Sự thật cuộc sống bí ẩn của siêu mẫu Vĩnh Thụy sau án tù tội

Thiên Trúc |

(Soha.vn) - Tháng 4/2012, Vĩnh Thụy bị Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội kinh doanh trái pháp luật.

Vĩnh Thụy còn bị tuyên phạt 5 triệu đồng và phải chịu sự quản thúc trong vòng 1 năm kể từ ngày hết hạn tù. Sau khi được mãn hạn tù, Vĩnh Thụy đánh dấu sự trở lại showbiz khi tham gia diễn xuất trong một MV của Hồ Ngọc Hà.

Tiếp đó, anh cũng khá thành công trên sàn diễn catwalk, bội thu giải thưởng danh giá và thậm chí, được đánh giá là 1 trong ba diễn viên suất sắc nhất trong phim điện ảnh “Thần Tượng”.

Nhưng đột nhiên Vĩnh Thụy lại tiếp tục “lặn mất tăm” trong các dự án về nghệ thuật khiến nhiều người ngỡ ngàng. Công chúng tỏ ra thắc mắc về cuộc sống mới bí ẩn sau khi dính dáng đến pháp luật của siêu mẫu.

Tuy nhiên, trên thực tế, chàng  siêu mẫu này lại vẫn “máu mê” trở thành một doanh nhân trẻ với những dự án kinh doanh về hàng quán và cả những chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với anh về cuộc sống hiện tại.

-  Vĩnh Thụy có một sự trở lại rất ấn tượng với showbiz, nhưng sau đó anh lại đột ngột im hơi lặng tiếng?

- Nhìn vào những hoạt động trên showbiz thì thấy Thụy im hơi lặng tiếng nhưng thực ra thời gian vừa rồi Thụy làm việc hết công suất cho các dự án kinh doanh.

Dù gì thì cũng thấy, mình cũng khá mát tay với kinh doanh nên thời gian vừa qua đã mạnh dạn đầu tư cùng với những người anh em thân thiết mở ra những điểm pub để là nơi thư giãn giải trí cho nhiều đối tượng sau những căng thẳng lo toan cuộc sống.

Nhờ trời và được mọi người ủng hộ nên mọi thứ đều xuôi chèo mát mái và thuận lợi. Thật ra mình là người tham công tiếc việc nên sau các dự án nghệ thuật lại muốn nhảy sang kinh doanh. Và, quả thật, đúng là làm cái gì thì cũng cần phải tận tâm, dốc hết sức mới thành công.

Mỗi người chỉ có 24h mỗi ngày và để làm trọn vẹn với kinh doanh thì thời gian chia sẻ cho nghệ thuật sẽ bị ít lại. Đó là lý do tại sao các bạn thấy Thụy vắng bóng ít lâu. Nhưng Thụy cũng suy nghĩ và ấp ủ làm sao để kết hợp cả kinh doanh và nghệ thuật với nhau.

Nhân đây, cũng chia sẻ với các bạn là Thụy sẽ kết hợp với các bầu show tại Châu Âu tổ chức các show diễn nghệ thuật cho đồng bào người Việt tại hải ngoại với sự tham gia của các nghệ sỹ trong nước được đông đảo khán thính giả ái mộ.

- Từ đâu anh có ý định này?

-  Như các bạn cũng biết, Thụy có thời gian dài sinh sống và học tập ở Pháp, và cũng có thể xem là khá thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người Việt tại hải ngoại.

Các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ là rất quý báu để giúp đồng bào luôn nhớ về quê hương, để các thế hệ sau không quên tiếng Việt và để cho sự lan tỏa của văn hóa Việt Nam sẽ vẫn luôn còn mãi dù là ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Đặc biệt trong thời gian vừa qua với tình hình căng thẳng leo thang về vấn đề chủ quyền biển đảo trên biển Đông thì ý thức dân tộc càng nên được cổ vũ và hun đúc hơn bao giờ hết để tạo ra khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

- Kinh doanh nghệ thuật không đơn giản, anh có tự tin nhiều vào những dự án đang làm?

- Tự tin là một yếu tố cần cho thành công nhưng nếu chỉ tự tin thôi thì sẽ là chưa đủ. Ở các dự án đang triển khai Thụy đã nghiên cứu rất kỹ từ thị trường đến nhu cầu của khán thính giả.

MV Hãy thứ tha cho em của Hà Hồ có sự tham gia của Vĩnh Thụy.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Và may mắn là có dịp hợp tác cùng những đàn anh có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực showbiz tại hải ngoại. Anh Phương Lê và anh Tin Nguyễn là hai bầu show lớn nhất tại Pháp, chuyên tổ chức những show diễn phục vụ văn nghệ cho đồng bào người Việt tại khu vực Âu Châu.

Ngoài ra tại Ba Lan thì Thụy hợp tác cùng với em Thu Trang, một bầu show rất trẻ, rất năng động và rất mát tay tại quốc gia Đông Âu này. Đó là những gương mặt có thể nói là rất có tiếng trong làng showbiz tại hải ngoại và Thụy thấy mình may mắn khi được hợp tác và học hỏi từ họ.

Với kinh nghiệm của những nhân vật này, Thụy tin rằng sự hợp tác sẽ thành công mỹ mãn hay ít nhất là nó cũng đạt được mục tiêu mà Thụy mong muốn lúc đầu là để thỏa mơ ước vừa kinh doanh vừa làm nghệ thuật.

Công việc chính của Thụy là đầu mối tổ chức tại Việt Nam để đưa các nghệ sỹ đến với các show diễn tại châu Âu. Thú thật là mới bước chân vào lĩnh vực tổ chức biểu diễn nên còn hơi run nhưng chắc chắn là đang rất quyết tâm.

- Từ những bước đi đầu tiên này, anh có đề ra chiến lược dài hơi hơn không?

- Trước mắt thì vào 25/5 Thụy sẽ bắt đầu ở Pháp - nơi mình có khá nhiều kinh nghiệm cũng như cộng đồng người Việt đông đảo ở đây.

Đồng thời, đến 31/5 Thụy cũng phát triển thêm dự án với show diễn phục vụ đồng bào tại Ba Lan - đây là một quốc gia Đông Âu với sự quần tụ khá đông của bà con Việt Kiều, theo đó nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật là rất lớn.

Sau đó, có lẽ sẽ tập trung phát triển sang các quốc gia khác, cụ thể là sẽ có một tour lưu diễn 5 nước châu Âu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Chiến lược dài hơi là như vậy, nhưng trước mắt cứ tính những dự án ngắn hơi trước đã, để đo sức mình đến đâu rồi lặn dài hơi sau.

- Anh có thể bật mí về những nghệ sỹ sẽ tham gia trong các dự án này tại Pháp?

- Sẽ có hai tên tuổi hàng đầu được ái mộ trong dòng nhạc nhẹ tại Việt Nam đến với show diễn ngày 25/5 tới đây là Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Sơn.

Sự có mặt của hai ông hoàng ở hai dòng nhạc nhẹ và nhạc trữ tình được xem là bảo chứng cho sự chuyên nghiệp và đầu tư của show diễn.

Ngoài ra bản thân Vĩnh Thụy và siêu mẫu Thu Hằng cũng sẽ xuất hiện trong chương trình với hi vọng sẽ tạo ra những sắc màu mới lạ.

- Anh lạc quan bao nhiêu % về những show diễn sắp tới này?

- Như đã chia sẻ, Thụy rất tin vào sự mát tay của các người mà Thụy hợp tác. Nhìn vào các show diễn đã từng được tổ chức như show tháng 12 các anh Phương Lê và anh Tin Nguyễn tổ chức có sự tham gia của ca sỹ Tuấn Hưng rất thành công và được đông đảo bà con đón nhận ủng hộ nhiệt tình.

Thụy có dịp tham gia show diễn này nên thấy hoàn toàn tin tưởng, hay nói cách khác là hoàn toàn lạc quan về những show diễn sắp tới được tham gia cộng tác làm việc cùng các anh. Nếu hỏi lạc quan bao nhiêu % thì cho Thụy xin 200% nhé. Thêm 100% cho niềm tin nữa.

- Với công việc kinh doanh tại Việt Nam, cộng thêm dự án kinh doanh mới đang triển khai, anh chắc hẳn là rất nhiều áp lực?

- Chắc chắn rồi! Nhưng nếu áp lực nhìn ở góc độ tích cực thì hẳn nhiên nó sẽ làm cho mình thấy say mê với công việc, tận tâm hơn, sáng tạo hơn và làm sao để làm tốt hơn mục tiêu mình đã đề ra. Rõ ràng nếu nhìn ở góc độ như vậy thì áp lực đang có là rất tốt đúng không nào?

- Dường như không còn thời gian riêng dành cho những dự án nghệ thuật?

- Có chứ! Mình vẫn yêu nghệ thuật lắm nên dù là có bận rộn gì đi nữa thì vẫn nhớ là người của công chúng và sẽ luôn nợ khán giả những dự án nghệ thuật thật tâm huyết.

Rất có thể sẽ là một phim điện ảnh. Mình vẫn đang chờ đợi một kịch bản tâm đắc.

-  Lịch làm việc dày kín như vậy, ắt hẳn anh có một bí quyết cân bằng bản thân?

- Thụy yêu thể thao nên nghĩ cách tốt nhất để cân bằng áp lực cuộc sống chính là bằng vận động thể thao. Dù bận rộn đến đâu thì mình vẫn dành thời gian luyện tập boxing hàng ngày, cuối tuần thì đá banh cùng với các anh em nghệ sỹ và bơi lội để giải nhiệt cuộc sống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại