Quang cảnh nhà cửa đơn sơ ở quê của Hoa hậu Triệu Thị Hà

Bùi Lâm (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Triệu Thị Hà cho biết, cô được bạn bè gọi là Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam.

Nhà của Hoa hậu Triệu Thị Hà tại xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Căn nhà đơn sơ đến mức tồi tàn, trong nhà chỉ có chiếc tivi cũ kỹ là vật dụng có giá trị. 

Nhà của Hoa hậu Triệu Thị Hà tại xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. 

Ông Triệu Văn Lực (cha của Triệu Thị Hà) kể: “Gia đình tôi làm nông nghiệp, mỗi năm một vụ lúa, một vụ ngô cũng chỉ đủ cái ăn vào miệng thôi.

Ông Triệu Văn Lực (cha của Triệu Thị Hà) kể: “Gia đình tôi làm nông nghiệp, mỗi năm một vụ lúa, một vụ ngô cũng chỉ đủ cái ăn vào miệng thôi".

Cũng theo lời kể của cha mẹ Triệu Thị Hà, từ khi chuyển vào TP.Hồ Chí Minh làm việc cho công ty của bà Kim Hồng thì Hà rất ít khi về thăm gia đình, họa hoằn lắm cả năm mới về được đôi ba lần. Mỗi lần cũng chỉ được nửa ngày đến một ngày. Dù Hà nói làm việc cho công ty của bà Kim Hồng nhưng không gửi một khoản chu cấp nào về cho cha mẹ.

Cũng theo lời kể của cha mẹ Triệu Thị Hà, từ khi chuyển vào TP.Hồ Chí Minh làm việc cho công ty của bà Kim Hồng thì Hà rất ít khi về thăm gia đình, họa hoằn lắm cả năm mới về được đôi ba lần. Mỗi lần cũng chỉ được nửa ngày đến một ngày. Dù Hà nói làm việc cho công ty của bà Kim Hồng nhưng không gửi một khoản chu cấp nào về cho cha mẹ.

 

Bên trong căn nhà của Hoa hậu Triệu Thị Hà ở Cao Bằng.

Bên trong căn nhà của Hoa hậu Triệu Thị Hà ở Cao Bằng.

Hình ảnh phơi ngô ngoài sân của Hoa hậu gây nhiều tranh cãi.

Hình ảnh phơi ngô ngoài sân của Hoa hậu gây nhiều tranh cãi.

 Từ ngày Hà đạt giải hoa hậu, chúng tôi như mất con, lần nào nó về cũng chóng vánh như vậy, mọi thông tin về nó bên ngoài vợ chồng tôi đều không nắm được nên thật sự là tôi lo lắm anh à!” - Bố Hoa hậu cho biết.

" Từ ngày Hà đạt giải hoa hậu, chúng tôi như mất con, lần nào nó về cũng chóng vánh như vậy, mọi thông tin về nó bên ngoài vợ chồng tôi đều không nắm được nên thật sự là tôi lo lắm anh à!” - Bố Hoa hậu cho biết.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Triệu Thị Hà cho biết: Hà có nhận được một lời mời đóng phim “Chuyện tình hoa muống biển” và một số chương trình có mời Hà nhưng mọi chuyện vẫn đang rắc rối nên Hà chưa có nhận lời chương trình nào cả. Giá cát-xê của Hà cũng tăng lên. Vừa rồi có một show diễn của Hà ở ngoài Đà Nẵng. Họ có mời và trả Hà cát-sê là 2000 USD cho một ngày biểu diễn.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Triệu Thị Hà cho biết: "Hà có nhận được một lời mời đóng phim “Chuyện tình hoa muống biển” và một số chương trình có mời Hà nhưng mọi chuyện vẫn đang rắc rối nên Hà chưa có nhận lời chương trình nào cả. Giá cát-xê của Hà cũng tăng lên. Vừa rồi có một show diễn của Hà ở ngoài Đà Nẵng. Họ có mời và trả Hà cát-sê là 2000 USD cho một ngày biểu diễn".

Cô cũng thành thật: Hà làm gì có hàng hiệu nào đâu. Hà cũng không nhiều show, tiền đi diễn còn phải lo chi phí sinh hoạt của bản thân và lo cho gia đình, sức mấy mà Hà sắm được đồ hiệu. Mọi người vẫn thường trêu đùa Hà là: Hoa hậu nghèo nhất trong số các hoa hậu ở Việt Nam.

Cô cũng thành thật: "Hà làm gì có hàng hiệu nào đâu. Hà cũng không nhiều show, tiền đi diễn còn phải lo chi phí sinh hoạt của bản thân và lo cho gia đình, sức mấy mà Hà sắm được đồ hiệu. Mọi người vẫn thường trêu đùa Hà là: Hoa hậu nghèo nhất trong số các hoa hậu ở Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại