Thân thế bạn nhảy kém 12 tuổi của Khánh Thi

Ý An |

Từng là một thiếu gia lớn lên trong nhung gấm nhưng Phan Hiển quyết tâm khổ luyện để trở thành Kiện tướng dancesport.

14 tuổi bắt đầu gặp "cô giáo" Khánh Thi

Buổi chiều ngày 26/3, trên mạng lan truyền tấm hình cưới của Khánh Thi. Tuy nhiên, tấm hình này đã bị cắt giấu chỉ còn nửa mặt của hai nhân vật chính.

Tuy chỉ mới hé lộ nửa khuôn mặt phía dưới nhìn nghiêng nhưng nhiều người đã nhận ra ngay đó là Khánh Thi và người học trò kém cô 12 tuổi - Phan Hiển.

Nhiều người đồn đoán Tình nhân lộ nửa mặt của Khánh Thi không phải ai khác chính là Phan Hiển

Nhiều người đồn đoán "Tình nhân lộ nửa mặt" của Khánh Thi không phải ai khác chính là Phan Hiển

Phan Hiển tên thật là Nguyễn Đoàn Minh Trường, sinh năm 1993, từng là học trò của đôi nhảy dancesport Chí Anh - Khánh Thi.

Theo một nguồn tin cho biết Phan Hiển là cháu trai duy nhất trong gia đình có truyền thống kinh doanh địa ốc.

Năm 14 tuổi, Phan Hiển và em họ Bằng An đã xin gia đình cho tập dancesport vì quá mê những động tác uyển chuyển và nhịp nhảy linh hoạt của bộ môn này.

Đây cũng là khởi đầu cho tình thầy trò của Hiển với Khánh Thi và đặt những bước chân đầu tiên trên con đường trở thành một trong hai Kiện tướng quốc tế trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở bộ môn nghệ thuật dancesport.

Kiện tướng quốc tế trẻ tuổi nhất của Việt Nam

Thời gian đầu đến với dance sport, Phan Hiển gặp rất nhiều khó khăn. "Ngày xưa mình khóc nhiều lắm vì nản và tủi thân, sao có động tác người ta làm được mà mình không làm được.

Rồi chấn thương gặp thường xuyên như cơm bữa. Nhẹ thì trầy da rách móng, trật khớp đau cơ, nặng thì căng hai đầu dây chằng…", anh chia sẻ.

Mỗi lần bị thương, Phan Hiển cũng không dám kêu ca và chỉ ngồi khóc rồi tự chăm sóc bản thân mình vì sợ bố mẹ sẽ cấm đi tập tiếp.

Vì gia đình có điều kiện nên thời đó, Phan Hiển được học phụ đạo cùng những vũ sư quốc tế với số tiền lên tới 15.000 euro.

Tuy nhiên, gia đình không muốn Phan Hiển theo nghiệp "nhảy nhót" mà muốn anh tập trung vào việc kinh doanh. Thế nên, Phan Hiển đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể thuyết phục gia đình.

Không phụ công của cô giáo Khánh Thi và sự tin tưởng của gia đình, năm 16 tuổi, Phan Hiển đạt danh hiệu Kiện tướng Quốc tế.

Tới nay, bảng thành tích của Phan Hiển đã có HCV nội dung Rumba và Jve tại Asian Indoor Games 2009, 3 lần vô địch TP.HCM mở rộng, 4 lần vô địch giải Trẻ toàn quốc.

Ngoài ra, bảng thành tích của anh còn có HCV hạng thiếu niên Malaysia mở rộng 2008, HCĐ hạng thiếu niên Hàn Quốc mở rộng 2008, HCV Việt Nam IDSF Open 2010.

Năm 2009, Phan Hiển và cô giáo Khánh Thi bắt đầu xuất hiện cùng nhau như là 2 bạn nhảy.

"Tuổi còn trẻ, kinh nghiệm cọ sát tại các giải đấu lớn chưa nhiều nhưng ngược lại Phan Hiển có tiềm năng rất tốt và không ngừng nỗ lực vươn xa hơn", Khánh Thi nhận xét về Phan Hiển.

Kể từ đó đến nay 2 thầy trò luôn "kề vai sát cánh" bên nhau mọi lúc, mọi nơi.

Năm 2013, Phan Hiển bất ngờ đăng ký dự thi game show So you think you can dance (Thử thách cùng bước nhảy).

Từng là tuyển thủ quốc gia giành được nhiều giải thưởng quốc tế với dancesport, việc anh rẽ ngang tham gia cuộc thi bị cho là một sai lầm.

Lúc đó, rất nhiều người lo ngại, trở thành thí sinh của game show có thể sẽ lấy đi tất cả danh tiếng, ánh hào quang từng có của Phan Hiển.

Trong suốt thời gian đua tranh cùng các thí sinh khác, tiết mục của Phan Hiển luôn được đánh giá cao về kỹ thuật, nhưng ấn tượng để lại với khán giả không nhiều.

Trong cuộc thi này, Phan Hiển không giành chiến thắng.

Phan Hiển dự thi Thử thách cùng bước nhảy

Phan Hiển dự thi Thử thách cùng bước nhảy

Năm 2014, Phan Hiển nhận lời làm giám khảo cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí. Với cương vị này, Phan Hiển được đánh giá cao ở chuyên môn cũng như sự nhiệt tình và đáng yêu khi hướng dẫn, luyện tập cho những vũ công nhí.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại