Vợ chồng Tăng Thanh Hà bị phản ứng vì cầm ngược cờ Tổ quốc

Tường Vy |

(Soha.vn) - Đi xem trận cầu nảy lửa giữa Argentina - Hà Lan, Thăng Thanh Hà cùng chồng giơ cao lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Tuy nhiên, việc cầm ngược lá cờ đã khiến cô "hứng đá".

Sáng 10/7/2014, trên trang cá nhân của Tăng Thanh Hà xuất hiện một số bức ảnh ghi lại cảnh cô cùng chồng và em trai chồng đang có mặt tại Brazil để xem trận đấu giữa Argentina - Hà Lan.

Đáng chú ý, không chỉ diện áo màu xanh – cùng màu với đồng phục đội Argentina – Hà Tăng và chồng còn giơ cao lá cờ Tổ quốc.

Tuy nhiên, ngay khi những bức ảnh này vừa được đăng lên đã có không ít lời chỉ trích hướng về phía “ngọc nữ” và chồng vì lá cờ Tổ quốc trên tay họ đã bị cầm ngược.

Một số người khác lại cho rằng việc Hà Tăng đi cổ vũ 2 đội bóng này chẳng liên quan gì đến cờ Tổ quốc nên việc cô đem cờ vào sân là “khó hiểu”, “làm màu”.

Ngay lập tức, thông tin “Hà Tăng cầm ngược cờ Tổ quốc” trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội và trên các diễn đàn mạng. Hàng loạt comment mỉa mai Tăng Thanh Hà “não ngắn”, “thiếu hiểu biết” vì “đến cầm cờ Tổ quốc mà cũng không biết cầm sao cho đúng”.

Những hình ảnh Tăng Thanh Hà cùng chồng và em trai chồng đi xem World Cup.

Những hình ảnh Tăng Thanh Hà cùng chồng và em trai chồng đi xem World Cup.

Lại có người cho rằng: “Không biết hành động cầm cờ (mà lại cầm ngược nữa chứ) này có nghĩa gì nhỉ? Người Việt Nam giàu có đi xem World Cup à? Khi nào Việt Nam được thi đấu ở Worl Cup mà làm điều này thì tôi mới thấy có nghĩa”.

Độc giả Sơn Dươn lại tỏ ra ngán ngẩm vì sự “vô tâm” của các người đẹp: “Hết hoa hậu cầm cờ, giờ lại đến “ngọc nữ” cầm ngược cờ, thật chào thua!”

Bức ảnh này đã khiến cô bị ném đá tơi tả vì cầm cờ ngược.

Bức ảnh này đã khiến cô bị "ném đá" tơi tả vì cầm cờ ngược.

Bạn Nguyễn Thanh lại cho rằng việc vợ chồng Hà Tăng mang cờ Việt Nam vào xem World Cup là “bôi bác nền bóng đá Việt Nam”: “Nói thật tuy cờ Việt Nam là hãnh diện của dân tộc Việt Nam nhưng đem cờ Việt Nam trong trận đấu này là 1 sự "bôi bác" nhẹ nền bóng đá Việt Nam.”

Lên án gia đình Hà Tăng “khoe mẽ”, độc giả Nha Khanh bình luận: “Giờ coi bộ có trào lưu đem cờ Việt Nam đi xem bóng đá ở nước ngoài đấy nhỉ, mặc dù không có liên quan gì cả. Mặc áo quốc kì còn được, còn đem theo lá cờ để làm gì khi Việt Nam có đá đâu! Mấy người này bỏ tiền ra để làm màu mè hơn là đi xem bóng đá thực sự”.

Những lời lẽ chỉ trích nặng nề việc ngọc nữ cầm ngược cờ.

Những lời lẽ chỉ trích nặng nề việc "ngọc nữ cầm ngược cờ".

Trước đó, hồi tháng 11/2013, Hoa hậu Trần Thị Quỳnh cũng bị "ném đá" dữ dội khi cô cầm ngược lá cờ Tổ quốc và đeo dải băng ghi sai tên nước tại đêm chung kết Hoa hậu Quý bà thế giới 2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại