Tuấn Hưng: Sẵn sàng bỏ micro vì chủ quyền dân tộc!

Dung Nhi |

(Soha.vn) - Nam ca sỹ tỏ ra kiên quyết trước tình hình biển đông.

Liên quan tới việc Trung Quốc cho kéo giàn khoan HD-981 vào Biển Đông của Việt Nam, khá nhiều nghệ sỹ Việt Nam đã bày tỏ thái độ phẫn nộ.

Ca sỹ Tuấn Hưng chia sẻ dòng trạng thái kiên quyết - khi đang ở sân bay: "Sân bay hôm nay vắng 1 cách lạ thường thế này nhỉ. Điều này chưa bao giờ thấy luôn".

"Có lẽ lúc này, Hà Nội đang sôi sục lắm. Toàn Quân toàn Dân sẵn sàng đón nhận mọi thách thức. Truyền thống ngàn năm bất khuất không ngại bất cứ sự áp bức hay thách thức nào hết.

Các bạn bước qua, tôi cũng không ngại bỏ cái micro xuống mà ngăn bằng mọi giá", nam ca sỹ khẳng định.

Ca sỹ Minh Quân cũng hết sức phẫn nộ trước thái độ ngang ngược của Trung Quốc. Minh Quân cho biết: "Là 1 công dân Việt, tôi vô cùng phẫn nộ và cực lực lên ánh hành động của TQ nói sẽ tiến hành khoan và tác nghiệp tại vùng biển của Việt Nam nhằm khai thác tài nguyên, khoáng sản trong vùng biển, phần lãnh thổ của đất nước chúng tôi".

Một ca sỹ trẻ khác - Trung Quân -  bày tỏ suy nghĩ sẵn sàng bỏ hết công việc ca hát nếu tổ quốc cần.

"Là một công dân Việt Nam, tôi luôn tin sức mạnh đoàn kết dân tộc. Có thể nhiều người nói 'Thời này có ma nào dám ra chiến đấu? có ma nào dám?' nhưng không, có đấy. Ngay cả bản thân tôi, nếu Tổ quốc cần, tôi cũng sẽ sẵng sàn bỏ hát, bỏ sự nghiệp góp sức nhỏ của mình bảo vệ chủ quyền đất nước. Tôi coi đó như một lời tuyên thệ của một thanh niên Việt Nam", Trung Quân cho hay.

Rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng Việt Nam như Chí Trung, Nguyên Vũ, Á hậu Nguyễn Thị Loan đều tỏ thái độ kịch liệt phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền VN.

Đặc biệt, Hoa hậu Thu Thủy khiến cho rất nhiều người xúc động khi thẳng thắn cho hay, cô sẵn sàng chết ở đất mẹ Việt Nam.

Thu Thủy khẳng định: “Có 2 điều mà người ta không có quyền lựa chọn là mẹ và Tổ quốc. Mình có nhiều bạn bè ở nước ngoài, cứ mỗi lần nghe tin trong nước có chuyện, chúng nó lại hỏi mình "mày có plan gì khi có biến không?" mình giả lời "chả có plan gì cả, đây là nơi tao sinh ra, ông bà bố mẹ tao ở đây, con cái tao ở đây, cuộc sống tao ở đây, sao tao lại phải đi đâu, cùng lắm là chết chứ gì. Chiến tranh loạn lạc kiểu gì cũng không làm cho tao thay đổi được là tao là người Việt Nam" .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại