Trần Lập: "Chọn Bảo Anh không vì tình riêng"

lananh |

"Về trường hợp chọn Bảo Anh, tôi nghĩ đó là sự lựa chọn đúng của tôi ngày hôm nay"- Trần Lập chia sẻ.

Trần Lập đã có những chia sẻ thẳng thắn sau khi cuộc thi kết thúc, mặc dù khán giả có la ó hay comment thì anh vẫn tin vào quyết định của mình. Đối với Trần Lập, Bảo Anh hoàn toàn xứng đáng lọt vào vòng tiếp theo.

- Sau đêm Sing - off kết thúc, anh cảm thấy như thế nào?

Thực ra là tôi không biết tả cảm xúc của mình như thế nào, hôm nay là ngày mà cả hai HLV đều đánh vật với những quyết định khó khăn của mình. Chúng tôi đều có những tính toán cho riêng mình nhưng nói chung để quyết định được thì phải nói rằng khá khó khăn.

tran-lap-chon-bao-anh-khong-vi-tinh-rieng

HLV Trần Lập

- Vấn đề Bảo Anh đi tiếp, anh có nghĩ sẽ có rất nhiều tranh cãi từ dư luận?

Về trường hợp chọn Bảo Anh, tôi nghĩ đó là sự lựa chọn đúng của ngày hôm nay. Khán giả họ có quyền khen, quyền chê và quyền nói. Còn tôi, tôi có quyền làm và tôi sẽ chỉ làm mà thôi.

Cảm giác của khán giả đôi khi chỉ là cảm giác, và cảm giác thì chỉ có thể là nhất thời. Nhưng không lẽ tôi phải chờ tất cả những con người đó "comment" thì tôi mới quyết định được sao. Đúng không?

- Khán giả đang nghĩ anh cũng phần nào chịu sự ảnh hưởng của BTC về những quyết định tối nay?

Hiện nay các luồng thông tin thực sự rất lung tung, gây hoang mang đến tâm lý nhiều người. Nếu chúng ta cứ mãi bị nhiễu loạn bởi những thông tin không sàng lọc thì mọi nguồn tin đều vô định.

Chúng tôi làm việc lớn nên lúc nào cũng lựa chọn trên những căn cứ công việc của mình. Chúng tôi không bị dao động bởi bất kì điều gì khác. Vòng Liveshow mới chỉ xong 2 đêm, chúng ta còn tận 10 đêm nữa. Nên thí sinh nào không còn khả năng bước tiếp thì chắc chắn sẽ phải ra đi, kể cả Bảo Anh.

Bảo Anh hoàn toàn không phải là một nhân tố xuất sắc trong tất cả các thí sinh tham gia Gịong hát Việt.

tran-lap-chon-bao-anh-khong-vi-tinh-rieng

Bảo Anh hoàn toàn xứng đáng lọt vào vòng tiếp theo

- Tại sao anh lại lựa chọn Bảo Anh mà không phải thí sinh khác?

Vì em ấy xứng đáng và đã thể hiện tốt trong vòng sing – off đấy thôi.

- Mỗi vòng anh đều phải chọn những thí sinh khác nhau để đi tiếp nhưng khán giả thì vẫn luôn bất bình với những sự lựa chọn của anh đấy?

Tôi không quan tâm đến mọi việc đấy, trong luồng thông tin bao giờ cũng có hai chiều, và làm việc lớn nếu như chúng ta chỉ vì điều này hay điều khác mà chúng ta tác động đến quyết định lựa chọn của mình thì đó không phải là cách giải quyết hay.

Dù tôi chọn ai thì cũng sẽ có người không đồng tình với kết quả mà mình chọn, nhưng họ không phải là tôi họ không thể nắm được hết các tình hình của chương trình.

- Nhưng chương trình là làm ra cho khán giả, anh có vẻ không mấy mặn mà với suy nghĩ của khán giả ?

Đúng là chương trình làm ra cho khán giả, nhưng chúng ta đang tìm ra những gương mặt nổi trội cho khán giả trong tương lai chứ không phải là bây giờ. Chúng tôi đang đào tạo để tạo ra những nhân tài về sau.

Đừng quá xoáy sâu vào Bảo Anh hay một cá nhân nào cả. Mọi người hãy kiên nhẫn bình thản một chút xem cuối cùng chương trình giọng hát Việt sẽ mang đến những điều gì cho khán giả.

- Còn những ý kiến cho rằng anh quá ưu ái Bảo Anh ngay từ những vòng ngoài, anh nghĩ sao ?

Không hề có chuyện tôi ưu ái Bảo Anh, nếu như có chuyện đó thì hoàn toàn không công bằng với bản thân tôi cũng như các thí sinh khác.

tran-lap-chon-bao-anh-khong-vi-tinh-rieng

HLV Trần Lập ôm Thảo Nguyên và Huỳnh Anh Tuấn trước khi chia tay

- Hai thí sinh Huỳnh Anh Tuấn và Thảo Nguyên đã phải chia tay cuộc thi, anh muốn nói gì với họ ?

Trước mắt trong những thời gian này nếu có show hay minishow thì tôi cũng sẽ cố gắng giúp họ nhưng tôi sẽ không lên báo trình bày mình đã làm được gì đâu, tôi không thích điều đó. Nhưng tôi muốn làm gì cũng phải thông qua BTC vì họ chính là những tài năng của chương trình.

- Ngày mai anh dự định sẽ làm gì ?

Tôi sẽ đi uống cà phê sáng và sau đó trở về Hà Nội nghỉ ngơi cùng gia đình.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện !

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại