Sao Việt và những tai nạn trùng hợp đến ngỡ ngàng

Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến không ít người phải giật mình.

Phạm Quỳnh Anh - Phẫu thuật khối u

 

Khi nhóm nhạc H.A.T tan rã, Phạm Quỳnh Anh chính thức bước vào con đường ca hát solo và cho ra mắt album Hoa Quỳnh Anh Chung Tình để đánh dấu sự nghiệp của mình. Ngoài ra, cô cũng thực hiện 2 MV mới với tựa đề Phim ngắn số phận, có sự tham gia diễn xuất của Huy Khánh Dương Ngọc Đàm. Phạm Quỳnh Anh đã mang đến hình ảnh một nữ ca sĩ trẻ có khối u khá nặng, khiến đôi mắt không còn khả năng nhìn thấy nhưng vẫn đam mê ca hát. Cô phải trải qua ca phẫu thuật để có thể nhìn thấy được.

Thật trùng hợp, cùng vào thời điểm cuối năm 2006, khi chuẩn bị phát hành album, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ phát hiện ra mình có khối u. Trước đó, Phạm Quỳnh Anh bị đau bụng dữ dội và được đưa vào viện. Các bác sĩ đã phát hiện một khối u trong bụng cô và quyết định phải phẫu thuật sớm nhất có thể, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất may ca phẫu thuật đã thành công và Phạm Quỳnh Anh bình phục trở lại, tiếp tục công việc của mình.

Wanbi Tuấn Anh - "Đôi mắt" định mệnh

 

Năm 2008, ca khúc Đôi mắt của Wanbi Tuấn Anh với phong cách R&B đã trở thành 1 hiện tượng lớn trong làng V-Pop. Lời bài hát sôi động kể về tình yêu giữa một chàng trai với một cô gái. Đôi mắt của chàng trai đã hao mòn vì nhớ nhung khi người yêu đi xa.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng dù nổi tiếng với ca khúc Đôi mắt, nhưng Wanbi Tuấn Anh lại bất ngờ gặp phải căn bệnh về mắt. Do khối u ảnh hưởng đến thị lực nên mắt của Wanbi Tuấn Anh ngày càng kém đi từ giữa năm 2009. Dù trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng Wanbi Tuấn Anh giờ chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt trái. Và anh đã phải tạm chia tay sân khấu cũng như showbiz một thời gian để điều trị bệnh.

Thu Thủy - Chấn thương ở chân

 

Vào khoảng đầu năm 2010, ca sĩ Thu Thủy gặp một tai nạn do ngã nên khiến chân bị sưng khá đau. Tuy nhiên, do nghĩ bị thương nhẹ nên Thu Thủy vẫn đi diễn và nhảy bình thường. Đến một thời gian sau khi thấy chân quá đau, Thu Thủy phải vào viện kiểm tra và được bác sĩ cho biết bị đứt dây chằng, phải nhập viện sớm nhất để không có những ảnh hưởng nghiêm trọng sau này.

Sự việc Thu Thủy bị chấn thương, phải nghỉ đi hát một thời gian khiến người hâm mộ liên tưởng đến ca khúc “Con đường tôi đi ” của Thu Thủy phát hành vào những ngày đầu đi hát solo. Bài hát có đoạn: “Bước chân của tôi nay nhẹ nhàng hơn. Để đi đến nơi con đường đầy ánh sáng với những lời ca cho bạn và tôi… ”

Thu Thủy và sự cố rơi mic

Đến năm 2011 lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên của Thu Thủy với ca khúc “Microphone”. Chuyện chẳng là khi Thu Thủy đang thể hiện ca khúc “Microphone” trong chương trình ca nhạc ở Hà Nội. Lúc đó cô đã đánh rơi mic nhưng giọng hát của cô vẫn tiếp tục vang lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và nhanh chóng đã trở thành chủ đề bàn tán vô cùng nóng sốt của cư dân mạng.

NS Hữu Lộc - Tai nạn giao thông

Vào tháng 5/2010, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xẩy đến với nghệ sĩ Hữu Lộc. Sự ra đi của Hữu Lộc đã để lại nhiều thương tiếc đối với đồng nghiệp, bạn bè và người thân.

 

Khi đó, nghệ sĩ Hữu Lộc đang chở hai con là đi ăn kem, từ đường Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM. Về đến đường Pasteur, xe gắn máy của anh bị một chiếc xe gắn máy chở ba, do một thanh niên điều khiển vượt đèn đỏ, tông vào. Dù ngay lúc đó anh đã được đưa ngay vào bệnh viện Chợ Rẫy và tiến hành phẫu thuật mổ hộp sọ nhưng do tai nạn quá nghiêm trọng và sức khoẻ yếu, anh đã không qua khỏi.

Tuy nhiên, sau cái chết thương tâm của nghệ sĩ Hữu Lộc, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng khi xem lại clip hài cuối cùng của anh trên sân khấu kịch có tên là “Hoang tưởng ”.

Clip Hữu Lộc lần cuối đứng trên sân khấu

Phương “khói lửa” và vai diễn cuối cùng

Cái chết bi thảm của Phương “khói lửa” và gia đình đã gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, nhiều người liên tưởng đến sự trùng hợp lạ lùng giữa vai diễn trên phim “Trò chơi định mệnh ” của ông và hoàn cảnh thật ngoài đời.

Phương "khói lửa" trong vai diễn cuối cùng

Trích đoạn phim "Trò chơi định mệnh"

Trong phim, ông Phương vào vai ông Quang Đông, giám đốc một công ty xây dựng bị bệnh ung thư phổi. Dù được tiên liệu nhưng không thể kéo dài sự sống, nằm trên giường bệnh, ông Quang Đông dặn dò, trăn trối với người thân. Được biết, cả gia đình ông Phương giữ vai trò sản xuất và tham gia diễn xuất bộ phim.

Đến tối 25/2, Phương “khói lửa” xuất hiện lần cuối trên màn ảnh nhỏ bằng cái chết trên giường bệnh ở tập 13. Chỉ vài giờ sau khi tập phim phát sóng, cả gia đình ông tử nạn trong vụ nổ sập nhà khiến 10 người thiệt mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại