Sao Hollywood bầu chọn cho Hillary Clinton hay Donald Trump?

Habi |

Cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống Mỹ đang ngày càng gay cấn, và những ngôi sao Hollywood cũng không đứng ngoài cuộc.

Mối quan hệ giữa Washington và Hollywood luôn được các chính trị gia quan tâm. Sự ủng hộ của những người nổi tiếng, với lượng fan hâm mộ lên tới hàng triệu, sẽ rất có ảnh hưởng đến tình hình lá phiếu của họ.

Cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ năm nay ngày càng trở nên gay cấn và làng giải trí Hollywood cũng không thể “ngồi yên”. Nhiều ngôi sao đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm về những ứng cử viên hàng đầu như Donald Trump, Hillary Clinton.

Có thể nói rằng, xét trong địa hạt của giới làm nghệ thuật giải trí nước Mỹ, tỷ phú Donald Trump – với tính cách thẳng thắn và có nhiều câu nói “bạo miệng” – có vẻ đang gặp bất lợi hơn so với bà Hillary Clinton.

Team Donald Trump là những ai?

Aaron Carter, Azealia Banks và Mike Tyson là 3 trong số những ngôi sao ít ỏi công khai lên tiếng ủng hộ Donald Trump.


Aaron Carter.

Aaron Carter.

Em trai của Nick Carter cho biết: “Tôi đang phải đóng thuế 40% một năm và tôi đánh giá cao tính cách của một doanh nhân như Donald Trump.

Mặc dù tôi không ủng hộ việc ông ta xem xét lại Luật hôn nhân đồng giới. Nhưng nếu dự đoán ông ta có thể làm nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn ư? Hoàn toàn có thể”.

Cựu vô địch quyền anh hạng nặng Mike Tyson cũng cho biết anh sẽ bầu cho Donald Trump. Chia sẻ với tờ Huffington Post, Mike Tyson nói:

“Ông ấy nên trở thành Tổng thống Mỹ. Chúng ta hãy thử làm điều gì đó mới mẻ. Hãy biến nước Mỹ thành một doanh nghiệp lớn, nơi mà mọi màu sắc không trở nên quan trọng. Bất cứ ai làm được việc sẽ được ghi nhận”.


Azealia Banks.

Azealia Banks.

Rapper Azealia Banks cho biết: “Được rồi các bạn, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng thừa nhận tôi sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump. Tôi nghĩ ông ấy là người duy nhất có thể làm nên điều khác biệt đến nền kinh tế Mỹ. Hillary không có chính kiến và Bernie không có ảnh hưởng”.

Những người “I Am With Her” với Hillary Clinton

Trong khi Donald Trump bị thất thế, những ngôi sao thuộc về “team Hillary” đông đảo hơn rất nhiều.

Ngày 19/2 vừa qua, Britney Spears đã có cuộc gặp mặt với Hillary Clinton tại Las Vegas trong chiến dịch tiên phong của đảng Dân chủ trước cuộc họp kín Nevada.

Chia sẻ trên instagram, công chúa nhạc Pop bày tỏ niềm vui và cho biết sẽ “đồng hành” cùng bà Cựu ngoại trưởng Mỹ.

“Như một nguồn cảm hứng và giọng hát tuyệt vời cho phụ nữ trên toàn thế giới!! Người phụ nữ này đã có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ và tôi cảm thấy rất vinh dự khi được gặp cô ấy”, Brits nói.

Cũng đứng về phía “team Hillary” là siêu mẫu trẻ đình đám Kendall Jenner, em gái Kim Kardashian.

Kendall công khai chia sẻ bức ảnh cô mặc chiếc áo “Made For History” của hãng Marc Jacobs – vốn được sản xuất nhằm ủng hộ chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton với hashtag “IAmWithHer” trên instagram.


Kendall mặc chiếc áo in hình Hillary Clinton của hãng The Marc Jacobs.

Kendall mặc chiếc áo in hình Hillary Clinton của hãng The Marc Jacobs.

Katy Perry là nữ ca sĩ công khai tham gia các buổi biểu diễn gây quỹ trong chiến dịch vận động tranh cử của Hillary Clinton, chính vì vậy việc cô ủng hộ Hillary là điều hoàn toàn chắc chắn.

Truyền thông Mỹ cho biết ngôi sao nhạc pop đã nhận được hơn 70 nghìn USD để tham gia vào chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của Hillary Clinton.


Katy Perry tại đêm ca nhạc gây quỹ trong chiến dịch vận động mới nhất của Hillary Clinton.

Katy Perry tại đêm ca nhạc gây quỹ trong chiến dịch vận động mới nhất của Hillary Clinton.

Ngôi sao của phim “Desperate Housewives” (Những bà nộ trợ kiểu Mỹ) Eva Longoria cũng từng tham gia trong buổi vận động của bà Hillary tại Neveda.

Cô cho biết: “Những gì chúng ta không cần ở đất nước này là một cuộc cách mạng. Chúng ta cần một sự tiến hóa. Hillary đã lấy cảm hứng từ những cuộc tiến hóa hàng chục năm trước đây.

Giờ là lúc để trở thành một phần của nó”.

Những cái tên đình đám khác như Lady Gaga, Beyonce, Demi Lovato, Christina Aguilera, Snoop Dogg, Kim Kardashian West, Chloe Grace Moretz, Amy Schumer, John Legend, Jennifer Lopez... cũng lên tiếng ủng hộ bà Cựu ngoại trưởng Mỹ.

Mặc dù vậy, cũng có những ngôi sao thuộc team “ai làm Tổng thống Mỹ cũng được trừ Donald Trump”. Họa mi nước Anh Adele cho biết cô tuyệt đối cấm tỷ phú này phát nhạc của mình trong chiến dịch tranh cử.

Một trường hợp anti Donald điển hình khác là bạn trai cũ của Selena Gomez, DJ, nhà sản xuất nhạc Zedd.

Anh từng có một câu nói gây sốt khắp các mạng xã hội về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Zedd tuyên bố: “Nếu Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, tôi sẽ ngay lập tức chuyển về Đức sống”.

Tương tự Zedd, Miley Cyrus cũng “dọa” bỏ nước Mỹ nếu Donald Trump thắng cử. Trên instagram, Miley Cyrus liên tuc có những bức ảnh bày tỏ sự quan tâm đến cuộc tranh giành ghế Tổng thống Mỹ.

“Ông ta là một cơn ác mộng”, Miley khẳng định.

Miley vô cùng tức giận khi Donald Trump giành 7 chiến thắng ở các bang trong cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba vừa qua.

Ngay sau đó, cô đăng bức hình chụp ông tỷ phú cùng một nữ thợ săn, người được cho là đã giết những chú sư tử núi, kèm theo những dòng chú thích rất phẫn nộ.


Bức ảnh này trên instagram của Miley nhận được hơn 200K lượt thích.

Bức ảnh này trên instagram của Miley nhận được hơn 200K lượt thích.

“Đó là một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Họ khiến tôi sợ hãi đến mức không thể tin nổi và tôi vô cùng buồn bã.

Không chỉ cho nước Mỹ mà cho những loài động vật mà tôi yêu thích hơn bất cứ điều gì trong thế giới này”, Miley thổ lộ.

Như vậy có thể khẳng định rằng, trong khi bà Hillary Clinton nhận được sự phần lớn sự ủng hộ từ các ngôi sao thuộc giới giải trí, thì tỷ phú Donald Trump lại bị hoàn toàn bị khước từ.

Liệu Miley Cyrus có rời khỏi nước Mỹ hay không, hãy chờ xem cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ có kết cục như thế nào trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại