Tại sao Hà Trần lại hát nhạc xưa?

Ngân An |

Để lôi kéo khán giả, Hà Trần đã quyết định dạo chơi ở một con đường khác.

Là nghệ sĩ, ai cũng có sự cực đoan nhất định. Hà Trần cũng từng như thế. Không theo số đông, chị từng chọn một lối hát kén người nghe và sống hết mình, thỏa mãn với nó.

Thế nhưng, một nghệ sĩ giỏi là người phải có sự thành công về mặt nghệ thuật và đại chúng.

Đó là lý do khiến Hà Trần quyết định bứt ra, vượt qua cái lắc đầu của rất nhiều bạn bè, trong đó có nhạc sĩ Quốc Trung để thử nghiệm một con đường khác, nhạc xưa.

Mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau, cách đi như thế nào lại phụ thuộc vào bản ngã của từng người. Khi làm Tình ca qua thế kỷ, tôi đã bỏ đi rất nhiều bản hòa âm vì không thấy hài lòng.

Dù không phải là fan của nhạc xưa nhưng những tôi đã hát bằng tình cảm thật. Những bài nào tôi không thích thì sẽ không hát. Mình hát cái gì thì bản thân mình phải nghe lại được.

Khi làm, tôi đã tự nhủ sản phẩm mới không được quá bình dân và thương mại. Thế nên, mọi người hãy cứ nghe và cảm nhận nó”, Diva nhạc Việt chia sẻ.

Với sự đầu tư nghiêm túc và không dễ dãi, Tình ca qua thế kỷ 2 ra đời.

Đây không chỉ là một món quà Giáng sinh đặc biệt dành cho những người yêu mến giọng ca Hà Trần mà còn là món quà ý nghĩa cho bạn yêu nhạc, đặc biệt là lớp khán giả đông đảo của nhạc xưa trữ tình và lãng mạn.

Album gồm 14 bài hát quen thuộc nhưng không hề cũ kỹ. Với sự tham gia của các nhạc sĩ hòa âm đẳng cấp như Vũ Quang Trung, Ignace Lai, Thanh Phương, các track nhạc được làm mới theo phong cách đa dạng.

Trong đó, hai bản bolero Xin thời gian qua mau Vết thương cuối cùng được thể hiện hoàn toàn khác biệt, sang trọng, đẳng cấp và mang đậm bản sắc Hà Trần.

Với Tình ca qua thế kỷ, Hà Trần hy vọng đây sẽ là thương hiệu âm nhạc theo chị trong suốt sự nghiệp. Trong tương lai gần, Diva nhạc Việt sẽ cho ra những sản phẩm số 3, 4 khác để phục vụ đông đảo khán giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại