Show truyền hình sỉ nhục phụ nữ

Một chương trình truyền hình phát sóng vào khung giờ vàng trên truyền hình Đan Mạch với nội dung: để phụ nữ khỏa thân diễu trước mặt các nam giới để họ bình phẩm và đánh giá về cơ thể.

Show truyền hình đang gây rất nhiều tranh cãi trong dư luận thế giới rằng làm thế là sỉ nhục phụ nữ.

 - 1
 
 - 2
Cảnh trong show truyền hình Blachman

Chương trình truyền hình chiếu một loạt những người đàn bà im lặng bước vào studio và cởi bỏ trang phục trước một người dẫn chương trình là nam giới và khách mời cũng là đàn ông. Cặp đôi hướng dẫn viên và khách mời săm soi cơ thể cô người mẫu khỏa thân hoàn toàn, đưa ra những đánh giá bình luận hệt như... ngắm hoa.

Trong đoạn clip dưới đây, người dẫn chương trình là Thomas Blachman đề nghị: “Cô có phiền xoay người một chút”… bởi vì ông thích vòng 3 của cô người mẫu.

Sau đó, ông đưa ra những bình luận về "núi đôi" của cô. Những người chỉ trích đã la mắng dữ dội show truyền hình có tên Blachman này, dẫn bởi Thomas Blachman, vì đó là cách sỉ nhục nữ giới.

 

Clip trong show Thomas Blachman

Tuy vậy, Blackman, một nhạc sĩ Jazz cũng là người đã sáng tạo ra ý tưởng show này cho biết mình là một “thiên tài”.

Vị giám khảo nói mục đích của chương trình là “khuấy đảo những bàn luận về vẻ đẹp thẩm mỹ của cơ thể nữ giới mà không cho phép cuộc trò chuyện trở thành khiêu dâm hay mang tính chính trị.”

Ông tiếp tục: “Tôi đã cho họ biết toàn bộ ý tưởng là hãy để đàn ông nói về cơ thể khỏa thân của nữ giới trong khi nữ giới đứng trước mặt họ. Cơ thể nữ giới khao khát những lời nói. Những lời nói từ một người đàn ông. Và tất cả đều thích ý tưởng đó của tôi.”

Chương trình này được chiếu trên kênh DR2 phát sóng công cộng ở Đan Mạch và đã thu hút một cơn bão chỉ trích từ khi lên sóng. Blachman thậm chí đã phải bỏ nhà và đi trú đến New York để trốn tránh cơn thịnh nộ.

Ông nói: “Sự vô ơn là điều duy nhất đổ lên đầu thiên tài ở nước chúng ta. Hãy nhớ rằng, tôi đang cho các bạn một thứ chưa bao giờ các bạn thấy. Đừng có cắn vào bàn tay cho các bạn ăn.”

 - 3
Blackman (phải) và một khách mời (trái)

Nhà sản xuất kênh DR2 Sofia Fromberg cũng bảo vệ chương trình và nói: “Chúng tôi có một chương trình tiết lộ suy nghĩ của đàn ông về cơ thể đàn bà. Nói thật, như thế thì có gì sai?”

Việc bình luận về cơ thể phụ nữ trên truyền hình rất phổ biến trong các chương trình truyền hình thực tế ở Mỹ như Siêu Mẫu Mỹ (America’s Next Top Model) và các nghiên cứu đã chỉ ra, những kiểu hội thoại bình luận như vậy có thể gây tác hại đối với khán giả nữ giới.

Một nghiên cứu năm 2005 đã chỉ ra các khán giả cảm thấy lo lắng hơn về cơ thể họ sau khi xem những bình luận cơ thể trên truyền hình, và một nghiên cứu năm 2004 đã nhận thấy các cô gái trẻ thường có xu hướng phụ thuộc vào những ngoại hình lý tưởng họ thấy trên truyền thông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại