước khi là Bí thư, đối tượng là Chủ tịch xã. Quá trình làm ăn, Minh nợ nần khoảng 10 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, đối tượng Minh có mua một gói bảo hiểm. Nếu Minh chết thì được bảo hiểm thanh toán số tiền khoảng 18 tỉ đồng. Từ đây, Minh lên kế hoạch tìm một người chết để thay thế mình (giả mình đã chết – PV) nhằm trục lợi bảo hiểm. Đặc biệt, kẻ chủ mưu còn tin rằng nghĩ rằng nếu mình chết thì các chủ nợ sẽ không đòi mình nữa.

Giám đốc CA tỉnh Đắk Nông: Ý đồ của Bí thư xã giết cháu vợ, dựng hiện trường giả là sẽ lột xác xem như mình đã chết - Ảnh 1.

Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công An tỉnh Đắk Nông cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Theo đó, vào cuối tháng 4/2020 đối tượng đã tìm mua một chiếc xe máy cũ rồi mang gửi tại nhà một người dân. Đồng thời, mua xăng, dầu đễ sẵn trên xe bán tải của mình. Sau đó, Minh đi vào nghĩa địa xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong) lúc nửa đêm, một mình đào một ngôi mộ chôn cất chưa được 1 tuần. Khi đào đến quan tài, do mệt và sợ hãi nên đối tượng đã bỏ dở việc lấy xác trong quan tài.

Giết người tàn độc

Đến tối hôm gây án, đối tượng lên kịch bản để lừa công an, báo chí và bảo hiểm. Cụ thể, chiều tối 3/5, khi đang đi thăm rẫy, Minh đã đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương đang ở rẫy và làm thuê tại thôn 5 (xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để uống bia. Sau đó, ông Minh đã ngủ lại đây.

Đến khoảng 0h ngày 4/5, Minh đã nảy sinh ý định và ra tay giết nạn nhân Trần Nho Vương. Nạn nhân được xác định là cháu vợ của Minh, cũng là người nấu ăn cho đối tượng vì cùng ăn, cùng ngủ ở huyện Đắk G’long. Đáng nói, đối tượng rất thương người cháu này, giữa nạn nhân và đối tượng không có bất cứ mâu thuẫn gì. Chính vì điều này nên không ai nghĩ, Minh chính là thủ phạm giết chết cháu vợ của mình.

Giám đốc CA tỉnh Đắk Nông: Ý đồ của Bí thư xã giết cháu vợ, dựng hiện trường giả là sẽ lột xác xem như mình đã chết - Ảnh 2.

Hiện trường vụ đốt xe.

Sau đó, đối tượng đưa nạn nhân lên xe ô tô bán tải của mình, rồi điều khiển đến Quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong). Tại đây, Minh chủ động tông vào cột mốc bên đường, rồi dùng xăng, dầu đốt xe để tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, trước khi đốt xe, đối tượng đã lấy đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, lấy chùm chìa khóa của mình bỏ vào người nạn nhân.

Xong xuôi, Minh đi bộ về nhà người dân đã gửi xe máy trước đó để lấy xe và bỏ trốn xuống Bình Phước. Quá trình bỏ trốn, Minh không để lại dấu vết gì, cũng không liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, trong thời gian bỏ trốn, Minh vẫn theo dõi qua camera, thấy toàn bộ diễn biến đang xảy ra tại nhà mình.

Trong lúc lực lượng chức năng đang gấp rút truy tìm đối tượng thì sau khi xảy ra vụ cháy xe, người nhà Minh cho rằng, thi thể người chết cháy trong xe là Minh nên đưa về an táng. Sau khi thi thể người chết cháy được đưa về địa phương, chính quyền đã cùng gia đình tổ chức đám tang và chôn cất Minh.

Khi thi thể người chết cháy vừa được chôn cất thì ngày 10/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông phát đi thông tin đã bắt được Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại Bình Phước vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của nạn nhân chết cháy trong xe.

Sự thật không ai ngờ tới đó đã khiến cho nhiều người và chính quyền địa phương nơi Minh đang ở, công tác không khỏi bàng hoàng.

Ông Nguyễn Viết Khê, Chủ tịch UBND xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trước khi xảy ra sự việc, ông Minh không có biểu hiện gì bất thường và vẫn triển khai công việc tại cơ quan, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vợ ông Minh mở đại lý kinh doanh cà phê.

"Sau khi xảy ra vụ cháy xe, gia đình có đến nhận dạng và cho rằng thi thể bị chết cháy là ông Minh nên đưa về an táng. Sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình để tổ chức an táng cho ông Minh. Do đó, khi biết tin ông Minh bị bắt, bản thân tôi và mọi người vô cùng bất ngờ, không dám tin là sự thật" – ông Khê nói.

Giám đốc CA tỉnh Đắk Nông: Ý đồ của Bí thư xã giết cháu vợ, dựng hiện trường giả là sẽ lột xác xem như mình đã chết - Ảnh 3.

Người nhà cho rằng thi thể người chết cháy là Minh nên đưa về làm đám ma.

Ngay sau khi bắt được Minh, cơ quan công an đã di lý đối tượng về trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông để phục vụ điều tra. Qua đấu tranh, Minh khai nhận là thủ phạm giết chết cháu vợ như nói trên.

Đại tá Mười cho rằng, đây là vụ án giết người, thay xác để trục lợi bảo hiểm, một vụ án chưa từng có tiền lệ trên cả nước. Đối tượng Minh đã lên một kế hoạch giết người tỉ mỉ, giết người rất dã man, ý đồ giết người rất lâu. "Ý đồ của đối tượng là sẽ trốn mãi mãi, lột xác xem như mình đã chết "- Đại tá Mười nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại