Sự thật đau đớn khi phải đóng phim cấp 3 của các sao Hoa Ngữ

Trần Gia |

Những bộ phim cấp 3 từng là vết nhơ lớn nhất cuộc đời của nhiều nam diễn viên Hoa ngữ.

Cách đây không lâu, trong buổi phỏng vấn với báo chí, nam diễn viên Ngô Ngạn Tổ đã tâm sự rằng lúc trẻ từng làm diễn viên phim cấp 3.

Nguyên nhân là do lúc ấy công ty đã ký hợp đồng, ép anh bằng mọi cách. Vì thế nam diễn viên bất đắc dĩ mới diễn. Lúc chỉ mặc một cái quần cộc để ra diễn, tâm trạng của anh cực kỳ giận dữ, Ngô Ngạn Tổ thầm nghĩ rằng: "Ra mắt mới có mấy năm, sao phải đi đến bước đường này cơ chứ?".

Trong làng giải trí có không ít ngôi sao nam trước khi nổi tiếng cũng phải trải qua chuyện tương tự như Ngô Ngạn Tổ vậy.

Ngô Ngạn Tổ

Năm 2001, sự nghiệp của Ngô Ngạn Tổ đang trên đà tăng tiếng, anh đã bị quản lý công ty gài bẫy một vố, thay anh nhận bộ phim cấp 3.

Lúc thương lượng hợp đồng, quản lý của công ty đã cẩn thận xem qua kịch bản, đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến anh.

Kết quả sau khi công chiếu lại trở thành bộ phim cấp 3 đầu tiên Ngô Ngạn Tổ đóng, làm hình tượng của anh bị phá hủy nghiêm trọng. Nhưng lúc đó công ty và bên sản xuất đã ký hợp đồng, cả cát xê cũng đã trả, vì thế dù không muốn nam diễn viên cũng phải "ra trận" thôi.

Ngô Khải Hoa

Năm đó, Ngô Khải Hoa ra sức ở TVB làm việc vẫn chỉ mãi ở mức trung bình, không quá hot nhưng cũng có tiếng tăm.

Vì thế, anh liền muốn chuyển sang hướng ảnh đàn phát triển, anh đã ký kết hợp đồng một bộ phim điện ảnh chủ đề tình yêu, với một người của giới giải trí là Tiêu Nhược Nguyên.

Không ngờ lúc bắt đầu quay mới biết nó chẳng khác gì một bộ phim cấp 3, lúc đó anh cự tuyệt việc tham gia diễn xuất. N

hưng Tiêu Nhược Nguyên lại nói rằng không quay thì phải bồi thường 2000 vạn đồng. Đường cùng không lối thoát, Ngô Khải Hoa chỉ có thể cam chịu mà quay.

Trương Quốc Vinh 

Trương Quốc Vinh cũng từng diễn một bộ phim cấp 3 tên là Hồng Lâu Xuân. Có người nói rằng lúc đó đạo diễn Ngô Tư Xa bảo với anh rằng đây là một bộ phim hài, hơn nữa nữ chính lúc đó là diễn viên nổi tiếng Hoàng Hạnh Tú.

Thế mà trong quá trình quay phim, Ngô Tư Xa đã thêm rất nhiều cảnh tình cảm mãnh liệt vào kịch bản, khiến Trương Quốc Vinh cực kỳ khó chịu. Thế nhưng hợp đồng đã ký tiền cát xê cũng đã đưa, anh ấy còn có thể không quay sao?

Hoàng Thu Sinh

Hoàng Thu Sinh từ lúc ra mắt đến nay diễn qua rất nhiều bộ phim thối nát không đáng đồng tiền, nhất là ở phim cấp 3 biểu hiện rất xuất sắc.

Lần đó, anh bày tỏ: "Bởi vì lúc đó giới điện ảnh HongKong rất loạn, còn có xã hội đen nữa, nếu không diễn thì sẽ tự gây áp lực cho bản thân".

Có người cho biết, có lần Thu Sinh vì không muốn diễn bộ phim cấp 3 do xã hội đen chỉ định, anh liền nhận được một lẳng hoa trên đó ghi chúc anh sức khỏe kèm các loại uy hiếp hăm dọa.

Vì thế để bảo vệ bản thân, Hoàng Thu Sinh đành phải chịu sự yêu cầu của giới xã hội đen quay rất nhiều bộ phim cấp 3.

Ngô Đại Dung

Khoảng giữa thập niên 80 của thế kỉ trước, Ngô Đại Dung với diễn xuất trong phim cổ trang "Tuyệt Đại Song Kiêu", "Biên Thành Lãng Tử"  mà trở thành một diễn viên trẻ được nhà nhà biết tới.

Đầu thập niên 90, vì sai sót trong sự nghiệp anh bị ép nhận quay những bộ phim cấp 3 như "Thảm Án Diệt Môn Chi Nghiệt Sát", "Thay Trời Hành Đạo Chi Sát Huynh" để cứu lại sự nghiệp.

Đổi lại anh đã nảy sinh "phim giả tình thật" với nữ diễn viên Chung Thục Tuệ, sau này đã nên nghĩa vợ chồng.

Đơn Lập Văn

Anh được xem là người đóng vai "Tây Môn Khánh" chuyên nghiệp, tính đến nay Lập Văn đã từng diễn qua vai Tây Môn Khánh 5 lần, mà anh bảo rằng hết 3 lần là bị lừa dối, cưỡng ép nhận diễn phim cấp 3.

Thái Lan mồm miệng nhanh nhảu bảo anh ký hợp đồng, nhưng khi quay thì mới biết đó là phim cấp 3. Thế nhưng Thái Lan là bạn của anh, anh không tiện từ chối, vì vậy anh có yêu cầu với đạo diễn là lúc quay phải cho mặc quần lót.

Lưu Đức Hoa

Khoảng giữa thập niên 80, Lưu Đức Hoa sau khi nổi tiếng trong ảnh đàn thì có xã hội đen tìm đến cửa ép anh phải quay phim. Lúc đó Đức Hoa viện đủ loại lý do cố gắng dẹp chuyện này sang một bên, không ngờ rằng bọn chúng lại chỉa súng vào đầu quản lý của anh buộc anh làm theo.

Đường cùng, Lưu Đức Hoa mệt mỏi chấp nhận yêu cầu, khoảng thời gian đó anh phải nhận quay không ít những bộ phim rác rưởi, hơn nữa trong phim "Chân Thành", "Tiêu Thành" còn có yêu cầu từ xã hội đen phải diễn khỏa thân.

Đào Đại Vũ

Đào Đại Vũ bảo rằng năm đó nhận quay phim cấp 3 chỉ vì để kiếm tiền: "Thời gian đầu mới vào nghề, nhân viên của đài truyền hình mỗi tháng chỉ có 6000,7000 đồng tiền lương. Chi tiêu chắc chắn là không thể đủ, đúng lúc đó có người đưa ra mức giá 8 vạn đồng mời tôi đóng phim, tất nhiên là nhận rồi".

Anh còn bày tỏ sau đó mới biết là phim cấp 3 trong lòng có chút không vui, thế nhưng vì tiền thì không quan tâm được nhiều như thế.

Lúc đó ở đài truyền hình vừa khổ cực lại không có cơ hội thăng tiến, bạn gái cũng không có. Vì thế tôi  Đại Vũ không hề lo lắng đã quay bộ phim cấp 3 đầu tiên là "Ngãi Bạn Gái".

Âu Dương Chấn Hoa

Nam diễn viên trẻ nổi tiếng của TVB Âu Dương Chấn Hoa năm đó vì mặt mũi có vấn đề, sao chiếu mạng không tốt. Những bạn học cùng lớp như Lương Triều Vỹ, Châu Tinh Trì, Ngô Trấn Vũ, Quan Lễ Kiệt đều đã thành công, còn anh thì vẫn chỉ là kẻ diễn vai phụ.

Đường cùng, anh nhận diễn phim cấp 3 "Nam Dương Thập Đại Tà Thuật", "Nhị Nãi Thôn Chi Sát Phu".

Từ Cẩm Giang

Năm 1994, dù đã nhiều năm ra sức làm việc trong làng giải trí nhưng sự nghiệp của Từ Cẩm Giang mãi không nổi được.

Vì thế anh chuyển sang ký hợp đồng với công ty Vương Tinh, bắt đầu nhận diễn rất nhiều bộ phim cấp 3, cũng từ đó anh bị chụp mũ là diễn viên phim cấp 3.

Đối với việc nhận đóng phim cấp 3, Từ Cẩm Giang bình thản nói là vì nuôi gia đình qua ngày, cũng từng khóc nức nở trên tivi khi được phỏng vấn về việc này. Thế nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục quay phim, anh nói rằng đây là sự xót xa của việc làm diễn viên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại