Trọng Tấn "choáng váng, phấn khích" khi hát nhạc rock

Tường Vy |

“Choáng váng – ngại ngần – phấn khích” - là cảm xúc của Trọng Tấn khi thể hiện ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ theo phong cách rock.

Dù đã nhiều lần thể hiện ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ” nhưng trên sân khấu Giai điệu Tự hào tháng 12 sẽ là lần đầu tiên Trọng Tấn hát ca khúc này theo phong cách rock.

Dù đã nhiều lần thể hiện ca khúc "Tiến bước dưới quân kỳ" nhưng trên sân khấu Giai điệu Tự hào tháng 12 - lần đầu tiên Trọng Tấn hát ca khúc này theo phong cách rock.

Choáng váng – ngại ngần – phấn khích” đó là cảm xúc của anh suốt quá trình tập luyện, ghi hình ca khúc này.

"Choáng váng – ngại ngần – phấn khích" - là cảm xúc của anh suốt quá trình tập luyện, ghi hình ca khúc này.

Giám đốc âm nhạc Thanh Phương cho biết: “Chỉ sau 2 câu hát đầu tiên, chính Trọng Tấn đã đề nghị tôi nâng lên một tông để ca khúc sôi động hơn nữa. Anh bắt nhập tác phẩm nhanh đến đáng ngạc nhiên.”

Giám đốc âm nhạc Thanh Phương cho biết: “Chỉ sau 2 câu hát đầu tiên, chính Trọng Tấn đã đề nghị tôi nâng lên một tông để ca khúc sôi động hơn nữa.”

Ngoài nhạc đỏ, Trọng Tấn đã từng thử sức ở các thể loại âm nhạc khác: Pop, jazz... tuy nhiên chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ hát rock.

Ngoài nhạc đỏ, Trọng Tấn đã từng thử sức ở các thể loại âm nhạc khác: Pop, jazz... tuy nhiên chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ hát rock.

Trái với những lo lắng ban đầu, tiết mục của Trọng Tấn nhận được phản ứng tích cực của cả hai Hội đồng bình luận già – trẻ.

Trái với những lo lắng ban đầu, tiết mục của Trọng Tấn nhận được phản ứng tích cực của cả hai Hội đồng bình luận già – trẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại