Giẫm đạp tại đền thờ Ấn Độ sau giao thừa, hơn 20 người thương vong

Minh Hạnh |

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại một ngôi đền ở Ấn Độ lúc sáng sớm 1/1.

Người dân chen chúc ở đền Mata Vaishno Devi. Ảnh: Inquirer

Người dân chen chúc ở đền Mata Vaishno Devi. Ảnh: Inquirer

Theo NDTV, vụ giẫm đạp xảy ra lúc 2h45’ ngày 1/1 tại đền Mata Vaishno Devi (Kashmir) - một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở Ấn Độ.

Nguyên nhân sự cố được cho là do có quá nhiều người cùng đổ về đền Mata Vaishno Devi để cầu nguyện cho năm mới.

 Giẫm đạp tại đền thờ Ấn Độ sau giao thừa, hơn 20 người thương vong  - Ảnh 1.

Đền Mata Vaishno Devi. Ảnh: India.com

Nhiều xe cứu thương đã được điều đến hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu.Một quan chức chính phủ cấp cao cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương. “Con số có thể sẽ tiếp tục tăng vì hình ảnh cho thấy con đường dẫn đến ngôi đền trên đỉnh đồi chật cứng người”, quan chức này tiết lộ.

Vụ việc hiện đang được điều tra.Tổng thống Ấn Độ Rashtrapati Bhavan và Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới thân nhân những người bị nạn. “Cầu cho những người bị thương sớm bình phục”, ông Modi viết trên Twitter.

Trước đó, những vụ giẫm đạp chết người xảy ra khá phổ biến trong các lễ hội tôn giáo của Ấn Độ.

Hồi tháng 10/2016, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một buổi lễ tôn giáo của người Hindu ở ngoại ô Varanasi (bang Uttar Pradesh).

Tháng 10/2013, một vụ giẫm đạp đã xảy ra ở bang Madhya Pradesh khiến hơn 110 người (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại