Trương Quỳnh Anh: "Ôi cô giáo, con này đâu phải con người..."

Video clip bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ đang thực sự khiến cộng đồng mạng và cả các sao Việt phẫn nộ.

Hôm nay, một video clip quay lại cảnh các "cô giáo" ở trường mầm non tư thục Phương Anh ( Tp. HCM ) bạo hành trẻ nhỏ bằng các phương pháp như bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt... đã xuất hiện trên mạng. Những hình ảnh tàn nhẫn của các bảo mẫu đã làm người đọc phải rùng mình.

Không chỉ riêng cư dân mạng mà các sao Việt cũng đang chia sẻ link bài báo liên quan đến vụ việc này trên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ, tức giận của mình với những "cô giáo" vô đạo đức trong đoạn clip.

 
 
 
Vụ việc bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ đang được chia sẻ liên tục trên Facebook sao Việt

Đặc biệt, những sao Việt đã làm cha, làm mẹ càng bức xúc và sợ hãi hơn. Chia sẻ trên Facebook, nữ ca sĩ  Lưu Hương Giang  bày tỏ sự ngạc nhiên vì sao những trường tư như vậy vẫn được cấp phép hoạt động: "Sao lại dã man thế này? Sao cứ cấp phép tuỳ tiện cho mấy cái trường tư này nhỉ? Mấy bà bảo mẫu này phải cho đi tù .... Các bố các mẹ bận mấy thì bận cũng phải hết sức lưu tâm tìm hiểu kĩ trường nơi con mình sinh hoạt hàng ngày nhé! Tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá".

Ca sĩ  Tim  bức xúc: "Mình cũng có con nhỏ nên xem clip này thật không thể chịu được. Nên cho mấy cô giáo này đi cải tạo để bị hành hạ lại như vậy. Làm ơn bạn nào đang học sư phạm muốn làm giáo viên giữ trẻ nếu không có kiên nhẫn với con của người khác thì đừng nên học làm gì để ra trường đi làm giáo viên rồi hành hạ và làm khổ các cháu như vậy."

Ca sĩ Tim và Trương Quỳnh Anh đã có với nhau một bé trai xinh đẹp
Ca sĩ Tim và Trương Quỳnh Anh đã có với nhau một bé trai xinh đẹp

Trong khi đó, nhạc sĩ  Nguyễn Hải Phong  lại chia sẻ một góc nhìn khác:

"Sáng nay xem clip trẻ em bị cô giáo hành hạ, không chịu nổi. Mình có con nên thương xót không chịu được. Xì Trum may mắn được tận hưởng sự giáo dục phải nói là rất tốt từ ba mẹ. Tuy không mập mạp lắm nhưng nhóc vẫn được hưởng trọn vẹn tuổi thơ của mình. Ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ăn uống trong trạng thái thoải mái nhất. Ăn xong được ba thưởng cho trò chơi. Rất may mắn.

 Thương thay cho các cháu cùng tuổi con mình, nhưng lại bị hành hạ trong clip. Mọi chuyện nó cũng xuất phát từ cái nghèo, và từ cách hiểu sai về giá trị vật chất. Bạn có thể không nhiều vật chất nhưng tinh thần bạn phải được đủ đầy. Khi bạn đủ đầy bạn sẽ không đi lao vào cuộc tranh giành nữa.

Con bạn cũng vậy, có thể không mạnh khoẻ về thể chất, nhưng nhìn con cười, ai mà không sướng. Theo sau đó là một nền giáo dục thất bại. Ai cũng nói là "trẻ em như búp trên cành". Nhưng không mấy ai có ý thức xây dựng 1 nền giáo dục bài bản xuất phát từ tình thương. Mình nên hy sinh một tẹo cũng được, để góp một tẹo vào cho nền giáo dục, đặc biệt là trẻ thơ.

Mình cũng như bao người, cũng vẫn phải làm lụng kiếm tiền, nhưng ngày nào cũng đem con theo bên cạnh. Không chỉ những lúc con bệnh, mà bất kỳ lúc nào mình cũng sẵn sàng bỏ việc để về với con. Dành ít thời gian để ngẫm lại!"

Hiện nay, lãnh đạo Công an Q.Thủ Đức (Tp. HCM) sau khi đọc bài báo và xem đoạn clip đã khẳng định sẽ xử lí hình sự những nhân vật trực tiếp đày đọa trẻ mầm non tại trường tư thục Phương Anh. Hiện nay, trường mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động tạm thời, những giáo viên có mặt trong đoạn video đã bị mời lên làm tường trình sự việc.

Vụ việc này thêm một lần nữa gióng hồi chuông lớn về đạo đức của những người tự xưng bảo mẫu tại các trường mầm non tư thục hiện nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại