Tại sao Hồ Ngọc Hà trở nên nhạt nhẽo?

Cường - LV |

Những tưởng với The Remix - chương trình quá “nóng” và quá hấp dẫn khán giả như hiện nay về mảng âm nhạc giải trí, Hà Hồ sẽ như “hổ về rừng”, vậy mà hóa ra cô lại rất “nhạt”.

Hồ Ngọc Hà là cái tên “nóng” tại các sân khấu âm nhạc mỗi khi cô xuất hiện, nhờ những màn trình diễn bốc lửa, những điệu nhảy điêu luyện.

Trên hàng ghế giám khảo của các sân chơi âm nhạc như: Giọng Hát Việt và Nhân Tố Bí Ẩn, cô cũng rất tỏa sáng.

Nhưng đến với The Remix có vẻ như Hồ Ngọc Hà không  thể nổi được như những gì cô đã làm được trước đó.

Thậm chí nhiều người nói cô “nhạt”, nói cô hết đất diễn, và có vẻ như cô đã mất duyên với ghế nóng, với chương trình truyền hình thực tế. Nhưng vẫn có những khán giả ra sức bênh vực thần tượng của mình.

Vậy đâu là lý do thực sự khiến Hồ Ngọc Hà bỗng trở nên nhạt nhẽo?

Hình ảnh sành điệu của Hồ Ngọc Hà tại ghế nóng The Remix

Hình ảnh sành điệu của Hồ Ngọc Hà tại ghế nóng The Remix

Quá tam ba bận

Ở chương trình Giọng Hát Việt mùa đầu tiên, Hồ Ngọc Hà đã tạo nên được một làn sóng yêu thích cô về khả năng nhận xét hóm hỉnh, thông minh.

Nhờ thế cô cải thiện được rất nhiều về hình ảnh của mình với những khán giả trước đó còn nghi ngờ tài năng của cô khi lấn sang lĩnh vực âm nhạc.

Thậm chí những câu nhận xét, hành động biểu cảm của Hồ Ngọc Hà cũng trở thành một làn sóng bắt trước và gắn liền luôn với hình ảnh của thí sinh suốt một thời gian dài.

Ví dụ như câu nói: "Chị biết cách làm cho những thân hình mỏng manh trở nên quyến rũ trên sân khấu" chẳng hạn.

Cũng chính từ đó Hồ Ngọc Hà rất đắt show giám khảo của nhiều chương trình, nhưng xét về tính dài hơi và độ hoành tráng thì The Remix là chương trình thứ 3 cô đảm nhận.

Những tưởng với The Remix một chương trình quá “nóng” và quá hấp dẫn khán giả hiện nay về âm nhạc giải trí, Hà Hồ sẽ như “hổ về rừng”, vậy mà hóa ra cô lại trở nên “nhạt”.

Cái sự “nhạt” này có vẻ không khó để nhận ra.

Thứ nhất, dàn thí sinh của The Remix là tập hợp hầu hết những tên tuổi ca sĩ trẻ đang thành danh, đang có sức hút rất lớn trong thị trường âm nhạc hiện nay.

Họ, mỗi ca sĩ đều có lượng fan rất đông đảo và đều có số lượng bài hat “hit” khá hoành tráng như: Sơn Tùng, Đông Nhi, Tóc Tiên …

Họ vừa là những thí sinh trong một cuộc chơi, đồng thời cũng là những đồng nghiệp của “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà.

Có lẽ vì thế mà những nhận xét của nữ ca sĩ "Tìm lại giấc mơ" sẽ phải rất cẩn trọng và khác với những chương trình trước đó, bởi xét về chuyên môn và cả giọng hát họ cũng đâu thua kém gì cô.

Chính vì sự cẩn trọng và tránh những câu nói ảnh hưởng làm xích mích với đồng nghiệp đã làm cho Hà khó có thể hoạt ngôn “tung tảy” ở hàng ghế giám khảo.

Nếu nói quá về phần hát thì rất dễ bị so sánh và phản ứng từ các fan của những ca sĩ tham gia cuộc thi, nên Hà luôn chọn cách an toàn “dĩ hòa vi quý” với những góp ý có chừng mực.

Lý do thứ hai khiến Hà Hồ nhạt là vì dàn thí sinh quá “hot” nên tất cả mối quan tâm của truyền thông và khán giả đều đổ dồn vào họ… nên sức hút của “nữ hoàng giải trí” bị san chia ra nhiều phần.

Trước và sau mỗi liveshow báo chí và mạng xã hội phần lớn quan tâm Sơn Tùng lại bày trò gì, Tóc Tiên quyến rũ ra sao, fan của Đông Nhi có tiếp tục chiến thắng…

Hơn nữa tính chuyên môn trong các thể loại nhạc, trong việc phối âm, phối khí của cả một ekip thì với Hà Hồ đó không phải là thế mạnh.

Chính vì vậy, báo giới và khán giả đã "vô tình" quên mất chủ nhân ghế nóng xinh đẹp và hấp dẫn - Hồ Ngọc Hà.

Thậm chí cả lần tạm nghỉ một liveshow do sự cố cá nhân của cô cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến chương trình.

Tại The Remix Hồ Ngọc Hà chỉ đảm nhận vai diễn thứ chính cho các ca sĩ như Sơn Tùng, Tóc Tiên...

Tại The Remix Hồ Ngọc Hà chỉ đảm nhận vai diễn thứ chính cho các ca sĩ như Sơn Tùng, Tóc Tiên...

Hà “nhạt” bộ tứ giám khảo cũng nhạt

Một lý do nữa mà ai cũng thấy rõ bộ tứ giám khảo của The Remix không “ăn dơ” như ở hai chương trình trước đó mà Hà Hồ tham gia là The Voice và X-factor.

Hồ Ngọc Hà khi kết hợp với Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương và Đàm Vĩnh Hưng rất ăn ý, tuy "chặt chém" nhau nhưng lại rất biết cùng nhau bùng nổ và nâng đỡ nhau.

Nhưng tại The Remix, Hà không có được điều đó khi cả Lưu Thiêu Hương, Nguyễn Hải Phong và DJ Hoàng Anh đều rất nghiêm túc tập chung vào chuyên môn.

Họ không có sự hài hước và cái duyên kết nối với nhau và với khán giả. Chưa kể DJ Hoàng Anh còn thiếu sự hoạt ngôn khi nhận xét.

Thế nên trong suốt 7 liveshow của The Remix chỉ có duy nhất câu nói của Hà khi nhận xét về Sơn Tùng MTP là “Không phải dạng vừa đâu”, mới được nhắc đi nhắc lại trên truyền thông.

Còn từ phong cách thời trang, đến những màn tranh luận của Hà Hồ gần như không để lại dấu ấn gì nhiều,

Bộ tứ giám khảo quyền lực không gây được cao trào và “sóng gió” mặc dù họ cố tạo ra sự hồi hộp ở phần cho điểm nhưng cũng không đủ làm khán giả chú ý hơn.

Bên cạnh đó, thời lượng hạn hẹp cho bộ tứ giám khảo nhận xét cũng một phần tạo nên cái sự "nhạt" của họ.

Sau từ 2 đến 3 phần trình diễn mới đến phần nhận xét, và không phải luân phiên từng người mà chỉ có một đến hai giám khảo được nói.

Như trong liveshow 7 vừa qua Hồ Ngọc Hà cũng chỉ được nhận xét có một lần mặc dù có đến tận 7 tiết mục trình diễn.

Đó là hạn chế lớn cho sự bùng nổ của cả Hồ Ngọc Hà và cả bộ tứ giám khảo.

Giám khảo không phải là linh hồn và không phải nhân vật chính của đêm thi, nhưng họ là chất xúc tác đem đến sự hấp dẫn của một chương trình.

Hồ Ngọc Hà không nổi bật cũng có nhiều tin đồn cho rằng đó là "chiêu trò” và sự sắp đặt của ban tổ chức chương trình.

Bởi vì họ muốn lăng xê cho dàn thí sinh là những nghệ sĩ nổi tiếng nhiều hơn.

Thế hơn Hồ Ngọc Hà và những giám khảo còn lại phải chấp nhật làm nhân vật thứ chính mờ nhạt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại