Rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì trót sống thử

Thông tin từ BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, một số người đẹp sau khi nộp hồ sơ dự thi đã tự nguyện rút đơn sau khi đọc lại điều kiện có mục “cấm với các thí sinh sống thử".

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012

Ông Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền Phong, đơn vị tổ chức cuộc thi cho biết khác với mọi năm, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 được nâng lên một tầm cao hơn. Các đêm chung khảo không theo lối “chuyên môn nội bộ” như các năm trước tổ chức mà sẽ được trình diễn ra công chúng và phát trên truyền hình.

Giới trẻ hiện nay có cách nghĩ phóng khoáng về hôn nhân đặc biệt vấn đề sống thử hoặc có con trước khi cưới. Với quy định mới liệu có là rào cản trong việc tuyển thí sinh?

Trước câu hỏi này, ông Xuân Sơn cho biết: “Quy định trên có thể loại bớt một số lượng thí sinh nhất định. Thực tế có người đẹp có bạn trai, đã nộp hồ sơ nhưng sau đó đã rút vì có sự lấn cấn. Chúng tôi nghĩ với quy định dù một số cho rằng hơi “nhạy cảm” nhưng đó là sự thanh lọc cần thiết. Một cô gái muốn dự thi Hoa hậu Việt Nam cần đáp ứng các quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức phổ quát của xã hội”.

Quy chế cuộc thi năm nay có một điều khoản đó là thí sinh phải “chưa lập gia đình, được hiểu là chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống với ai như vợ chồng. Điều kiện nhạy cảm này làm sao để xác minh được chính xác?, đặt câu hỏi cho ông Xuân Sơn, ông nói: “BTC có cơ quan bảo vệ pháp luật là thành viên, có hệ thống thẩm tra. Và chúng tôi hi vọng những người “có vấn đề” hiểu được rằng trong xã hội thông tin hiện nay, với hệ thống thông tin mạng rộng khắp và tức thời thì có có điều gì để giấu kín”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại