Sharon Stone bị nghi ngờ trong vụ trộm trang sức tại Cannes

An Khánh |

Điều này xem ra có vẻ nực cười nhưng cảnh sát Pháp đã triệu tập nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Stone để thẩm vấn điều tra.

Cảnh sát Pháp cho rằng, nữ diễn viên Sharon Stone là nghi phạm chính của họ trong các vụ cướp táo bạo, trong đó có vụ đánh cắp trang sức trị giá 1,4 triệu USD của hãng Chopard tại phòng khách sạn Novotel Hotel thuộc trung tâm thành phố Cannes, Pháp, ngày 16/5 vừa qua.

Theo phía cảnh sát, họ nhắm vào ngôi sao "Basic Instinct" (Bản năng gốc) sau khi tìm kiếm trên IMDb giúp họ nhận ra nữ diễn viên không phải là một ngôi sao điện ảnh trong gần một thập kỷ qua, khiến việc tham dự của cô tại Liên hoan phim Cannes rất đáng ngờ.

Sharon Stone bị nghi ngờ trong vụ trộm trang sức tại Cannes
 

"Vì vậy, nếu không kinh doanh, Sharon Stone đã không tham dự Liên hoan phim Cannes 2013 ngoài lý do ăn cắp đồ trang sức đắt tiền? Sharon Stone đã không thể có một lời giải thích tốt nhất.", một phát ngôn viên của cảnh sát nhận định.


	Stone khoe vòng một và lưng trần trong bộ đầm xanh sang trọng trên thảm đỏ buổi công chiếu phim "Behind The Candelabra" tối thứ 3 (21/5).

Stone khoe vòng một và lưng trần trong bộ đầm xanh sang trọng trên thảm đỏ buổi công chiếu phim "Behind The Candelabra" tối thứ 3 (21/5).

Sau khi buổi chiếu phim kết thúc, ngôi sao 55 tuổi thay bộ đầm đỏ sexy đi dự tiệc.
Sau khi buổi chiếu phim kết thúc, ngôi sao 55 tuổi thay bộ đầm đỏ sexy đi dự tiệc.

Theo một nguồn tin, Stone đã nói với các nhà điều tra rằng cô tới LHP Cannes năm nay để xem "Behind the Candelabra" - vai diễn của Michael Douglas đồng thời là bạn diễn của cô trong trong phim "Basic Instinct". Tuy nhiên, phía cảnh sát nhanh chóng bác bỏ điều này, vì nữ diễn viên hoàn toàn có thể chờ đợi cho đến khi phim công chiếu trên HBO, hơn là việc bước lên thảm đỏ khi không còn là diễn viên điện ảnh gần 1 thập kỷ qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại