Sơn sọ phim "Đội đặc nhiệm nhà C21" bây giờ ra sao?

Phương Chi |

Sau vai diễn Sơn sọ trong Đội đặc nhiệm nhà C21, cuộc đời Đức Thịnh gặp nhiều thăng trầm.

Trở thành món ăn tinh thần thú vị  trong lòng khán giả mỗi buổi chiều chủ nhật năm 1998-1999, bộ phim Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 đã ghi dấu ấn sâu đậm với thế hệ 8X.

Đặc biệt trong số đó, phải nói đến cậu lớp trưởng giỏi võ, chững chạc nhất trong đội thám tử - Sơn Sọ (do Đức Thịnh đóng).

Vai diễn Sơn sọ mang đến cho Thịnh sự nổi tiếng

Sinh năm 1982 tại Hà Nội, gia đình Thịnh không có ai theo nghệ thuật,  nhưng tính cách tò mò đã đưa Thịnh  đến với vai Sơn Sọ trong Đội đặc nhiệm nhà C21.

Không hiểu biết về điện ảnh, lại muốn thử sức nên Thịnh bạo gan đăng ký dự tuyển trên báo.  Đến ngày thi, Thịnh đi nhầm sang Đài Truyền hình...và khi mọi người tuyển xong Thịnh vẫn ngồi đợi.

Đức Thịnh trong vai Sơn sọ - cậu lớp trưởng giỏi võ thích ăn khoai sọ.

Đức Thịnh trong vai Sơn sọ - cậu lớp trưởng giỏi võ thích ăn khoai sọ.

Biết bị nhầm thì đã muộn, Thịnh vẫn quyết định sang hãng phim và  ngồi "ăn vạ" tại đây. May mắn, cậu  được đạo diễn Vũ Hồng Sơn đồng ý tiếp chuyện và trao cho vai Sơn Sọ trong phim.

Đã 16 năm qua đi nhưng khi nhắc đến bộ phim, Đức Thịnh tâm sự tình cảm anh dành cho Đội đặc nhiệm nhà C21 không hề thay đổi: "Không bao giờ Thịnh quên những cảm xúc đó,  bộ phim đã cho Thịnh kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nó giống như một phần tuổi thơ, nhớ đến các anh em, bạn bè và đồng nghiệp, chú đạo diễn, chú chủ nhiệm....tất cả các vẫn mãi in trong tâm trí Thịnh cho đến tận bây giờ".

Sau Đội đặc nhiệm nhà C21, Đức Thịnh tiếp tục góp mặt vào một số phim khác nhưng các vai chỉ xuất hiện trong giây phút và không vượt qua được "cái bóng" của Sơn Sọ. 

"Mỗi khi ra đường Thịnh được rất nhiều người nhận ra.  Người cho bánh, người cho kẹo, bà bán bún thì cho ăn bún riêu không mất tiền. Nhất là bạn bè học cùng lớp ai được Sơn sọ đến sinh nhật thì ngày hôm đó, cả xóm náo loạn, các bạn mang cả quần áo của bố mẹ, giấy trắng lẫn giấy bẩn lao vào xin chữ ký ....

Nhưng bây giờ sau hơn chục năm, Thịnh đi hát  vẫn có người nhận ra nhưng họ không dám chắc, chỉ là lăn tăn và hay hỏi là có phải không? ", Đức Thịnh kể.

Theo Đức Thịnh, bộ phim Đội đặc nhiệm nhà C21 không chỉ mang đến cho anh bài học quý giá mà vai diễn Sơn sọ cũng chính là tiền đề cho Thịnh theo đuổi con đường nghệ thuật sau .

Về mối quan hệ giữa các diễn viên sau tham gia bộ phim, Đức Thịnh cho biết, thi thoảng nhóm có gặp nhau nhưng rất ít và dần bị mất liên lạc. Chỉ  gần một năm nay nhờ có mạng xã hội Facebook nên anh em mới lại nói chuyện được đôi chút với nhau.

"Tiếc là trong nhóm Sơn, Sáng, Minh, Quang, Tùng Quắt (tên gọi của nhân vật trong phim) thì Tùng đã mất vì tai nạn", Đức Thịnh cho biết.

Mải chơi nên không thể thi Đại Học

Điều ít ai biết, là sau khi đảm nhận vai Sơn Sọ thì hai năm sau Thịnh  học xong cấp 3 và đăng ký thi vào trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Song đến ngày thi thứ 2, Thịnh bỏ vì mải chơi, nên đường học vấn của anh dừng lại ở bậc tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông.

Hiện tại, Đức Thịnh vẫn tiếp tục theo nghệ thuật nhưng anh ít xuất hiện trên sóng truyền hình mà làm MC, ca sỹ tự do biểu diễn tại các hội trợ, chương trình ở nhiều tỉnh.

Thịnh kết hôn năm 2012 và hiện tại có gia đình hạnh phúc.

Thịnh kết hôn năm 2012 và hiện tại có gia đình hạnh phúc.

"Sau này Thịnh có học ngành đồ họa tại một ảnh viện cá nhân  và làm về kỹ thuật ảnh một thời gian khá dài, rồi  bắt đầu bước chân vào con đường ca hát nghiệp dư", Đức Thịnh tâm sự.

Năm 2000 Thịnh đi hát tại những quán cà phê, phòng trà trên khắp Hà Nội. Sau đó anh cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc riêng và lấn sang lĩnh vực MC, kinh doanh, thêm sáng tác nhạc.

Nói về điều này, Đức Thịnh bày tỏ: "Sáng tác nhạc là niềm đam mê của Thịnh, nó xuất phát từ lòng yêu nhạc. Nhưng Thịnh chỉ sáng tác ra những ca khúc theo cảm xúc chứ không thể gọi  là nhạc sĩ  hay ca sĩ".

Đức Thịnh đã có gia đình và một câu con trai gần 2 tuổi.  Kết hôn năm 2012, bà xã của anh cũng tham gia hoạt động nghệ thuật cùng chồng. Bên cạnh đó, hai vợ chồng Đức Thịnh còn thành lập một công ty giải trí và sự kiện.

Sau khi tham gia phim Đội đặc nhiệm nhà C21 Đức Thịnh góp mặt vào một số vai diễn khác tuy nhiên không gây được nhiều ấn tượng nên anh đã chuyển sang lĩnh vực ca hát rồi lấn sang nghề MC, kinh doanh.

Sau khi tham gia phim "Đội đặc nhiệm nhà C21", Đức Thịnh góp mặt vào một số vai diễn khác nhưng không gây được nhiều ấn tượng nên anh đã chuyển sang lĩnh vực ca hát, MC, kinh doanh.

Năm 2012 Đức Thịnh kết hôn, vợ chồng anh cùng tham gia nghệ thuật và mở một công ty giải trí.

Hiện tại Đức Thịnh có một cậu con trai 2 tuổi  và anh rất bận rộn với công việc.

Hiện tại Đức Thịnh có một cậu con trai 2 tuổi  và anh rất bận rộn với công việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại