Sau 5 năm "mất tích", Sao Mai Trung Nhật bất ngờ ra CD

Tử Đằng |

Ca sỹ Trung Nhật, người từng đoạt giải nhì dòng thính phòng cuộc thi Sao Mai 2009 vừa giới thiệu đến khán giả CD online có tên 297 – Những điều tuyệt vời.

Năm 2009, Trung Nhật đoạt giải Nhì dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai tại Phú Yên. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh lại giã từ nghề hát khi lựa chọn một doanh nghiệp để công tác.

5 năm sau khi đoạt giải Nhì, Trung Nhật trở thành một nhân viên mẫn cán. Nhưng từ khi mẹ anh qua đời, anh bỗng nhớ sân khấu quay quắt, và cũng bởi, khi sinh thời, mẹ Trung Nhật rất thích nghe anh hát.


Ca sĩ Trung Nhật.

Ca sĩ Trung Nhật.

Vì thế, anh đã quyết định quay trở lại với nghề bằng việc tung ra CD online có tên 297 - Những điều tuyệt vời. Đây được coi là sự trở lại một cách mạnh mẽ của Sao Mai Trung Nhật sau hơn 5 Năm rời xa âm nhạc chuyện nghiệp.

Album gồm 8 ca khúc trong đó nhạc sỹ Phạm Hải Âu sáng tác 7 bài. Ca khúc còn lại có tên Nguyện cầu do chính Trung Nhật sáng tác để tặng anh, chị của mình dựa trên câu chuyện có thật về tình yêu của họ.

Âm nhạc trong CD này mang hơi hướm Opera Pop nên khá sang trọng và cũng dễ nghe. Các ca khúc trong CD đều nói về tình cảm của anh đối với cha mẹ, anh chị em và quê hương xứ Huế của mình.


Trung Nhật trở lại với âm nhạc chuyên nghiệp sau 5 năm rẽ ngang.

Trung Nhật trở lại với âm nhạc chuyên nghiệp sau 5 năm "rẽ ngang".

Những ca khúc tiêu biểu trong album như Độc thoại với mẹ, Nguyện cầu, Tôi và nơi này... chính là nỗi lòng của Trung Nhật khi anh muốn tri ân những người thân yêu nhất cũng như mảnh đất đã sinh ra và nuôi anh khôn lớn.

Sự pha trộn khá tinh tế của Phạm Hải Âu trong sáng tác và phối khí kết hợp với giọng ca thính phòng trữ tình của Trung Nhật đã tạo nên một sản phẩm âm nhạc online khá thú vị.

Từng học hát và piano từ khi còn là cậu học sinh Quốc học Huế, Trung Nhật đã thi đỗ vào Nhạc viện Huế và song song với việc học phổ thông.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi đỗ vào Đại học VHNT Quân đội, 2 năm sau, anh lại thi tuyển và đỗ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.


Nam ca sĩ muốn dành tặng sản phẩm âm nhạc này cho những người thân yêu nhất.

Nam ca sĩ muốn dành tặng sản phẩm âm nhạc này cho những người thân yêu nhất.

Được sự hướng dẫn của các thày như NSƯT Quang Huy, Gia Khánh, NSƯT Ngọc Khang và thầy NSND Quang Thọ, anh đã tiến bộ từng ngày.

Giọng nam trung dày, ấm và sáng lại có một nền tảng kỹ thuật tốt nên anh trình bày rất nhiều ca khúc nhạc đỏ được thày cô và bạn bè đánh giá cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại