Sơn Tùng M-TP và những cái nhất ở showbiz Việt

Nổi tiếng sớm cùng nhiều thành công ngoài sức tưởng tượng, giọng ca trẻ gặp phải không ít nghi án và lùm xùm trong làng giải trí Việt.

Một trong những ngôi sao trẻ thành công sớm nhất

Làng giải trí Việt trong những năm gần đây đã và đang nhận được những tín hiệu đáng mừng khi nhiều gương mặt trẻ tài năng từng bước khẳng định mình và tự tin "kế vị" thế hệ vàng bằng sự lao động cần cù, nỗ lực không ngừng.

Trong đó phải kể đến chàng hoàng tử Vpop Sơn Tùng M-TP.

Sinh ra tại Thái Bình, chàng ca sĩ trẻ sớm bộc lộ khả năng ca hát. Những ngày đầu của sự nghiệp âm nhạc, Sơn Tùng là thành viên trong "đại gia đình" hip-hop underground Ladykillah.

Chính từ những ngày tháng hoạt động trong nhóm dần định hướng cho giọng ca về con đường tương lai.

Sơn Tùng M-TP.
Sơn Tùng M-TP.

Năm 2012, Sơn Tùng đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM. Cũng trong năm đó, ca khúc Cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng bất ngờ "tạo mưa, làm bão" trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

Nhờ một bản hit, cái tên Sơn Tùng vụt sáng giữa bầu trời Vpop và lượng fan cũng tăng lên chóng mặt.

Lúc đó có nhiều người dự đoán, Sơn Tùng M-TP sẽ là gương mặt nổi bật nhất nhì showbiz trong những năm tiếp theo. Dự đoán ấy đã trở thành sự thật.

Trong 2 năm trở lại đây, anh đã tạo lên một làn sóng trào lưu âm nhạc mới và cuốn hút giới trẻ qua những bản nhạc ăn khách. Chính anh cũng bất ngờ khi đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng nhưng cũng vướng vào nhiều tai tiếng đáng tiếc.

Nhiều bản hit bậc nhất, lượt xem, lượt nghe "khủng" nhất

Tiến đến hình tượng là một nghệ sĩ đa-zi-năng, Sơn Tùng đã đem khả năng sáng tác của mình để viết lên những ca khúc đánh dấu mốc "lịch sử" cho làng nhạc Việt.

Sau thành công của Cơn mưa ngang qua, cuối năm 2013, Em của ngày hôm qua ra mắt và ngay lập tức đã tạo "cơn sốt" cho làng nhạc Việt.

Với giai điệu bắt tai cùng MV ca nhạc đậm chất Hàn Quốc, Em của ngày hôm qua thu về lượt xem trên YouTube đạtgần 50 triệu và 180 triệu lượt nghe trên trang Zing Mp3.

Đây là một trong con số khủng mà đến các bậc đàn anh, đàn chị trong làng nhạc cũng phải "ngả mũ chào thua".

Không quá ngoa ngôn khi nói, sự thành công của Em của ngày hôm qua là một "hiện tượng" nổi bật trong năm nay.

Việc Em của ngày hôm qua thống trị nhiều BXH uy tín, được mở với tần suất thường xuyên tại nhiều địa điểm công cộng, khán giả trẻ hát theo, trào lưu cover cũng đủ để nói lên sức ảnh hưởng của ca khúc này nói riêng và Sơn Tùng M-TP nói chung.

Sau cơn sốt Em của ngày hôm qua, Sơn Tùng đã tiếp tục chứng tỏ sức hút và khả năng phá kỷ lục của mình dù là một ca khúc ballad buồn mang tựa đề Chắc ai đó sẽ về.

Đây là ca khúc do Sơn Tùng sáng tác cho bộ phim đầu tay anh thủ vai chính Chàng trai năm ấy. Ngay khi vừa ra mứt, Chắc ai đó sẽ về đã gây nên một cơn sốt trong cộng đồng mạng và mang về cho Sơn Tùng 5.000.000 lượt nghe sau 24 giờ.

Sau đó không lâu, Sơn Tùng và ê-kíp tung MV cho ca khúc và quyết tâm mang về kỷ lục một lần nữa.

Đúng như dự đoán, cơn sốt mang tên Sơn Tùng M-TP lại bắt đầu sôi sục: MV Chắc ai đó sẽ về lập kỷ lục với 2 triệu lượt xem sau một ngày ra mắt. Đến nay, MV này đã cán mốc hơn 15 triệu lượt xem.

Cũng trong bộ phim Chàng trai năm ấy, Sơn Tùng M-TP gián tiếp giới thiệu ca khúc mới của mình mang tên Không phải dạng vừa đâu.

Từ khi xuất hiện trong phim, ca khúc này đã được fan của nam ca sĩ vô cùng thích thú và chờ đón để được nghe bản chính thức. Đúng như kì vọng, Sơn Tùng M-TP lại đã tạo nên một trào lưu mới với ca khúc "lạ - độc - quái".

Hiện tại chàng ca sĩ trẻ này tham gia chương trình truyền hình The Remix - Hòa âm ánh sáng cùng những ca sĩ đình đám của Vpop. Qua các tuần thi, Sơn Tùng liên tục chứng minh về tài sáng tác và "mê hoặc" khán giả của mình.

Nhiều nghi án đạo nhạc nhất

Giữa lúc sự nghiệp trên đà thuận lợi, hàng loạt ca khúc của Sơn Tùng M-TP được mang ra mổ xẻ và chứng minh có sự vay mượn từ các ca khúc quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc.

Tuy ở những mức độ khác nhau, nhưng có thể nói, chưa từng có ca sĩ Việt Nam nào trong một thời điểm lại "khui" ra hàng loạt sáng tác bị nghi ngờ đạo nhạc như vậy.

Mở đầu là Cơn mưa ngang qua. Các tai nghe sành nhạc có thể chỉ ra được ngay sự giống nhau giữa ca khúc này và Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm Namolla Family.

Sự việc này gây ồn ào vào thời điểm cuối năm 2013, nhưng nhiều người hâm mộ bày tỏ thái độ bênh vực chàng ca sĩ trẻ, bởi anh từng có thời gian hoạt động trong giới nhạc underground.

Sự việc lắng xuống chưa lâu thì chàng ca sĩ trẻ này cho ra mắt ca khúc Nắng ấm xa dần, fan nhạc Kpop nhanh chóng nhận ra ca khúc đã lấy beat từ bài As one của Monologue.

Thành công rầm rộ của Em của ngày hôm qua đã làm cho nhiều anti-fan truy lùng ra phiên bản "anh em" của ca khúc này. Nhiều ý kiến cho rằng Em của ngày hôm qua có một số đoạn nhạc khá giống với Every night của nhóm nhạc Hàn Quốc EXID.

Ngoài những ca khúc gây nghi án đạo nhạc ầm ĩ nêu trên, các ca khúc như Đừng về trễ (phiên bản acoustic) bị nghi giống với ca khúc Nostalgia (Eric ft. Gain),

Đã đến lúc em thức tỉnh tương tự với Going crazy của (JiEun ft. Yongguk) hay ca khúc Cơn mưa ngang gần giống với I remmember của Bang Yongguk.

Đỉnh điểm là sau khi Chắc ai đó sẽ về - ca khúc bị nghi ngờ giống bài hát Because I miss you của Jung Yong Hwa - được ra mắt.

Trước những "nghi án" đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP, nhiều BXH uy tín đã sử dụng biện pháp mạnh tay nhất là xóa toàn bộ các ca khúc của Sơn Tùng.

Không chỉ bị dư luận "lên án" vì "đạo nhái" nhạc Hàn, Sơn Tùng còn bị đông đảo fan Kpop "tẩy chay" bởi họ cho rằng nam ca sĩ này đang bắt chước phong cách thời trang và biểu diễn của G-Dragon.

Thậm chí, Sơn Tùng còn lên báo Hàn bởi những hành động được cho là "bắt chước".

Nhiều lùm xùm, tin đồn, nghi án nhất

Với thành công ngoài sức tưởng tượng ở độ tuổi còn quá trẻ, hiển nhiên đi kèm với sự nổi tiếng sẽ là tai tiếng. Đầu tiên là lùm xùm với chính công ty quản lý của mình.

Ngày 1/11/2012, Sơn Tùng đã ký hợp đồng độc quyền trong vòng 5 năm với công ty Văn Production.

Công ty này cho hay, Sơn Tùng đã nhiều lần không chấp hành thời gian biểu của công ty, tự ý hủy các chương trình biểu diễn mà công ty ký hợp đồng, ký các hợp đồng quảng cáo cung cấp các bản ghi âm, ghi hình thuộc bản quyền của công ty cho các kênh trực tuyến mà không có ý kiến đồng ý của công ty.

Với thành công ngoài sức tưởng tượng ở độ tuổi còn quá trẻ, hiển nhiên đi kèm với sự nổi tiếng sẽ là tai tiếng.

Việc vi phạm này đã được nhắc nhở nhiều lần, các bên đã lập biên bản xử lý.

Cho rằng sự vô kỷ luật và việc vi phạm hợp đồng của giọng ca Nắng ấm xa dần là cố ý, liên tục trong thời gian dài nên Văn Production quyết định không giao việc cho Sơn Tùng trong thời hạn 6 tháng kể để anh có thể xem xét, chấn chỉnh lại thái độ lao động và tinh thần trách nhiệm đối với các cam kết.

Sau khi tham gia phim Chàng trai năm ấy, Sơn Tùng đã phá hợp đồng với Văn Production. Anh liên tục hủy show khiến công ty phải đền bù cả tỷ đồng.

Chàng trai này cũng có nhiều duyên nợ với tin đồn hủy show.

Đầu tháng 12/2014, anh đột ngột bỏ show với tư cách khách mời của chương trình Thử thách cùng bước nhảy với lý do bị viêm họng cấp. Anh và Văn Mai Hương cũng từng phản pháo khá gay gắt chuyện mình bị một bầu show ở Úc tố tự ý hủy lịch diễn.

Mới đây, trước khi live show 7 của The Remix lên sóng, một số nguồn tin nói, Sơn Tùng M-TP tự bỏ tập và sẽ không tham gia biểu diễn.

Bất ngờ ở phút chót, anh chàng xuất hiện chớp nhoáng trong hậu trường và lên sân khấu biểu diễn, đập tan tin đồn bỏ thi.

Từ đầu năm 2014 trở lại đây, anh liên tiếp gây thắc mắc về mối quan hệ với các sao nữ. Trong đó có Andrea, Văn Mai Hương, Thiều Bảo Trâm và cả Chi Pu.

Mặc dù chưa một lần công khai hay xuất hiện cùng nhau, nhưng chia sẻ "mập mờ" đầy ẩn ý của cả Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm trên Instagram thời gian gần đây khiến các fan thêm tin tưởng vào nhận định hai người đang yêu nhau và bí mật hẹn hò.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều thông tin như Sơn Tùng M-TP đòi hét giá cát-xê cao ngất ngưởng cùng những yêu sách khó tin, "sang chảnh" và có kiểu làm việc không quan tâm đến đại cục chung của chương trình, mắc bệnh ngôi sao...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại