Sự thật Hà Trần gọi Thu Phương là ngôi sao vũ trường

Ngân An |

Vốn thẳng tính, Diva Hà Trần không chấp nhận những hiểu lầm không đáng có từ phát ngôn của cô về ca sĩ Thu Phương.

Thông tin về việc Diva Trần Thu Hà phủ nhận vị trí Diva của Thu Phương đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của báo chí lẫn giới chuyên môn.

Cụ thể hơn, trên một diễn đàn âm nhạc, có một khán giả thắc mắc về việc Trần Thu Hà khi nhắc đến danh xưng Diva chỉ nhớ đến Thanh Lam - Mỹ Linh - Hồng Nhung chứ chẳng hề đề cập đến Thu Phương, hành động đó khiến anh không thích.

Vốn thẳng tính, Trần Thu Hà chẳng hề tránh né, cô viết rõ: “Nếu nhắc về tính ảnh hưởng thì Lam - Nhung - Linh là thế hệ đi trước Hà Trần.

Thu Phương tuy lớn tuổi hơn nhưng nổi lên cùng thời với Hà Trần, Bằng Kiều và Phương Thanh, Lam trường. Khi bộ ba Lam - Nhung - Linh thành vedette trên các sân khấu lớn ở Hà Nội thì Thu Phương vẫn chỉ là ngôi sao hát nhạc vũ trường thôi bạn.

Khán giả yêu mến mỗi giọng hát khác nhau, có chọn lựa, ưu ái riêng của họ nhưng không vì đứng hát chung mà thay đổi lịch sử âm nhạc được bạn ạ”.

Ngay lập tức, những dòng chia sẻ này xuất hiện trên mặt báo và bị làm khác đi ý đồ khi nói của Hà Trần. Theo đó, những lời của cô bị quy vào “tội” phủ nhận vị trí Diva của Thu Phương và khẳng định nữ ca sĩ Chưa bao giờ chỉ là ca sĩ hát vũ trường.


Hà Trần và Thu Phương trong show 5 Diva vừa diễn ra.

Hà Trần và Thu Phương trong show 5 Diva vừa diễn ra.

Khi những thông tin này đến tai Hà Trần, Diva nhạc Việt bức xúc: “Câu trả lời nào cũng chỉ chính xác trong tương quan câu hỏi. Cố tình biến đảo câu chữ, ngữ cảnh là động cơ gây mâu thuẫn. Cần xin lỗi chị Thu Phương”.

Rất nhiều khán giả, những người vốn yêu mến cả Hà Trần và Thu Phương đều có chung cảm giác như thần tượng.

Một người nói: “Chị vẫn là chị, cá tính thẳng thắn rõ ràng như vậy. Cơ mà hầu như dư luận nhiều lắm những cái nhìn chỉ chăm chăm phía phiến diện. Rồi ngụy biện về điều này điều kia để dìm những người như chị”.

Người khác lại cho rằng danh xưng Diva trên mặt báo chẳng qua chỉ là một danh hiệu, không quan trọng bằng danh xưng Diva trong lòng những người hâm mộ.

Để giải thích rõ ràng hơn hoàn cảnh lúc đó, Hà Trần chia sẻ nhiều hơn về những gì cô đã trả lời: “Hà có trả lời 2 câu hỏi của fan:

1. Sô 5 người sao chị không nhắc chị Phương? Phóng viên hỏi Hà về ảnh hưởng của ba chị trong thời kì đầu đi hát? Rõ ràng ai cũng biết Hà Trần chịu anh hưởng của ba chị.

Thời kì 97,98, ba chị là divas thì Hà Trần, Thu Phương mới bước ra khỏi vũ trường lên sân khấu chuyên nghiệp. Ngày hôm nay có hát 5 Diva lịch sử 17 năm trước vẫn không thay đổi

2. Nếu chị Phương không đi Mỹ đã là Diva rồi. Chị đi Mỹ năm 2003, trước Hà Trần 1 năm. Lúc này xưng tụng Diva vẫn dành cho 4 cô, chưa có chị, không xuyên tạc thời điểm được.

Các bạn fan hỏi 2 câu đó đã tự động xoá phản hồi. Tôi viết lại lần nữa rõ ràng ra đây".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại