Quách Ngọc Ngoan không đáng mặt đàn ông?

Tường Vy |

(Soha.vn) - Nam diễn viên đào hoa luôn chọn cách ứng xử kiểu “con nít” trước các tin đồn…có thật về cuộc sống của mình. Ngoài ra, anh cũng bị “tố” lăng nhăng và vô tâm với vợ con.

Mang vẻ ngoài điển trai, lãng tử, Quách Ngọc Ngoan là 1 trong số những nam diễn viên khá “hút” khách của điện ảnh Việt.

Tuy nhiên, anh chàng lại có lối ứng xử trước dư luận thật…trẻ con. Và đặc biệt, xung quanh anh luôn có những “nghi án tình cảm” mặc dù anh đã có 1 mái nhà hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan.

Từ lối ứng xử của nam diễn viên với gia đình và truyền thông, nhiều người lên án anh chàng “không đáng mặt đàn ông”.

1. “Tiền hậu bất nhất”

Đầu năm 2012, khi Quách Ngọc Ngoan đang say trong ánh hào quang của cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo thì bất ngờ có thông tin anh chuẩn bị kết hôn cùng nữ diễn viên Lê Phương. Và khi được báo chí hỏi, anh chàng một mực phủ nhận. Thậm chí, anh còn khẳng định: “Đám cưới tôi, tôi là chú rể mà sao không hay biết gì?”.

Ngoài ra, nam diễn viên đào hoa này còn chối bỏ việc anh có quan hệ yêu đương, hẹn hò với Lê Phương. Trong khi đó, theo tiết lộ từ phía bạn bè thân thiết của Quách Ngọc Ngoan, tới thời điểm đó, 2 người đã yêu nhau được 2 năm, thậm chí Lê Phương đang mang thai ở tháng thứ 4.

Phải đến khi dư luận lên tiếng chỉ trích nặng nề, nam diễn viên mới đành cúi đầu xác nhận đám cưới là có thật.

Tháng 6/2014, khi dư luận giấy lên thông tin anh và vợ chuẩn bị ly hôn, một lần nữa Quách Ngọc Ngoan tiếp tục nói dối.

Ngay khi biết được thông tin Lê Phương đệ đơn ly dị chồng, phóng viên đã nhận được sự xác nhận rõ ràng từ phía nữ diễn viên. Song, khi lên hệ với Quách Ngọc Ngoan, anh vẫn diễn vẻ mặt thản nhiên, lớn tiếng phủ định.

Cũng như khi nhận được tin về đám cưới, nam diễn viên tỏ ra ngạc nhiên về việc ly hôn của mình. Anh khẳng định vợ chồng anh vẫn rất bình thường, không hề có mâu thuẫn gì để dẫn đến ly hôn.

Có thể thấy, trước mỗi sóng gió, nam diễn viên luôn chọn vẻ mặt ngạc nhiên và dùng lời nói dối để đánh lạc hướng dư luận thay vì xác nhận sự thật.

2. Thiếu quan tâm tới gia đình

Không ít lần Quách Ngọc Ngoan bị “tố” thiếu quan tâm tới gia đình, mặc dù anh đã là ông bố của 1 cậu nhóc 2 tuổi.

Khi vợ mang bầu, anh bận rộn với kịch quay phim dày đặc. Và tới khi Lê Phương sinh con, anh cũng chỉ ở bên vợ con vài ngày rồi lại tiếp tục biền biệt vắng nhà.

Có thể bao biện rằng, Quách Ngọc Ngoan bận rộn với công việc vì lo cuộc sống cho vợ con, song chính Lê Phương – người từng hết lòng bảo vệ chồng trước những scandal cũng lên tiếng “tố” anh chàng vô tâm.

Những status nhói lòng của Lê Phương đã thẳng thắn tố cáo sự vô tâm của anh chàng: “Yêu một người vô tâm giống như đâm dao vào ngực”.

Sự “vô tâm” của Quách Ngọc Ngoan được cho là 1 trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc vợ chồng anh “đường ai nấy đi” sau 2 năm gắn bó.

Mời độc giả xem clip Quách Ngọc Ngoan tình tứ cùng Lê Phương trên sân khấu.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

3. Lăng nhăng

Không phải ngẫu nhiên mà người ta gắn cho nam diễn viên họ Quách cái mác “nam diễn viên đào hoa”. Có thể thấy, anh chàng thường xuyên vướng phải những tin đồn tình ái với các “bóng hồng” xung quanh anh.

Trước khi kết hôn, dù Lê Phương đã có thai, Ngọc Ngoan vẫn say đắm bên Ngọc Anh – thí sinh cùng cặp với anh trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo. Thậm chí, 2 người còn không ngần ngại úp mở về quan hệ yêu đương.

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu rất có tình ý, mà ngay cả trên những bài phỏng vấn, cặp đôi này cũng trả lời theo kiểu “lấp lửng”. Ngọc Ngoan rất “vô tư” khi nói rằng: “Tôi yêu Ngọc Anh thì đã sao”, “Tôi và Ngọc Anhlà tình nhân trong âm nhạc”...

Và ngay sau khi kết hôn được 1 tháng, nam diễn viên lại lập tức vướng vào nghi án tình ái khi bức ảnh anh “ôm gái lạ” xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Rạng sáng ngày 16/4/2012, ống kính phóng viên đã bắt gặp Quách Ngọc Ngoan đi ăn tối với bạn nhảy Vesela và 2 cô gái lạ.

Trước khi lên taxi rời khỏi quán ăn, nam diễn viên đã dành cho cô gái lạ mặt 1 chiếc ôm thân mật ngay giữa phố. Hình ảnh này đã khiến công chúng rất tò mò, bởi anh vừa kết hôn được ít ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại